(TT&VH) - Một loạt trận hòa của nhóm cuối bảng ở vòng 35 đã khiến cục diện cuộc đua trụ hạng mùa này diễn tiến “cà nhắc” nhưng thêm phần khốc liệt. Với 6 điểm hơn khu vực nguy hiểm, Chievo xem như đã có thể yên tâm ở lại Serie A, trong khi Bologna rất có thể sẽ tiếp bước “Lừa bay”, dù vẫn đang “cầm đèn đỏ”.
Chievo bình an, Reggina hết hy vọng

Xếp bét bảng với 27 điểm và kém khu vực an toàn 4 điểm, xem ra cơ hội của Reggina đã hết, bởi nếu muốn “sống”, họ phải giành ít nhất 5 điểm trong khi chờ đợi Torino thua cả 3 trận và Bologna, Lecce không vượt qua số điểm 32 (Reggina có lợi thế đối đầu so với hai đội này, nhưng thua Torino). Hy vọng quá đỗi mong manh, nhưng không phải là không có cơ hội xảy ra. Lịch đấu còn lại của Reggina có vẻ dễ chịu nhất so với các đối thủ, và công việc thiết thực nhất của họ lúc này “mua” điểm. Cagliari, Lazio và Siena đều là những đội còn rất ít hay không còn mục tiêu phấn đấu, và việc kiếm tối thiểu 5 điểm từ các đối thủ ấy là hoàn toàn có thể. Trong khi đó, Torino sẽ phải gặp 3 đội đều đang khát thắng: Napoli (để xoa dịu tifosi), Genoa và Roma (để tranh vé cúp châu Âu). Lecce và Bologna sẽ phải gặp nhau và nếu trận ấy hòa, Reggina sẽ có hy vọng. Tuy nhiên, với phong độ và khả năng “đàm phán” đầy thất vọng ở trận thua Samp 0-5, có thể khẳng định Reggina đã hết cơ hội.
Chiến thắng cho các “bô lão”?
Khi đánh bại Milan 2-1 ngay trên sân San Siro ở trận mở màn, hẳn Bologna không nghĩ đến cái ngày họ phải vật lộn trụ hạng, song theo quan điểm của giới hâm mộ, đội bóng này có thừa lý do để “băng hà”: đội ngũ già nua (Bologna có tuổi trung bình cao nhất Serie A), bị phụ thuộc vào Di Vaio (ghi tới 58% số bàn thắng của cả đội), sự non kinh nghiệm của nữ chủ tịch Menarini, thay HLV xoành xoạch… Nhưng những hạn chế ấy có thể chưa đủ “bắn” họ trở lại Serie B. Sau trận hòa quý như vàng trên sân Torino ở vòng 35, giành 1 điểm có lẽ là điểm quan trọng nhất của họ mùa này, cơ hội trụ hạng của Bologna được mở ra khá rộng (nếu thua Torino, Bologna đã bị bỏ xa vị trí an toàn tới 4 điểm và kéo theo cả Reggina và Lecce cùng “chết chìm”). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chông gai cho thầy trò HLV Papadopulo.
Lịch đấu của Torino rất khó như đã nói ở trên, và may ra thì đội bóng thành Turin sẽ chỉ có tối đa 2 điểm ở 3 vòng cuối, nghĩa là Bologna cần 3 điểm nữa để “thanh toán” Torino. 3 điểm ấy đang đến rất gần, ngay trong trận gặp đối thủ trực tiếp Lecce trên sân nhà cuối tuần này. Nếu thắng Lecce, Bologna xem như cũng loại nốt kẻ bám đuổi này để sở hữu vị trí an toàn đang thuộc về Torino. Trong trường hợp không thắng Lecce, Bologna cũng vẫn còn 2 cơ hội nữa, với trận đấu trên sân Chievo vòng 37 và trận tiếp Catania vòng cuối cùng. Trận đối đầu với Chievo trên thực tế sẽ là một trận “chung kết”, nhưng Catania thì đã buông xuôi. Lợi thế của Bologna là vẫn còn 2 trận sân nhà, trong khi hai đối thủ nguy hiểm nhất là Torino và Lecce đều phải đá 2 trận sân khách. Tuy nhiên, để chắc chắn trụ hạng, Bologna cần phải ít nhất cầm hòa Lecce ở trận chung kết ngược cuối tuần này.
Bologna sẽ là đội chiến thắng, nếu Serie A thực sự là mảnh đất tung hoành của các “ông già” như sự thực đã nhiều lần được khẳng định trong mấy mùa giải gần đây, đặc biệt mùa này. Lão tướng Di Vaio vẫn ghi bàn đều đặn và những đồng đội “cùng trang lứa” của anh hẳn cũng đang hiểu rằng sự bền bỉ và kinh nghiệm dày dạn sẽ là lợi thế của họ trong cuộc đua nước rút này.
|
Trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau sau vòng 38, thành tích đối đầu sẽ là chỉ số phụ đầu tiên để phân hạng (tính theo điểm số). Nếu chỉ số này tiếp tục bằng nhau, sẽ tính đến hiệu số bàn thắng thua trong đối đầu. Ví dụ: đội A thắng đội B 2-0 lượt đi và thua 0-1 lượt về, họ hòa nhau về đối đầu theo điểm số (cùng là 3 điểm), nhưng A có hiệu số bàn thắng là +1 sẽ xếp trên B có hiệu số -1. Nếu chỉ số này cũng ngang nhau, sẽ xét tới yếu tố bàn thắng sân khách trong 2 trận đối đầu. Nếu vẫn như nhau, hiệu số bàn thắng thua trong cả mùa giải sẽ được tính, rồi đến số bàn thắng. Nếu vẫn chưa phân định được (tỷ lệ xấp xỉ 0%), sẽ bốc thăm. Trong trường hợp có nhiều hơn 2 đội có cùng số điểm, chỉ số đối đầu so với các đội bằng điểm còn lại sẽ là cơ sở để xếp hạng, lần lượt theo các yếu tố như trên. Hiện trong nhóm có nguy cơ xuống hạng, Bologna đang hơn đối đầu so với Torino (5-2, 1-1), Chievo hơn Reggina (1-1, 1-0), Torino hơn Lecce (3-0, 3-3) và Reggina (0-0, 1-1), Lecce hơn Chievo (2-0, 1-1), Reggina hơn Bologna (2-2, 2-1) và Lecce (2-0, 0-0), Chievo và Torino bằng nhau (hòa 1-1 cả 2 trận đi và về). Vẫn còn 2 trận đối đầu trực tiếp trong nhóm này là Bologna-Lecce (vòng 36) và Chievo-Bologna (37). |