Bóng đá Anh

Tiếng nói CĐV: Sự thắng thế của màu Xanh

17/05/2012 19:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trên các đấu trường, từ Madrid Masters đến Premier League, màu xanh đang thể hiện sự thắng thế của mình.

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải Masters 1000 tại Madrid sử dụng mặt sân đất nện màu xanh (blue clay) thay cho mặt sân đỏ truyền thống ( red clay). Nguyên nhân là do quyết định của người sở hữu Madrid Masters, tỷ phú Ion Tiriac. Và thế là những ngôi sao đã quen với mặt sân màu đỏ như Rafael Nadal đã lên tiếng phản đối. "Ông vua" sân đất nện còn nói trước báo giới rằng :"Chỉ có mỗi ông chủ giải đấu là nhà vô địch". Kết quả của Nadal ở giải đấu này ra sao? Anh bị tay vợt Verdasco loại khỏi giải.  Sau thất bại ấy, Nadal còn tỏ ra bực tức và dọa bỏ giải nếu vẫn còn duy trì mặt sân màu xanh. Trong khi đó, địch thủ của Nadal là Federer đã đăng quang ở giải đấu này. "Tàu tốc hành" dù không đồng tình với việc sử dụng mặt sân đất nện màu xanh, nhưng anh lại là người sớm thích nghi với nó nhất.



Man City thống trị Premier League - Ảnh Getty

Cũng vẫn là màu xanh, nhưng ở xứ Sương mù, nó đang là màu thống trị. Nửa xanh thành Manchester đã có một mùa bóng tuyệt vời khi vượt qua những tên tuổi khác của bóng đá Anh là M.U, Arsenal, Liverpool để lên ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi. Một đội bóng áo xanh khác là Chelsea cũng đã đoạt chức VĐ FA Cup và lọt vào tới trận chung kết Champions League. Những thành công ấy của  Man City, Chelsea  có sự tác động không nhỏ từ nguồn lực tài chính của các ông chủ. Cụ thể thì Sheikh Mansour đã chi ra  930,4 triệu bảng (số liệu được tờ Telegraph công bố) kể từ hồi mua lại Man City vào năm 2008. Còn Abramovich cũng đầu tư tới 1 tỉ bảng Anh (1,59 tỉ USD) vào "The Blues". Man City lên ngôi vô địch là điều tất yếu, thậm chí họ còn bị coi là chậm chân nếu so sánh với Chelsea. Ở mùa giải thứ hai dưới tay Abramovich, "The Blues" đã vô địch Premier League và vào tới bán kết Champions League.

Thất bại của M.U, Arsenal và Liverpool ở mùa giải năm nay là lẽ tất yếu. "Quỷ đỏ" phải trải qua một cuộc chuyển giao thế hệ và hậu quả là những cầu thủ trẻ vẫn chưa thể thay thế được những trụ cột như  Giggs, Scholes. Arsenal sau khi "bán máu nuôi thân" đã không thể đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Ngay cả Liverpool, đội bóng đã chi không dưới 120 triệu bảng để chiêu mộ Andy Caroll, Stewart Downing, Jordan Henderson, Charlie Adam và Jose Enrique nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ  8. Chiếc cúp VĐ Carling Cup của thầy trò Daglish là không tương xứng với những gì họ bỏ ra. Có thể nhiều người sẽ không quen mắt với thành công của Man City và thất bại của M.U, Arsenal và Liverpool. Nhưng đó là hiện thực, có trốn tránh cũng không được.

Ion Tiriac không phải muốn là thay đổi được màu sân ở Madirid Masters 2012. Trước đó, ITF, ATP và WTA đã kiểm tra thông số kỹ thuật của sân đất nện màu xanh. Thậm chí  kết quả kiểm tra đó còn chỉ ra rằng sân đất nện màu xanh còn ưu việt hơn so với sân đất nện màu đỏ. Premier League dĩ nhiên không phải là sân của riêng Man City và Chelsea. Nhưng cách hai đội bóng này vung tiền mua sắm chằng khác gì nói rằng Premier League là "bầu trời riêng" của họ. Có đội bóng nào dám bỏ ra 50 triệu bảng để mua Torres như Chelsea. Hay như trường hợp của David Silva và Nasri. Sir Alex đều rất thích hai cầu thủ này. M.U cũng đã tiếp xúc với họ nhưng cuối cùng Man City mới là đội bỏ tiền mua Silva và Nasri.

Ion Tiriac không chỉ sở hữu có một giải đấu là Madrid Máters. Ông chủ người Rumani sẽ còn nhân rộng sân đất nện màu xanh lên nhiều. Để có danh hiệu, Nadal phải thích nghi với mặt sân màu xanh, chứ không phải ca thán nó. Điều tương tự với M.U, Arsenal và Liverpool. Họ sẽ phải thích nghi và tìm cách vượt lên những đội bóng giàu có như Man City và Chelsea, nếu như muốn tìm lại vị thế đã mất. Màu Xanh đang thắng thế ở Premier League và nó sẽ còn thắng thế nữa, nếu như màu Đỏ không biết cách thích ứng và vượt qua.

SƠN TÙNG Nv

(http://www.facebook.com/sontung.nv)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm