(TT&VH) - Trước thềm trận derby Madrid trên sân Vicente Calderon vào cuối tuần này, Phó Tổng biên tập tờ thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, Marca, nhà báo Santiago Segurola đã có cuộc trò chuyện với các độc giả xung quanh những vấn đề của Real Madrid, cũng như của cả Barcelona.
* Tôi hỏi ông với tư cách là Phó Tổng Biên tập tờ Marca. Điều gì làm ông không bao giờ phê bình Florentino Perez mà chỉ luôn giới thiệu ông ta như Đấng cứu thế của Real Madrid, thậm chí còn chỉ trích những người giới thiệu ứng cử viên đối lập với Perez ? Theo tôi biết thì Ngài Perez đã phá hỏng đội bóng vô địch châu Âu hai lần chỉ trong ba năm.
- Florentino Perez đã bị chỉ trích nhiều trong những năm vừa qua. Trong trường hợp của mình, tôi cũng nghiêm khắc với những gì xảy ra ở giai đoạn hai của nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy. Theo ý tôi, ông ấy đã phạm những sai lầm rất nghiêm trọng, tất cả là do ông ấy không đủ khả năng tin tưởng, giao trách nhiệm và giúp đỡ những người mà ông ấy đã lựa chọn. Cuối cùng, ông ấy đã bị nuốt chửng bởi chính cái cỗ máy mà ông ấy tạo ra. Bây giờ là thời kỳ mới. Liệu ông ấy có rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình ? Từ khi ông ấy trở lại, thời gian mới là bốn tháng, chưa có gì rõ ràng cả.
Mới cầm quân ở Real chưa lâu nhưng Pellegrini đã cảm nhận rất rõ áp lực ở sân Bernabeu
* Cuộc xung đột Guti-Pellegrini có làm ông ngạc nhiên ?
- Guti đã sai. Anh ấy đã để cho sự bức bối chi phối mình. Không thể giải thích đó là một hành động thiếu cẩn trọng. Một cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi cho rằng, trong trường hợp này, Pellegrini đã cư xử đúng mức. Ông ấy tỏ ra thận trọng, kín đáo, không làm ầm ỹ thêm và không biến Guti thành một điểm gây mất ổn định. Nếu Pellegrini để Guti đá trận gặp Getafe sẽ gây nên yếu tố mất tập trung ( khán giả sẽ phê phán cầu thủ ) trước một trận đấu căng thẳng. Guti sẽ trở lại. Tôi hy vọng sự việc vừa xảy ra không làm tổn hại đến anh ấy. Guti cần bình tâm và chơi như những trận đầu tiên. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ được vào sân trong trận gặp Atletico.
* Gần đây báo chí nói nhiều đến việc sắp tới Barcelona muốn mua Robinho và Luis Suarez. Nếu là ông thì ông sẽ mua ai ? Ông thấy Henry có khả năng thi đấu hiệu quả như mùa bóng trước không?
- Tôi không phải là Giám đốc kỹ thuật. Suarez và Robinho là hai cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo, mặc dù có điều đáng lo ngại là Robinho đi đến đâu đều có vấn đề ở đó. Robinho không tỏa sáng ở Man City, nơi đáng ra anh ấy phải là một ngôi sao không cần bàn cãi. Henry xứng đáng nhận được sự tin tưởng như mùa bóng trước, không chỉ vì những bàn thắng mà anh ấy đem lại mà còn vì chiều sâu mà anh ấy đem đến cho lối chơi của Barca. Tôi không biết mức độ chấn thương cùng những tác động của nó như thế nào, nhưng Barca cần có Henry, mặc dù không đến mức như Arsenal đã từng cần đến Henry.
* Ông có chia sẻ với ý kiến của tôi rằng HLV duy nhất có giá trị cho Madrid cùng những người hâm mộ đội bóng này là Vicente del Bosque ? Theo ông, Florentino và Vicente có thể xích gần lại với nhau được không ?
- Có nhiều HLV rất tài năng, kể cả Pellegrini, nhưng Madrid là một chiếc máy nghiền thịt. Thực tế cho thấy như vậy. Trong 15 năm, chỉ có mỗi Del Bosque là hoàn thành được hai mùa bóng, trong bối cảnh chống lại quan điểm của Florentino. Không có tý khả năng nào là hai người sẽ xích gần lại với nhau.
*Liệu Real Madrid có thể giành ít nhất một danh hiệu trong mùa bóng này và theo ông đội hình lý tưởng của “đàn kền kền trắng” là như thế nào ? Theo ông, ở thời đỉnh cao giữa Zidane và Ronaldinho thì ai hơn ai ?
- Real Madrid có điều kiện để giành được nhiều danh hiệu ở mùa bóng nay, mặc dù theo tôi đã có sự hoảng hốt vô lý. Họ chỉ kém Barca có một điểm và đã giành được 22 trên 27 điểm có thể, dù đã có 14 cầu thủ phải nghỉ thi đấu chỉ trong hai tháng cũng như không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo trong sáu trận gần đây. Đã thế, họ lại bị chỉ trích nặng nề trong tháng đầu tiên, dù thắng tới năm trận liên tiếp với tỷ lệ ghi 3,5 bàn mỗi trận. Còn Zidane đỉnh cao hay Ronaldinho đỉnh cao ư ? Tôi chọn Zidane.
*Nếu phải lựa chọn giữa Xavi và Kaka để củng cố lối chơi tấn công cho đội bóng của ông thì ông chọn ai ?
- Không nghi ngờ gì là tôi sẽ chọn Xavi.
* Tôi thấy việc ông bảo vệ Guti, Sergio Ramos và Xabi Alonso chứng tỏ báo chí chẳng có gì là công minh cả. Những người yêu mến Real Madrid như chúng tôi không thể nào chịu đựng nổi Sergio Ramos nữa, lại càng chán Guti và thấy tiếc cho đội bóng đã phí tiền mua Alonso.
- Tôi có ý kiến riêng của mình và nhiều khi tôi cũng sai. Tôi có cảm giác Xabi và Lass có thể phối hợp ăn ý với nhau, nhưng họ cần tìm được một điểm điều chỉnh, nhiều khi chỉ đến sau khi chơi với nhau nhiều trận và khi đội bóng đã được vào guồng một cách ổn định. Mới có hai tháng trải qua, lại có quá nhiều cầu thủ mới. Trong đội bóng chưa định hình vai vế và guồng máy cũng chưa được bôi trơn. Tôi bảo vệ Guti vì anh cấy có những yếu tố quan trọng đối với Real Madrid. Và tôi nghĩ Sergio Ramos cũng có những phẩm chất cần được tận dụng.
* Có lần ông cho rằng đánh giá một cầu thủ mà chỉ dựa vào các chỉ số thì còn gì là bóng đá nữa, khi đề cập đến trường hợp của Iniesta ghi không nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, tôi lại thấy ông sử dụng các kỷ lục một cách dễ dãi để bảo vệ Raul?
- Liệu có thể làm ngơ trước một cầu thủ là người đứng thứ tư về số bàn thắng trong lịch sử Liga và là khẩu thần công số một của Champions League? Đối với Iniesta: anh ấy không phải là một trung phong mà là một tiền vệ. Do đó, cách nhìn vào các chỉ số cũng phải khác. Iniesta đem lại sự ổn định và chiều sâu cho lối chơi của Barca, làm cho Barca chơi nhuần nhuyễn hơn. Anh ấy chơi rất thành công trong một thời gian dài ở vị trí tiền vệ cánh trái. Và nếu chúng ta nói về các chỉ số quan trọng chính Iniesta là người ghi bàn thắng ở phút cuối cùng đưa Barca đến chung kết Cúp châu Âu.
*Trang bìa của Marca với khẩu hiệu “Pellegrini…Cút đi” do ai quyết định ? Ông có nghĩ như thế hơi mạnh tay không ?
- Ông Tổng Biên tập. Đó là công việc của ông ấy.
Khang Chi (Lược dịch)