Bóng đá Italy

02h45 ngày 17/2, Sampdoria - Genoa: Những ngọn đèn le lói

16/02/2011 12:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cơn mưa tuyết tồi tệ đổ xuống Genova hôm 19/12/2010 đã cướp đi của người yêu bóng đá thành phố này một trận “derby della Lanterna” (derby của Cây đèn biển) hứa hẹn rực lửa, để rồi đêm nay, trận derby được đem trả lại là một thứ nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Nếu như ở phần lớn các cuộc đối đầu Sampdoria – Genoa trước đây, ngọn hải đăng La Lanterna, biểu tượng của thành phố, luôn rực cháy, thì đêm nay, nó chẳng khác nào một ngọn đèn hết dầu. Cả Sampdoria lẫn Genoa đều cùng đang như những ngọn đèn hết dầu.

Những niềm vui chiến thắng thế này ngày càng ít đi với Sampdoria, Ảnh Getty

Nếu trận derby thành phố Genova diễn ra đúng hẹn thay vì bị hoãn bởi thời tiết xấu hôm trước Giáng sinh, thì góp mặt trong ấy đã có Pazzini (bên phía Sampdoria) và Toni, Ranocchia, Sculli (bên phía Genoa), những cái tên nổi bật có thể tạo ra chất lượng cho một cuộc đối đầu truyền thống ít được chú ý ngay cả ở Italia. Nhưng lúc này, tất cả họ đã ra đi – bỏ lại phía sau những đội bóng tàn tạ. Cho dù Macheda, Biabiany, Maccarone (bên phía Sampdoria) hay Floro Flores, Kucka, Konko (bên phía Genoa) đã đến, thì cũng không có tín hiệu nào đủ để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu hay. Những gì đã diễn ra với cả hai đội bóng kể từ đầu năm 2011, tức ngay sau trận derby bị hoãn, đều rất buồn thảm.

Nếu derby không bị hoãn, thì Sampdoria sẽ nhập trận với tư cách đội đứng thứ 8 ở Serie A, còn Genoa thì đứng thứ 10. Còn vị trí hiện tại của Sampdoria là 12, Genoa là 13. Họ thụt lùi không phải vì chơi kém hơn các đội khác 1 trận, mà thực sự đã sa sút. Trong 16 vòng trước trận derby (vòng 17), Sampdoria giành được 23 điểm (trung bình 1,44 điểm/trận), còn trong 8 trận sau derby, họ chỉ có thêm 7 điểm (0,88 điểm/trận). Các con số tương đương của Genoa là 21 (1,31 điểm/trận) và 8 (1 điểm/trận). Trong 16 vòng trước derby, Samp ghi được 18 bàn thắng (1,13 bàn/trận), Genoa ghi được 13 bàn (0,81 bàn/trận), còn trong 8 vòng sau derby, thành tích của Samp là 5 bàn (0,63 bàn/trận) và Genoa là 6 (0,75 bàn/trận). Sự ra đi của các chân sút là một nguyên nhân, nhưng chỉ là một nguyên nhân.

Thành tích nghèo nàn mà hai đại diện của thành Genova giành được kể từ đầu năm 2011 khiến người ta khó hy vọng vào những bàn thắng sẽ đến ở Marassi đêm nay. Hàng thủ Samp đã để thua tới 13 bàn chỉ trong 8 trận, nhưng hàng công Genoa, vốn “tịt ngòi” tới 5 trận trong thời gian ấy, có thể làm được gì? Trong khi, hàng công ghi 5 bàn/8 trận của Samp (mà 3 trong đó được ghi ở trận thắng Bologna 3-1 cuối tuần qua) đối mặt với hàng thủ vững chắc của Genoa (mới thủng lưới 22 bàn, chỉ kém duy nhất Milan) có khác nào trứng chọi với đá. Một trận hòa 0-0 nhạt thếch đã được dự báo, mà nếu thế, cả hai đều không thể cải thiện được thứ hạng của mình dù đã chơi đủ số trận.

Nhưng dù sao derby vẫn luôn là derby, là một cuộc đấu chẳng ai nói trước được điều gì. Genoa dù chậm chạp nhưng khó bị đánh bại, còn Sampdoria vừa giải tỏa được sức ép bằng một chiến thắng bùng nổ. Ít nhất, người ta cũng cần cái gì đó để trông chờ chứ!

Dự đoán: 0-0

Đối đầu Serie A: Gặp nhau 70 trận, Sampdoria thắng 24, hòa 25 và Genoa thắng 21 trận.

Lực lượng:

Sampdoria vắng Pozzi, Semioli (chấn thương).

Genoa vắng Boselli, Destro (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Sampdoria: Curci – Zauri, Gastaldello, Lucchini, Ziegler – Dessena, Palombo, Poli, Guberti – Maccarone, Macheda

Genoa: Eduardo – Mesto, Dainelli, Kaladze, Criscito – Konko, Kucka, Milanetto, Rossi – F.Flores, Palacio


Vĩnh  Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm