(TT&VH Online) – Chưa thể ghi bàn nhưng Torres đã cho thấy được sự tiến bộ vượt bậc của anh trong trận đấu với Sunderland. Đó là lý do chân sút người Tây Ban Nha có tên trong đội hình xuất sắc nhất vòng 21.
Thủ môn:
Wayne Hennessy (Wolves): Sau trận đấu ấn tượng với Arsenal, Hennessy tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng. Trước Tottenham, một đội bóng đang có phong độ rất cao, sự xuất sắc của Hennessy giúp Wolves có 1 điểm quan trọng trước đội chủ sân White Hart Lane.
Hậu vệ:
Angel Rangel (Swansea): Hai bàn thắng mà Arsenal ghi được trong trận đấu này là không thể cản phá và nếu không có sự xuất sắc của hàng thủ, điển hình là Angel Rangel, Swansea có thể nhận nhiều hơn 2 bàn thua. Sự chắc chắn của chân sút này đã khiến cho các cầu thủ tấn công of Thierry Henry, Alex Oxlade-Chamberlain, Robin van Persie và Theo Walcott không thể phát huy được những điểm mạnh của mình.

Torres có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu - Ảnh Getty
Ryan Shawcross (Stoke): Thêm một trận đấu nữa thủ quân của Stoke khi anh như một hòn đá tảng phòng ngự bịt kín khung thành của đội nhà. 90 phút trước Liverpool, hàng thủ Stoke với sự chỉ đạo của Shawcross đã chơi chắc chắn và khiến đội chủ sân Anfield phải chấp nhận chia điểm với trận hòa 0-0.
Laurent Koscielny (Arsenal): Bất chấp việc Arsenal thua ngược 2-3 nhưng không thể phủ nhận hậu vệ người Pháp đã có một trận đấu ấn tượng. 3 bàn thua mà Arsenal phải nhận đều không có lỗi của Koscielny.
Ashley Cole (Chelsea): Đẳng cấp của Cole đã được thừa nhận ở Premier League. Thế nên, không phải nói nhiều về những màn trình diễn của hậu vệ cánh trái hay nhất nước Anh này. Ngoài khả năng phòng ngự, anh còn tỏ ra cực kì hiệu quả với khả năng hỗ trợ tấn công.
Tiền vệ:
Antonio Valencia (M.U): Không được đánh giá cao như Nani hay Ashley Young nhưng tiền vệ người Ecuador lại thể hiện được sự hiệu quả về mặt lối chơi. Luôn phải đá ở vị trí hậu vệ cánh, dù không phải là sở trường, nhưng Valencia vẫn cho thấy tốc độ, khả năng gây đột biến trong những lần lên tham gia tấn công.
Joe Allen (Swansea): Một cái tên còn khá lạ lẫm với Premier League, nhưng nếu chứng kiến màn trình diễn của anh trước Arsenal, có thể nhận thấy đẳng cấp của Allen đã chơi cực tốt trước những tiền vệ giàu sức chiến đấu cao của Arsenal. Chính anh là người đã có pha kiến tạo giúp Dyer ghi bàn thắng thứ 2.
Michael Carrick (M.U): Carrick đang dần lấy lại phong độ vốn có, với đỉnh cao là mùa bóng 2008/2009. Trong trận đấu với Bolton, Carrick cùng với Scholes quán xuyến khu vực giữa sân và đóng góp một bàn thắng với một pha dứt điểm hiểm hóc và có ý đồ.
Nathan Dyer (Swansea): Thêm một cầu thủ nữa của Swansea có tên trong đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Những pha lên bóng của Nathan Dyer thực sự là một mũi tấn công nguy hiểm của đội bóng tân binh này. Chơi ấn tượng và ghi một bàn thắng, Dyer giúp Swansea có chiến thắng 3-2.
Tiền đạo:
Leon Best (Newcastle): Newcastle đã trở lại quỹ đạo chiến thắng và dù không còn Demba Ba trong đội hình, Newcastle vẫn có được chiến thắng khi họ còn có một chân sút khác. Anh chính Best, người ghi bàn duy nhất giúp “Chích chòe” vượt qua QPR.
Fernando Torres (Chelsea): Không ghi bàn nhưng Torres xứng đáng là một trong 2 tiền đạo xuất sắc nhất ở vòng đấu này. Bên cạnh khả năng di chuyển và hoạt động không biết mệt mỏi, chính anh là người luôn có những đường chuyền phát động tấn công sắc như dao cạo. Trong trận đấu với Sunderland, Lampard đã ghi bàn sau cú volley đẹp mắt nhưng dội xà ngang của Torres.
N.Q (theo ESPN)