(TT&VH) - Trừ Lecce, những chiếc ghế HLV ở Serie A mùa giải tới đã tìm được chủ mới. Vincenzo Montella đã nhận lời dẫn dắt Catania, trong khi Mimmo Di Carlo trở lại Chievo.
![]() Montella đã nhận lời dẫn dắt Catania - Ảnh Getty |
Sau khi kết thúc hợp đồng với Diego Simeone, Catania đã chọn Vincenzo làm thuyền trưởng mới. Đích thân Chủ tịch Antonino Pulvirenti đã đàm phán với Montella để mời vị HLV trẻ này về cầm quân ở sân Angelo Massimino. Bộ khung mới trong BHL của Catania cũng đã hoàn tất (Daniele Russo làm trợ lý).
Hợp đồng giữa Catania với Montella không được tiết lộ chi tiết, nhưng nhiều khả năng chỉ kéo dài một năm, kèm theo điều khoản gia hạn phụ thuộc vào thành tích.
Sự kỳ vọng mà Chủ tịch Pulvirenti và các tifosi Catania đặt vào Montella là rất lớn, bởi đây là giải đoạn đầy khó khăn của đội bóng đảo Sicilia. Trong cả hai mùa giải gần nhất, Catania đều gặp khủng hoảng và trải qua hai đời HLV.
Mùa giải 2009-10, Gianluca Atzori bị sa thải trước khi Sinisa Mihajlovic lên thay thế và giúp Catania trụ hạng. Mùa giải 2010-11, Marco Giampaolo đã gây nhiều thất vọng và phải rời khỏi Angelo Massimino, nhường chỗ cho Diego Simeone. Dù vậy, HLV người Argentina cũng không mấy thành công nên không được ký tiếp hợp đồng.
Montella đã có vài tháng cầm quân ở Roma, giúp đội bóng thủ đô giành vé dự Europa League, nhưng chừng đó là chưa đủ để tại vị.
Mimmo trở lại Chievo
“Những chú lừa bay” Chievo cũng đã tìm được nhà cầm quân mới, sau khi chia tay Stefano Pioli. Trước đó, Chievo có ý định giữ Pioli thêm một mùa nữa, khi ông giúp CLB có thành công nhất định ở Serei A, với vị trí thứ 11 trong mùa giải vừa qua. Tuy vậy, Pioli đã không chấp nhận gia hạn hợp đồng, vì khi ấy ông có tham vọng dẫn dắt Roma.
Domenico Di Carlo là người nhận được sự tin tưởng của Chievo. Mùa trước, vị HLV có biệt danh Mimmo dẫn dắt Sampdoria nhưng thất bại thảm hại. Mimmo đã bị Samp sa thải hồi tháng Ba. Có thể nói, chính vị HLV 47 tuổi này là nguyên nhân đẩy Samp xuống Serie B.
Với các tifosi Chievo, Mimmo không phải cái tên xa lạ. Mùa giải 2008-09, Di Carlo đã đến sân Bentegodi thay thế cho Giuseppe Iachini, và tiếp tục dẫn dắt “Lừa bay” trong mùa 2009-10. Ngày 3/3/2010, khi còn dẫn dắt Chievo, Di Carlo trở thành HLV đầu tiên ở Serie A bị truất quyền chỉ đạo vì… chửi bậy trên sân.
Hiện Lecce là đội duy nhất chưa công bố HLV. Sang tuần tới đội bóng miền Nam mới công bố danh tính HLV mới, và hai ứng viên sáng giá nhất là Ficcadenti và Marino.
N.L
