(TT&VH Online) – Tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Barca, Zlatan Ibrahimovic cho rằng bóng đá Italia mang nặng tính chính trị và quá thiên về phòng ngự, hoàn toàn khác biệt so với La Liga.
Ibrahimovic đã có 5 năm thi đấu rất thành công tại Serie A trong màu áo Juventus và Inter Milan trước khi chuyển tới sân Nou Camp trong mùa Hè vừa qua với giá 66 triệu euro, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Barca. Dù Serie A chính là môi trường để vươn lên tầm cỡ ngôi sao, nhưng Ibrahimovic lại lên tiếng "chê" giải đấu này. Cựu tiền đạo của Juventus và Inter cho rằng Serie A có quá nhiều yếu tố chính trị và thiên về phòng ngự.
Ibrahimovic cho rằng bóng đá Italia quá thiên về phòng ngự. Ảnh: Getty
“Khi tôi đoạt Scudetto cùng với Juventus, tờ Tuttosport tỏ ra rất vui sướng nhưng tờ La Gazzetta dello Sport lại rất giận dữ. Còn khi tôi đoạt Scudetto cùng Inter, lại xảy ra điều ngược lại. Tất cả là vì yếu tố chính trị”, Ibrahimovic cho biết trên La Vanguardia.
“Bóng đá Italia rất khắc nghiệt và rất khó để các tiền đạo chơi bóng. Tôi không nói rằng các đội bóng ở Serie A tập trung 100% vào phòng ngự, nhưng họ luôn muốn đặt sự chắc chắn lên hàng đầu trước khi tấn công và rất ít khi mạo hiểm. Ở TBN, bạn có thể mạo hiểm nhiều hơn, bởi bạn muốn ghi nhiều bàn thắng. Đó là một nền văn hóa khác so với Italia”, tiền đạo người Thụy Điển nhấn mạnh.
Liên quan đến vụ ĐKVĐ La Liga muốn có Cesc Fabregas, dù đã xuất hiện thông tin cho rằng Barca đã có những cuộc thảo luận không chính thức với Arsenal về khả năng chuyển nhượng thủ quân của Arsenal tới sân Nou Camp, nhưng ngày hôm nay, tiền vệ người TBN vừa lên tiếng cam kết tương lai với sân Emirates. “Tôi không có ý định đi quá xa trong chuyện này và tôi chỉ tập trung vào những gì đang diễn ra bởi tôi có trách nhiệm lớn lao đối với Arsenal”, Fabregas bộc bạch.
MV (Tổng hợp)