(TT&VH) - Giữa họ là một khoảng cách mong manh chỉ 2 điểm và một sự sơ sẩy nhỏ có thể dẫn đến những thảm họa ở Serie A, trong khi các trận đấu Champions League mà cả Inter và Juve buộc phải thắng để duy trì sự tồn tại của họ trong vòng đấu bảng có thể dẫn đến những tác động không nhỏ đến vị trí của họ ở giải quốc nội.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vòng 3 tuần nữa cho đến khi các giải đấu lại nghỉ cho ĐTQG đá giao hữu, 5 vòng đấu tới ở Serie A (cộng thêm 2 trận đấu ở Champions League) sẽ góp phần hết sức quan trọng cho việc duy trì vị trí hoặc bứt phá của 2 đối thủ cạnh tranh Scudetto. Lịch thi đấu cho thấy trong 5 trận Serie A, Inter và Juve đều có 3 trận đấu không hề dễ dàng, với Genoa, Palermo và Roma (Inter), Fiorentina, Sampdoria và Napoli (Juve), nhưng Juve có một chút lợi thế, là họ được đá sân nhà cả 3 trận đó, trong khi Inter phải đá trận cuối tuần này trên đất Genoa.

Inter đã trải qua giai đoạn trước kì nghỉ cho các ĐTQG quá khó khăn, với trận thua Sampdoria và trận thắng Udinese vào phút chót. Juve còn gặp nhiều khó khăn hơn thế khi đã trải qua 3 trận không một lần thắng lợi. Kì nghỉ Serie A 2 tuần qua có lợi cho ai thì chỉ sân cỏ mới có thể trả lời. Nhưng trong khi Inter đón chào một loạt cầu thủ trở về từ Nam Mỹ sau vòng loại World Cup 2010 trong mệt mỏi, thì Lippi lại tạo điều kiện cho Juve khi chỉ tung ra một đội hình dự bị cho trận gặp Cyprus, với 3 cầu thủ Juve trong đội hình xuất phát.
Sự vượt trội sẽ thể hiện ở đâu? Vị trí HLV, và đấy là điều mang ý nghĩa quyết định trong chặng đường 5 vòng đấu tới, và có lẽ, trong cả cuộc đua Scudetto Inter-Juve (hoặc Inter và một đội bóng khác, khi không ai dám đặt cược vào khả năng cuối cùg Ferrara sẽ chiến thắng Mourinho).
A.N