Bóng đá Italy

Serie A sắp mở cửa TTCN: Hy vọng từ những gương mặt cũ

06/01/2009 14:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Đúng một ngày nữa (thứ Tư 7/1), thị trường chuyển nhượng mùa Đông ở Italia sẽ chính thức mở cửa. Trong hoàn cảnh tài chính khó khăn hiện nay, sự bổ sung quan trọng hơn cả của các CLB Serie A là sự trở lại của một loạt trụ cột sau chấn thương, chứ không phải vung tiền mua sắm các nhân tố mới, vốn tiềm ẩn mức rủi ro rất cao.

Những tin đồn luôn xuất hiện ở nhiều góc độ khác nhau, kể từ khi Serie A diễn ra vòng đấu cuối cùng của năm 2008 (21/12). Tuy vậy, cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một bản hợp đồng đáng chú ý nào được thực hiện. Điều đó cho thấy, các CLB Italia đang tính toán rất kỹ cho chuyến “ra chợ” đầu năm của mình để làm sao vừa mua được hàng tốt, lại vừa tiết kiệm được chi phí. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, được dự báo sẽ lan rộng hơn trong năm, càng khiến cho các CLB phải tính toán kỹ hơn, kể cả đó là những “đại gia” vẫn thường quen “tiêu tiền như nước”. Và có lẽ, người ta chờ đợi sự trở lại của những “thương binh” của năm 2008, hơn là vung tiền ra để thử nghiệm những mảnh ghép mới.
 
Buffon sắp tái xuất cùng Juventus

Cuộc khủng hoảng trong giai đoạn đầu mùa giải, và vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng vô tình biến Roma thành CLB sốt sắng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông, dù ai cũng biết đội bóng thủ đô đang là “con nợ” lớn của các ngân hàng. Nhưng dù có liên hệ với hàng loạt mục tiêu đáng chú ý, thì Roma cũng chỉ có thể hoàn thành được 1 thương vụ mà HLV Luciano Spalletti cảm thấy cần thiết nhất. Sẽ không có chuyện Podolski, Nilmar lẫn Quagliarella cùng “đổ bộ” xuống Olimpico, bởi điều đó không chỉ khiến ngân sách của Roma bị thu hẹp thêm, mà hàng công của “Giallorossi” cũng rơi vào cuộc khủng hoảng thừa. Khả năng cao nhất là một trong 3 cái tên này sẽ thuộc về Roma (Podolski?), hoặc thậm chí sẽ chẳng có ai.

Niềm hy vọng lớn nhất của Roma sẽ không đến từ một nhân tố trong mùa Đông, mà là đội trưởng Totti. Chấn thương của Totti đã bình phục nhanh hơn so với dự kiến ban đầu. Roma sẽ không có Totti trong cuộc đối đầu với Milan cuối tuần này, nhưng nhiều khả năng “hoảng tử” sẽ trở lại vào đầu tháng sau (trước đó các bác sĩ cho rằng Totti nghỉ 2 tháng). Ở tuyến giữa, HLV Spalletti đã đón nhật hai sự “bổ sung” đáng chú ý khi Pizarro và Aquilani hoàn toàn bình phục chấn thương sau nhiều tháng “ngồi chơi xơi nước”. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Taddei cũng đã trở lại và sẵn sàng cho trận tiếp Milan.

Sau hơn 100 ngày ngồi nhìn các đồng đội thi đấu, Trezeguet cũng đang háo hức cho ngày trở lại sân cỏ. Nỗ lực của bản thân Trezeguet đã giúp anh hồi phục nhanh chóng, và HLV Ranieri có thể thở phào cho tham vọng lật độ đội bóng cũ Chelsea trong tháng Hai tới. Trước khi chào đón Trezeguet thì các tifosi của Juve đang háo hức với sự trở lại của thủ thành Buffon, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong giai đoạn lượt về. Dù Alex Manninger đã thi đấu rất tốt trong giai đoạn vừa qua, nhưng Juve vẫn rất cần những màn nhào lộn không tưởng của Buffon trong khung thành.

Trong những ngày nghỉ Đông vừa qua, HLV Ranieri còn đón nhận tin vui khi Iaquinta, Poulsen và Salihamidzic hoàn thành tốt các bài tập nặng. Tiền vệ Zanetti cũng đã chấp nhận vứt bỏ khoảng thời gian nghỉ giữa mùa giải để lấy lại thể lực sau khi trải qua chấn thương rất nặng. Những cái tên như Diego, Babel, Silva hay Malouda đang được nhắm đến cho tương lai, nhưng khả năng Juve bỏ tiền để mang họ về trong mùa Hè là rất thấp. Điều quan trọng nhất của Juve lúc này không phải một ngôi sao mới, mà là giữ chân các trụ cột trước lời mời hấp dẫn từ châu Âu, đặc biệt là Chiellini.

Milan cũng đang chờ đợi vào sự trở lại của Bonera để thay thế Kaladze đang xuống dốc rất nhanh. Chưa biết Milan có tăng cường hàng thủ hay không, và lúc này Bonera đang là niềm hy vọng lớn để “chữa cháy”. Trong khi đó, ở Inter, người ta đang nhắc nhiều đến Owen, Drogba, Milito và thậm chí cả Jo. Nhưng có một điều chắc chắn, sẽ không ai đến Giuseppe Meazza trong mùa Đông, nếu Inter không kịp thanh lý hàng công gồm 4 kẻ “ăn bám”, Obinna, Adriano (có thể sẽ sang Man City?), Crespo và Balotelli. Inter đang có một bộ khung hoàn hảo, nên tăng cường những nhân tố mới mà không gạt bỏ những người thừa có thể sẽ tạo một hiệu ứng ngược.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm