Bóng đá Tây Ban Nha

Arrigo Sachi: Pep là một bậc thầy

20/05/2010 11:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mặc dù là một HLV lão làng và nổi tiếng trên thế giới, Arrigo Sachi, kiến trúc sư của AC Milan vĩ đại vào những năm 80, vẫn thừa nhận Pep Guardiola là một nhà cầm quân bậc thầy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ El Mundo Deportivo nhân dịp tham gia Diễn đàn Quốc tế lần thứ VI (IESE) dành cho Champions League.

- Ông thấy năm thứ hai của Barca dưới sự dẫn dắt của Guardiola như thế nào ?

Sacchi hết lời ca ngợi Guardiola, ảnh AP 
- Tôi không ngạc nhiên. Guardiola là một bậc thầy. Hôm nay tôi vừa gửi điện mừng đến Pep nhân chức vô địch La Liga. Tôi đã nói “anh là một bậc thầy” bởi vì đã biết kết hợp sự nhuần nhuyễn với chất thơ trong bóng đá. Tôi đã viết như vậy đấy. Xem Barca thi đấu là cả một niềm vui.

- Vậy tại sao Barca sẽ không chơi trận chung kết Champions League ?

- Bởi vì Inter, một đội bóng lớn, đã có một sự may mắn lớn: tại San Siro, Barca chỉ chơi với 60% khả năng của mình. Và tại Champions League, với kinh nghiệm dẫn dắt Milan, tôi biết nếu anh không chơi với 100% phong độ, anh sẽ bị loại.

- Còn chuyện Ibra, ông đã cảnh báo trước…

- Từ lâu chúng tôi không nói chuyện này với Pep. Nhưng tôi có thể thừa nhận với anh, vì nó bây giờ chẳng còn là một bí mật nữa và mọi người đều biết cả rồi, rằng tôi đã ăn tối với Pep ở Milan khi Barca đi mua Ibra và tôi đã khuyên không nên làm điều đó. Tôi nói điều này với Pep, với tư cách là một người bạn và tôi đã phân tích tại sao lại như vậy. Tôi nói điều mà Barca cần không phải như thế và mặc dù Ibra là một cầu thủ lớn nhưng là một giọng đơn cần một dàn nhạc hòa tấu cho cậu ấy. Trong khi Barca là một dàn nhạc lớn. Chỉ cần xem Messi, cầu thủ hay nhất thế giới, là đủ biết điều đó. Chìa khóa thành công của Barca là đội bóng, là cả một tập thể.

- Ông không thích Ibra ?

- Không phải vậy. Nghĩa vụ của tôi là nói điều mình nghĩ và điều mình biết. Ibra mạnh đối với kẻ yếu và yếu trước kẻ mạnh Thời gian đã cho tôi lẽ phải.

- Theo ông, lúc đó người thay Eto’o nên là ai ?

- Nói lúc này nghe có vẻ cơ hội, nhưng người tôi thấy là Diego Milito. Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Đối với tôi, Milito là một trong những vũ khí bí mật của Inter để có thể làm nên cú ăn ba. Đó là một cầu thủ chơi đồng đội và nếu có mặt ở Barca, cậu ấy có thể ghi tới 30 bàn thắng.

- Thế còn David Villa?

- Tôi không biết nhiều về David Villa, nhưng cầu thủ này cũng có phong cách như Diego Milito. Việc Barca mua Villa sẽ là một sự đúng đắn lớn.

- Có lẽ không nên sai lầm khi mua số chín ?

- Những gì mà Pep làm cho Barca là rất to lớn, với một thứ bóng đá chất lượng đỉnh cao, đến mức tôi chả nghi ngờ bất cứ điều gì Pep làm, kể cả việc mua Ibra. Pep có thể làm thế, hoặc hơn thế nữa.

- Thế ông nói gì về Chygrynskiy ?

- Cũng như vậy thôi. Pep có thể làm gì mà mình muốn. Anh ấy xứng đáng có cái quyền đó.

- Ông thích nhất Barca ở điểm nào ?

- Cái thứ mà ở Italia thiếu. Ở Italia, người ta sống với những cá nhân. Chúng tôi ít tin vào các thanh niên và tuyến trẻ. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa, hàng ngày vẫn xem Barca, Real Madrid, Manchester United qua truyền hình. Năm nay chúng tôi đã có những đội bóng như Bari và Fiorentina và mặc dù họ không phải là những đội bóng lớn, thứ bóng đá của họ cũng hấp dẫn.

- Barca hiện nay là sự kế thừa của Cruyff ?

- Có những thứ thuộc về trường phái Hà Lan, nhưng tôi cũng nhìn thấy nhiều điểm thuộc về Italia, thí dụ việc tổ chức phòng ngự và cách thức gây áp lực lên đối thủ. Tôi nhớ đến Milan của tôi. Đúng vậy, tôi có thể nhắm mắt và tôi nhìn thấy Milan trong Barca.

- Đội hình của Barca là mỏng ?

- Đó cũng là một điểm mà tôi đã nói với Pep. Anh ấy đã nói là nếu cần người, sẽ sử dụng thêm tuyến trẻ. Nhưng Ibra và Henry đã thất bại và do đó Pep cần một giải pháp thay thế tương xứng. Thí dụ, sự chấn thương của Iniesta đã làm tổn hại đến đội bóng.

- Ông thấy Cesc như thế nào, nếu về Barca ?

- Đó là một cầu thủ rất lớn. Cậu ấy có trí tưởng tượng và kỹ thuật la tinh và sự quyết liệt của giải ngoại hạng Anh. Cesc đã học được ở đó rất nhiều. Nếu Barca mua Cesc, đó sẽ không phải là một sai lầm. Tôi xin nhắc anh trận đấu lớn của Cesc ở Milan, trước Arsenal, trong đó ghi một bàn thắng tuyệt vời.

- Ông nghĩ như thế nào về trận chung kết Inter-Bayern ?

- Bóng đá có nhiều điều không thể đoán trước, như đuổi ra khỏi sân và phạt đền… nhưng về lý thuyết, Inter sẽ chiến thắng. Inter mang tính một đội bóng hơn, tổ chức tốt hơn và có những cá nhân tốt hơn.

- Mourinho và Van Gaal ?

- Đó là hai HLV lớn. Van Gaal chính thống hơn. “Mou” biết rõ Van Gaal vì đã từng làm việc với ông ấy. Về “Mou”, điều tôi thích là mỗi trận đều khác nhau. Chỉ cần xem Inter thi đấu với Chelsea tại Stamgord Bridge hoặc trước Barca tại Nou Camp là thấy rõ điều đó. Ông ấy là một nhà cổ động tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ đều ca ngợi “Mou”. Trong bóng đá, nơi chủ nghĩa ích kỷ thường ngự trị, giành được điều có là hiếm cớ.

- Madrid sẽ đúng khi lấy Mou về ?

- Madrid là một câu lạc bộ phức tạp; với kinh nghiệm bản thân tôi biết rõ như vậy. Nhưng nếu có một người đủ khả năng đương đầu với những phức tạp đó, người đó chính là “Mou”. Tôi đã xem “Mou” huấn luyện Inter và tôi xin khẳng định đó là một HLV lớn.

- Tuyến trẻ phụ thuộc vào công tác đào tạo ?

- Công tác đào tạo rất có ý nghĩa, nhưng còn cả sự may mắn nữa. Có thể anh đào tạo rất tốt nhưng chả có ai xuất chúng. Barca đã có sự may mắn, giống như Madrid thời kền kền trắng. Ở Milan, chúng tôi từng có những cầu thủ trẻ rất xuất sắc, từng là bí mật và tâm hồn của Milan thời vĩ đại. Với những cầu thủ Hà Lan, nếu không có Baresi, Maldini, Albertini, chúng tôi chắc cũng không làm được những gì mình đã có. Ngoài việc có những cầu thủ xuất sắc, bí mật của Barca nằm ở chỗ các cầu thủ là những người bạn chơi thân với nhau từ nhiều năm.

- Ông có ngạc nhiên về sự tụt dốc của Kaka ?

- Không, vì khi đến Madrid cậu ấy đã có bệnh. Đó là một cầu thủ rất lớn. Không phải là việc của tôi, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ đặt Kaka vào vị trí mới của Messi tại Barca. Cristiano và Higuain chơi ở hai cánh phía đối thủ và đằng sau là Kaka, còn hiện nay Kaka chẳng đóng vai trò của một tiền đạo và cũng chẳng tổ chức tấn công từ xa. Nếu khỏi bệnh, Kaka sẽ đóng vai trò chính cho Brazil tại World Cup sắp tới.

Khang Chi (dịch theo El Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm