(TT&VH) - Cũng như Barca “lớn”, Barcelona B của Luis Enrique áp dụng chiến thuật tấn công tiqui-taca mê hoặc và đó là bí quyết giúp đội này lên đứng thứ 3 ở giải hạng nhì Liga, hơn hành loạt đội bóng chuyên nghiệp như Valladolid, Numancia… Barca B cũng ghi được tới 85 bàn thắng, kỷ lục của giải, đồng thời chân sút Soriano ghi được 32 bàn, cũng là một kỷ lục. Ý tưởng của Luis Enrique chắc chắn sẽ là đem những gì ông đã thành thạo ở Barca B áp dụng cho Roma.
![]() Roma có thể chơi tiqui-taca với một tuyến giữa già nua? - Ảnh Getty |
Nhưng đó đang là một nhiệm vụ quá khó. Thời Roma chơi quyến rũ với những người Brazil và HLV Spalletti đã qua lâu rồi. Hầu hết các tiền vệ hiện nay của Roma đều không mạnh về khả năng cầm bóng và chuyền bóng, đặc biệt là không có thể lực và tốc độ để chạy chỗ linh hoạt theo yêu cầu của tiqui-taca. Tuyến giữa của Roma giờ chỉ có De Rossi, Menez và Greco là dưới 30 tuổi, trong đó chỉ De Rossi là cầu thủ chính thức. Chắc chắn không thể nói đến tiqui-taca với một bộ khung tấn công De Rossi (28 tuổi), Pizarro (32 tuổi), Perrotta (34 tuổi), Taddei (31 tuổi) và Totti (35 tuổi). Các hậu vệ cánh của Roma cũng không hơn gì, Cassetti đã 34 tuổi còn Riise thì 31.
Do vậy, muốn “Barca hóa” Roma, Luis Enrique cần phải có kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ và tiền đạo một cách rõ ràng và có quy mô lớn. Một Pastore, nếu có theo đuổi, cũng là chưa đủ. Trong dự án đưa các ngôi sao của Barca B tới Roma của Luis Enrique cũng không có ai đá tiền vệ tấn công. Thế nhưng, cầu thủ có triển vọng nhất đá được tiqui-taca là Menez lại có thể sắp bị “đá” ra ngoài đường. Tuyển thủ 24 tuổi người Pháp không muốn gia hạn hợp đồng với Roma, nên đội bóng này chỉ còn sự lựa chọn khả dĩ nhất là bán anh nhằm tránh mất không mùa hè tới.
B.V
