(TT&VH) - Việc M.U đưa ra giới hạn về độ tuổi cho những bản hợp đồng mới coi như đã loại họ khỏi cuộc đua giành chữ ký của Ribery. Barca cũng đã nhắm tới Robinho khi biết hy vọng của mình trong vụ này là không cao. Và vì thế, Real đã trở thành ứng cử viên lớn nhất có thể săn được “Gã mặt sẹo”.
55 triệu cho “Gã mặt sẹo”?
Thực tế thì ngay từ đầu, Real đã nắm giữ lợi thế để chiêu mộ Ribery, nhờ vào vai trò đặc biệt của Zinedine Zidane, bởi người đại diện của Ribery hiện nay (Alain Migliaccio) cũng chính là người đại diện của Zizou trong vụ chuyển nhượng kỷ lục 8 năm về trước. Tuy nhiên, do Perez còn quá mải mê với những thương vụ bom tấn Cristiano Ronaldo và Kaka nên coi như tạm gác lại việc chiêu mộ ngôi sao người Pháp. Nhưng giờ chính là lúc để họ nối lại kế hoạch này.
Xét trên khía cạnh chuyên môn, việc cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Robben có tên trong danh sách những cầu thủ cần thanh lý càng chứng tỏ Real đã chính thức mở cửa để đón Ribery. Real muốn hình thành chiếc đinh ba gồm Ronaldo và Ribery ở hai bên cánh, còn Kaka ở giữa, chơi ngay sau lưng trung phong cắm duy nhất (Villa hoặc Forlan). Nếu điều đó trở thành sự thực thì Real sẽ sở hữu một hàng tấn công thực sự khủng khiếp, hoàn toàn có thể đối chọi lại được với Barca.
Nếu có Ribery, Real sẽ có "tam giác vàng" Ronaldo-Kaka-Ribery
Giá trị thương mại của cầu thủ người Pháp có thể là rất thấp, không chỉ bởi khuôn mặt của anh rất giống với tên sát thủ trong bộ phim gangster nổi tiếng “Scarface” của đạo diễn Brian de Palma (do Al Pacino thủ vai chính). Nhưng một khi Zidane đã đứng ra bảo lãnh thì Perez có lẽ cũng không cần phải “lăn tăn” gì nữa. Ribery đã chứng tỏ anh có thể thích nghi được với nhiều môi trường khác biệt, vừa kỹ thuật lại vừa quả cảm. Trường hợp của Gã mặt sẹo cũng nhận được sự đồng thuận của cả CEO Valdano. Vấn đề còn lại chỉ là nằm ở vấn đề giá cả.
Theo tờ AS, do Perez đã chi 160 triệu để mua Ronaldo và Kaka nên nhà tư bản ngành xây dựng này chỉ chấp nhận chi thêm 55 triệu cho Ribery, nhất là khi Real vẫn chưa hề thanh lý được cầu thủ nào. Trong khi đó, cách đây không lâu, CEO của Bayern từng tuyên bố sẽ chỉ để ngôi sao người Pháp ra đi với giá 70 triệu. Song đó chỉ là hiệu ứng tâm lý muốn nâng giá từ sau vụ Ronaldo, chứ trên thực tế, với một cầu thủ có giá trị thương mại thấp như Ribery thì con số 55 triệu nói trên cũng đã là khá cao so với thực tế. Cả Barca, Chelsea hay M.U cũng không thể đáp ứng được con số này.
Không những thế, Real còn lợi thế khác là vẫn đang sở hữu những cầu thủ mà tân HLV Van Gaal của Bayern rất thích là Sneijder và Van der Vaart. Nếu cần, những tiền vệ người Hà Lan này có thể được đẩy sang Bayern như là một phần trong bản hợp đồng. Như thế là vẹn cả nhiều đường, cho cả 2 CLB cũng như các cầu thủ.
Thùy Vy