Bóng đá Italy

23h00 ngày 28/8, Udinese – Genoa: Nhiều sao chưa chắc sáng

28/08/2010 13:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong lúc chủ nhà Udinese chỉ có thể đưa ra sân đội hình khiêm tốn nhất trong nhiều năm trở lại đây, thì đội khách Genoa sẽ trình làng cả một dàn “sao” mới tậu. Nhưng sự chênh lệch đó chưa chắc đã được thể hiện cụ thể trên sân cỏ.

Thật thú vị khi trận mở màn mùa giải Serie A 2010-11 là cuộc chiến của hai đội bóng có chiến lược hoạt động gần như trái ngược nhau, đặc biệt là những biểu hiện ở mùa hè 2010 này. Trong nhiều năm qua, Udinese được biết đến như một công ty buôn cầu thủ rất thành đạt, mua hàng loạt cầu thủ vô danh từ nước ngoài, đào tạo họ và rồi mang bán với giá cao. Tuy đội hình luôn có nhiều thay đổi sau mỗi mùa giải, nhưng Udinese vẫn xây dựng sức mạnh dựa trên một bộ khung gồm những cầu thủ có chất lượng, và vì thế, họ vẫn có được thành công nhất định ở Serie A. Cho đến mùa 2008-09, Udinese vẫn nằm trong nhóm những đội có khả năng cạnh tranh vé dự Europa League.


Di Natale vẫn là niềm hy vọng số 1 của Udinese, Ảnh Getty
Nhưng từ mùa trước, Udinese đã thay đổi cách suy nghĩ, bắt đầu từ việc bán tiền đạo mũi nhọn Fabio Quagliarella cho Napoli mà không mua thêm hay “đưa ra ánh sáng” một sự thay thế xứng đáng. Hệ quả là dù Di Natale chơi chói sáng, đủ sức “bao” cả phần bàn thắng của Quagliarella, Udinese vẫn sa sút thảm hại và đã phải chiến đấu cật lực để trụ hạng. Mùa hè này, một lần nữa ban lãnh đạo đội lại khiến người hâm mộ thêm thất vọng não nề khi tiếp tục đẩy đi hai tiền vệ trụ cột D’Agostino (Fiorentina) và Pepe (Juventus). Nếu đội trưởng Di Natale không kiên quyết ở lại, có lẽ anh cũng bị bán nốt (cho Juve), cho thấy Udinese giờ đây có lẽ không mơ gì cao hơn là suất trụ hạng.

Ngược lại, Genoa của ông chủ chịu chơi Enrico Preziosi mỗi ngày lại khiến người ta thêm ngạc nhiên về tham vọng vô biên của mình. Mùa hè trước, Genoa chi hơn 50 triệu euro để chiêu mộ binh sĩ – phần nào được hiểu là từ món tiền bán bộ đôi Milito – Motta cho Inter. Nhưng mùa hè này, một lần nữa Preziosi vung tiền nhẹ như không để bổ sung vào đội ngũ của ông những ngôi sao sáng giá như Veloso, Rafinha, Eduardo, bên cạnh những viện binh miễn phí hoặc mượn nhưng cũng được đánh giá cao là Toni và Zuculini. Thêm vào đó là hợp đồng mua đứt ngôi sao đang lên Criscito từ Juventus. Tất cả đều chứng tỏ Preziosi là một người biết “làm ăn” khôn ngoan để thỏa khát vọng nhìn thấy Genoa bay cao.

Tối nay, tại sân Friuli, Genoa sẽ trình làng ít nhất 4 ngôi sao mới là thủ môn Eduardo, các tiền vệ Veloso và Rafinha, tiền đạo Toni. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ mạnh hơn Udinese hay mạnh hơn đội Genoa đã thất thủ 0-2 tại đây trong mùa giải trước. Sự hòa nhập của các nhân tố mới, nhất là khi có đến gần 1/2 đội hình xuất phát là tân binh (cộng thêm trung vệ Ranocchia, trở về từ Bari), luôn cần phải có thời gian. Genoa đã sử dụng cả kỳ tập huấn vừa qua để thử nghiệm về mặt con người, nhưng kết quả là rất hạn chế. Trong khi đó, dù không còn Pepe và D’Agostino, Udinese vẫn đáng tin cậy nhờ sự ổn định của những nhân tố cũ, đồng thời lại có lợi thế sân nhà.

Dự đoán: 1-1

Đối đầu Serie A: 16 trận ở Friuli, Udinese thắng 9, hòa 4, thua 3 (gần nhất 24/2/2008, 3-5).

Lực lượng: Udinese vắng Isla (treo giò), Ferronetti, Denis (chấn thương). Genoa vắng Fatic, Jankovic, Chico, Kharja (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Udinese: Handanovic – Zapata, Coda, Domizzi – Cuadaro, Inler, Asamoah, Pasquale – Sanchez, Flores – Di Natale
Genoa: Eduardo – Ranocchia, Dainelli, Moretti – Rafinha, Veloso, Rossi, Criscito – Sculli, Toni, Palacio

Bách Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm