(TT&VH)- Hôm qua, bóng đá Italia đã phải chia tay với một trong những con người vĩ đại nhất lịch sử của nó, nhà cầm quân huyền thoại Enzo Bearzot. Bearzot, người đã dẫn dắt ĐT Italia đến ngôi vô địch World Cup 1982, đã qua đời ở tuổi 83 tại thành phố Milan sáng ngày 21/12/2010.
Enzo Bearzot, sinh ngày 26/9/1927 tại Udine, đã có một sự nghiệp cầu thủ kéo dài tới gần 20 năm, trong đó phần lớn thời gian ông gắn bó với Torino và Inter. Tuy nhiên, sự nghiệp cầm quân mới là thứ đưa tên tuổi ông lên hàng ngũ những nhân vật tiêu biểu nhất của bóng đá Italia thế kỷ 20. Bất chấp chỉ khởi nghiệp huấn luyện với một đội bóng ít tên tuổi là Prato (hiện đang chơi ở giải Pro Lega B, tương đương hạng 4 ở Italia) năm 1968, Bearzot vẫn được chọn dẫn dắt đội tuyển trẻ Italia kể từ năm 1969 và từ năm 1977, ông chính thức cầm quân đội tuyển Italia. Ông đã đưa Italia giành vị trí thứ tư tại World Cup 1978 và EURO 1980 trước khi tạo nên kỳ tích ở World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha.
![]() Ông Enzo Bearzot và Paolo Rossi- Ảnh Cosmix |
Italia của Bearzot đến World Cup 1982 với rất ít kỳ vọng, bởi bóng đá Italia lúc đó vừa trải qua những biến động lịch sử với vụ bê bối dàn xếp tỷ số Totonero (khiến Milan và Lazio bị giáng xuống Serie B). Trong 3 trận vòng bảng, Italia đều hòa và chỉ lọt vào vòng 2 nhờ vé vớt, khiến họ càng bị đánh giá thấp. Nhưng kể từ đó, Bearzot và các học trò đã lột xác thành một đội bóng khác và lần lượt đè bẹp những tên tuổi lớn như Argentina, Brazil, Ba Lan (khi đó cực mạnh) và Đức để đăng quang đầy bất ngờ nhưng rất đáng nể phục. Dấu ấn tiêu biểu của Bearzot ở giải đấu này là giúp tiền đạo Paolo Rossi, một tên tuổi mờ nhạt trước đó, trở thành Vua phá lưới với 6 bàn thắng chỉ trong 3 trận cuối cùng, trong đó có hattrick vào lưới Brazil ở tứ kết và 2 bàn trong trận chung kết thắng Đức 3-1.
Chức vô địch thế giới năm 1982 là đỉnh cao cuối cùng của Bearzot, bởi ngay sau đó, ông không đưa được Italia đến EURO 1984 và bị loại sớm ở World Cup 1986, nhưng ảnh hưởng của ông với bóng đá Italia thì còn mãi. Rất nhiều nhà cầm quân sau này của Italia đã thành công nhờ học hỏi từ cách làm của Bearzot, tiêu biểu như Marcello Lippi, người đã nhận được rất nhiều ý kiến của Bearzot trên con đường chinh phục Cúp thế giới 2006. Bước đi của ĐT Italia 1982 đã từng được xem là hình ảnh tiêu biểu của Azzurri, khởi đầu chậm chạp nhưng càng vào sâu càng đáng sợ. Được biết, tang lễ của Enzo Bearzot sẽ được tổ chức đơn giản và kín đáo theo ý nguyện của người quá cố. Vĩnh Nguyên
