Guardiola phủ nhận Barca đã vô địch, Mourinho chỉ trích trọng tài

17/04/2011 09:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Dù hơn Real tới 8 điểm nhưng Pep Guardiola vẫn tỏ ra tương đối thận trọng trong khi Jose Mourinho cho rằng những quyết định khác nhau của trọng tài đã ảnh hưởng tới trận El Clasico.

Trận "Siêu kinh điển" ở Bernabeu đã diễn ra hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính. Real Madrid bị mất người sau tình huống Abidol phải nhận thẻ đỏ từ pha phạm lỗi trong vòng cấm với David Villa. Từ quả đá 11m, Messi mở tỷ số cho Barca. Dẫu vậy, trong thế thiếu người, Real đã chơi kiên cường và cũng có được một quả 11m  sau tình huống Alves phạm lỗi trong vòng cấm với Marcelo và Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa cho Real.

Mourinho và Pep trong trận đấu ở Bernabeu - Ảnh Getty

Kết quả này khiến cho khoảng cách 8 điểm giữa hai đội được giữ nguyên. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa, Barca coi như đã đặt một tay vào chức vô địch. Dẫu vậy, trong cuộc họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola vẫn phủ nhận việc đội bóng của ông đã vô địch. "Chúng tôi vẫn chưa vô địch. Khoảng cách mới chỉ 8 điểm và mùa giải vẫn còn 6 vòng đấu".

Trong trận đấu tại Bernabeu, HLV Mourinho đã bất ngờ đẩy Pepe lên đá tiền vệ thay vì vị trí trung vệ sở trường. Ở vai trò mới này, Pepe đã chơi tốt và điều này cũng khiến cho chính Pep phải dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha những lời khen tặng. "Chúng tôi mong đợi những điều như này. Pepe là một cầu thủ mạnh mẽ, kinh nghiệm và giàu tính chiến đấu. Hãy xem những tiêu chuẩn của cậu ấy. Từ trước đến nay, cậu ấy là một cầu thủ giỏi và việc Pepe chơi tốt không khiến cho chúng tôi ngạc nhiên".

Trước trận đấu, Jose Mourinho đã không tham gia cuộc họp báo. Theo Pep, đây là một điều không đáng để ông quan tâm. "Tôi có cả một đội bóng để lo lắng. Điều đó là quá đủ và tôi không muốn quan tâm đến những vấn đề khác."

Trong trận đấu đêm qua, Carles Puyol đã trở lại sau 3 tháng dưỡng thương. Tuy vậy, trung vệ này cũng chỉ đá được 58 phút trước khi phải rời sân vì một chấn thương mới. "Đó chỉ là một chấn thương dây chằng. Puyol đã rất nỗ lực. Tôi nghĩ đó chỉ là một vết căng cơ nhỏ. Chúng tôi vẫn cần phải kiểm tra trước trận chung kết cúp Nhà vua", Pep tiết lộ.

Ở bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho đã cho rằng trọng tài đã quá nặng tay với tình huống truất quyền thi đấu của Albiol nhưng lại xem nhẹ pha vào bóng của Alves. "Trong hiệp một, hai đội chơi cân bằng. Chúng tôi đã chơi tốt và giữ được sự gắn kết xuyên suốt trận đấu. Chiến thắng là chiến thắng và hòa là hòa, nhưng chúng tôi cũng đã thu được nhiều khía cạnh tích cực từ trận đấu này. Điều mà Real muốn là những quyết định cân bằng cho cả hai đội. Tôi đã chán ngấy với những trận đấu phải chơi với 10 người. Albiol sẽ không thể đá trận chung kết cúp Nhà vua vì một lỗi không đáng bị truất quyền thi đấu. Như thường lệ, nếu trong thế 10 chống 11, sẽ rất khó để đánh bại Barca", Mourinho nói trong cuộc họp báo.

Vào thứ Tư tới (20/4), Real Madrid và Barca sẽ gặp nhau trong trận chung kết cúp Nhà vua tại Mestalla (sân nhà của Valencia). Mourinho mong nhận được sự ủng hộ của các CĐV trong trận đấu này. "Các CĐV luôn là một phần tất yếu trong trận chung kết, chúng tôi mong chờ sự tôn trọng của các CĐV cho trận đấu lớn của hai đội bóng. Đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Chúng tôi sẽ cố gắng để có được chiến thắng nhưng đây là một trận đấu rất khác so với La Liga hay Champions League. Hy vọng chúng tôi sẽ có được chiến thắng", Mourinho nói thêm.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Chấm điểm cầu thủ hai trận (theo Goal):

Real Madrid: Casillas - 7; Sergio Ramos - 6, Raúl Albiol - 5, Carvalho - 6,5, Marcelo - 6,5 ; Pepe -7,5, Khedira -6 , Xabi Alonso -7; Di María 6,5 , Cristiano Ronaldo -7, Benzema - 6

Thay người: Adebayor -6, Arbeloa -6, Oezil -7

Barcelona: Valdes - 6,5; Alves -6,5, Puyol -6,5 , Pique - 6, Adriano -7 ; Busquets -6,5, Xavi - 6,5, Iniesta -7, Pedro - 6; Messi -7, Villa -6,5.

Thay người: Keita - 6, Afellay -5,5, Maxwell -6


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm