Mourinho muốn trở lại nước Anh

26/12/2011 18:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Phát biểu trong chương trình “Today”của BBC, HLV của Real Madrid Jose Mourinho cho biết ông mơ một ngày nào đó sẽ được trở lại nước Anh và ở đó thêm nhiều năm nữa.

“Tôi rất vui được ở Real Madrid. Đây là một kinh nghiệm lớn đối với tôi. Tôi nghĩ có thể Real Madrid là đội bóng lớn nhất trong lịch sử bóng đá và tôi không muốn đánh mất cơ hội được làm việc tại đây. Nhưng khát vọng của tôi là nước Anh và bước tiếp theo của tôi sẽ là trở về nơi đó và nếu có thể thì ở lại đây rất nhiều năm nữa”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ.

Tuy nhiên, “người đặc biệt” loại bỏ ngay khả năng ông sẽ nhanh chóng trở lại với xứ sương mù khi nói với Sebastian Coe, người cùng tham gia cuộc trả lời phỏng vấn của BBC: “hãy tìm cho tôi một CLB, một CLB tốt, trong vòng hai ba năm nữa”, vì hợp đồng của Mou với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đến năm 2014 mới kết thúc.


Mourinho vẫn nhớ nước Anh

Được hỏi về công tác huấn luyện, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Đối với tôi, trong bóng đá điều quan trọng nhất là cách quản lý các nhóm người.  Đó là một môn khoa học nhân văn. Sự thông minh là cơ bản trong môn thể thao này, và ở các môn khác cũng vậy. Sút phạt đền giành chiến thắng 5-0 trong một trận giao hữu là một chuyện nhưng ghi được bàn ở phút cuối cùng của một trận đấu tại Champion League hoặc World Cup lại là một chuyện khác hoàn toàn”.

“Tôi luôn cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất có thể cho các cầu thủ của mình nhưng cuối cùng họ mới là những người đưa ra các quyết định trong những thời điểm cụ thể. Tôi không biết họ có được trời phú tài năng hay không, nhưng cuối cùng họ mới là những người tạo ra sự khác biệt”, HLV của đội bóng áo trắng nhấn mạnh.

Khang Chi(Theo Marca)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm