Inter Milan không thể giữ Ibrahimovic

Thứ Sáu, 05/06/2009 12:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau Kaka sẽ là Ibrahimovic. Không thể khác được. Nhưng Serie A đang mất đi những ngôi sao của mình theo những cách khác nhau. Kaka ra đi vì được thèm muốn và Milan phải bán để trả nợ, còn Ibra không muốn ở lại Inter thêm nữa. Bây giờ, chỉ còn chờ một lời đề nghị chính thức từ Barcelona.

“Barca thật quyến rũ”

Một lần như mọi lần, Ibrahimovic luôn bắt đầu những cuộc trả lời báo chí bằng câu: “Tôi không thể nói gì về tương lai của mình vào lúc này, nhưng tôi không phải là Paolo Maldini. Tôi không hiểu vì sao một cầu thủ có thể gắn bó chừng ấy năm với một đội bóng”. Đó là một câu trả lời chẳng còn gì để bàn, dù Ibra đã tỏ ra “văn cao” hơn mấy phát ngôn suồng sã kiểu “tôi đã có quá nhiều ở Italia, tôi muốn tìm thử thách mới như khi rời Ajax đến Juve” trước đây. Mục tiêu duy nhất còn lại của Ibra trên đất Italia, theo phát biểu của anh, là “làm im mồm những người đã chê anh không biết cách ghi bàn hồi mới sang Juventus”, cuối cùng đã đạt được với danh hiệu Vua phá lưới mùa giải vừa qua.

Ngoài chiếc Cúp Champions League, Ibra chẳng còn gì để phấn đấu nữa, mà Inter thì chưa đủ tầm giành được vinh quang này (theo như chính Mourinho thừa nhận). Ibra đã có quá nhiều, trừ chút tình cảm với đội bóng của anh. Kaka từng có tất cả với Milan năm 2007, nhưng anh không đòi ra đi mà tiếp tục ở lại dù phải chơi ở Cúp UEFA, phần nhiều vì sợi dây tình cảm. Ibra chưa bao giờ thể hiện thái độ tương tự. Anh từng rũ bỏ Juventus thế nào hồi calciopoli?
 
Ibra sẽ tiếp bước Kaka tới La Liga?

Ibra muốn đi đâu? Barcelona. “Barca chơi một thứ bóng đá thật tuyệt diệu. Tôi nghĩ đó là thứ bóng đá của năm 2015” - chân sút người Thụy Điển đã tán dương nhà vô địch châu Âu như thế. Báo chí Italia đưa tin Pep Guardiola và Mino Raiola, người đại diện của Ibrahimovic, đã có một bữa tối cùng nhau tại Milan hôm 3/6, mà nội dung của cuộc gặp thì ai cũng có thể đoán ra.

Trước đó hai ngày, Raiola đã khẳng định thân chủ của ông sẽ không phủ nhận bất kỳ khả năng nào trong mùa hè này, kể cả rời khỏi Inter. “Tôi nói 99,99% Ibrahimovic sẽ ở lại Inter không có nghĩa là tôi muốn gia hạn hợp đồng hay tăng lương cho Ibra. Chỉ “Người đặc biệt” mới có khả năng làm điều ấy. Nếu muốn thêm tiền, tôi sẽ nói thẳng với Moratti. Tất nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ngài chủ tịch, chứ không phải tôi hay Ibra”.

Tương lai với Eto’o và Cassano?

Những thực tế đã diễn ra cho thấy Inter đã phụ thuộc vào Ibra như thế nào để có được những thành công vừa qua, nhưng có lẽ đã đến lúc đội bóng này phải chia tay ngôi sao sáng nhất của mình một cách không hối tiếc. Sự thiếu nhiệt huyết của Ibra có thể sẽ làm hại đến những kế hoạch của Inter, đội bóng lúc này đang cần một ngôi sao vĩ đại thực sự để chinh phục châu Âu chứ không phải một cầu thủ giỏi mắc bệnh ngôi sao. Ibra không tin tưởng vào khả năng của Inter ở Champions League thì anh có thể ra đi, nhường chỗ cho những người có được khát khao và niềm tin ấy.

Trước đó thì báo chí Italia lẫn TBN đều đưa tin Eto’o sẽ được Barcelona coi như một phần trong bản hợp đồng mua Ibrahimovic. Tiền đạo người Cameroon cộng với một khoản tiền mặt từ 20 đến 30 triệu euro có lẽ là cái giá hời cho Inter trong thương vụ này. Eto’o đã chứng tỏ được khả năng của anh ra sao ở Liga mùa giải vừa qua và nhất là ở bàn thắng tung lưới M.U trong trận chung kết Champions League, điều mà Ibra mới chỉ làm được trong mơ. Nếu như HLV Mourinho ôm mộng tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công toàn diện với 4-3-3, “Báo đen” là một phương án lý tưởng ở vị trí mũi nhọn duy nhất, dù rằng Milito cũng tỏ ra là một đối thủ đáng gờm. Tuy vậy thì trong vụ này, Inter sẽ phải cạnh tranh với Man City (xem bài trên).

Nhưng có Eto’o cũng không đồng nghĩa với việc có danh hiệu. Anh đánh bại Van der Sar, nhưng chiếc cúp Champions League của Barcelona do ba “chú lùn” Iniesta – Xavi – Messi quyết định. Ngoài Eto’o, Inter cần một người như các “chú lùn” ấy. Vì thế, ngay trong buổi tối 3/6, người ta đã thấy GĐKT Lele Oriali của Inter và Walter Mazzarri, người vừa rời ghế HLV ở Sampdoria, ăn tối với nhau ở Milan, mà mục đích là hỏi thêm thông tin về Cassano, cầu thủ đã được Mazzarri đưa trở lại hàng ngũ ngôi sao của Serie A. Nếu Inter chính thức săn đuổi cựu thần đồng Bari, thì chắc chắn là họ đã chấp nhận nhìn Ibra ra đi. Thực ra không phải bây giờ người ta mới nói đến chuyện Inter muốn mua Cassano, nhưng chưa bao giờ khả năng ấy đến một cách thực tế như lúc này.

Mourinho muốn thêm 3 cầu thủ

Trả lời phỏng vấn của Telelombardia, HLV của Inter khẳng định: “Điều quan trọng là Inter đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Motta và Milito. Tuy nhiên, để cải thiện cấu trúc đội ngũ, tôi cần thêm một trung vệ tốt, một tiền vệ trung tâm nữa và một trung phong”. Theo báo chí, Inter đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền vệ Deco từ Chelsea, trong khi các thương vụ với trung vệ Carvalho (Chelsea) và tiền vệ Felipe Melo (Fiorentina) cũng có nhiều tiềm năng thành công.
 
Vĩnh Nguyên
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Là 1 interista, tôi đã rất ko thích thái độ của Ibra (như mọi ng ko thích CR7 vậy), mặc dù Ibra là ngôi sao sáng nhất, nhưng anh ta ko phải là đội bóng. Inter cần mạnh tay hơn để duy trì kỉ luật và các cầu thủ ko cảm thấy thua thiệt. hãy như Aletico Madrid, chia tay "chú nhóc" Torres, xây dựng lại đội bóng cân bằng hơn, và họ đã thành công. Ko lí do gì mà Inter ko thành công vì chất lượng cầu thủ của mình và vì Inter còn có 1 "Special One"
Mr Crazy  (thanhth@vms.com.vn) (10:08 06/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
kaka, bây giờ là ibra, serie A lần lượt mất đi những ngôi sao sáng nhất của mình.Đau đấy, nhưng có lẽ là cần thiết. Đối với inter, không cần níu kéo một cầu thủ luôn đỏng đảnh, dọa nạt đòi đi dù đã được ưu ái rất nhiều. Đối với serie A, việc các ngôi sao bỏ ra đi, từ huấn luyện viên(capelo, ance), đến cầu thủ(kaka, ibra,...)hy vọng sẽ thức tỉnh những người làm bóng đá, để không còn ảo tưởng và xây dựng lại từ đầu. serie A đã tụt hâu quá nhiều so với tây ban nha và anh rồi!.hy vọng các cầu thủ bản địa sẽ tận dung được cơ hội của mình. cassano sẽ được chơi cho inter, sẽ tỏa sáng và được gọi vào đội tuyển. Vâng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Italia. ibra có thể mạnh mẽ hơn casano, nhưng cassano chẵc chắn là ngẫu hứng và đầu óc hơn nhiều.
đinh trung  (anhtrungl@yahoo.com.vn) (07:01 05/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.