Messi thất vọng vì sự ra đi của Maradona

06/08/2010 10:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Ngôi sao của ĐT Argentina và Barca, Lionel Messi thừa nhận rằng việc Diego Maradona rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng Albiceleste khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây cũng là lần đầu tiên Messi lên tiếng về việc này sau khi LĐBĐ Argentina đưa ra quyết định sa thải “Cậu bé vàng” cách đây một tuần.


Messi  thất vọng vì sự ra đi của Maradona - Ảnh: Getty

“Tất nhiên tôi không muốn Maradona rời đội tuyển. Tôi đã nghĩ rằng ông ấy sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là một phần của bóng đá”,
hãng AFP trích phát biểu của Messi trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bắc Kinh Quốc An.


Khi được hỏi về cơ hội của ĐT Argentina tại VCK World Cup 2014, giải đấu được tổ chức tại Brazil, Messi đã từ chối đưa ra đánh giá của mình. Siêu sao của Barca cho hay: “Vẫn còn 4 năm nữa World Cup mới diễn ra  và  chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Còn quá sớm để nói về cơ hội đoạt Cúp của ĐT Argentina”.

“Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009” cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với HLV tạm quyền Sergio Batista, người từng cùng Messi đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008 và vừa được AFA chỉ định tạm thời thay thế Maradona dẫn dắt ĐT Argentina. “Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể là một cơ hội để chúng tôi để lại những điều không hay ở phía sau và tiến lên phía trước”, Messi khẳng định.

Về vụ chuyển nhượng đình đám của Cesc Fabregas, Messi hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ được thi đấu bên cạnh tiền vệ người Tây Ban Nha, người không giấu diếm khát vọng được quay trở lại đội bóng cũ Barca. “Tôi rất mong chờ được sát cánh cùng với Cesc Fabregas ở một đội bóng”, siêu sao người Argentina bày tỏ.

Messi hiện đang có mặt ở Trung Quốc để chuẩn bị cho trận giao hữu giữa Barca với đội chủ nhà Bắc Kinh Quốc An vào ngày 8/8 tới.  Và theo xác nhận của HLV Guardiola, tiền đạo người Argentina chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu này.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm