(TT&VH) - Sau cả mùa Hè khá yên ắng ở Craven Cottage, Fulham đã có hợp đồng kỷ lục đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, đưa về tiền đạo người Costa Rica Bryan Ruiz từ đội bóng Hà Lan Twente với giá 10,6 triệu bảng.
Những mối quan hệ tốt đẹp của HLV Martin Jol tại quê hương ông là lý do chính giúp Fulham vượt mặt một số đội bóng khác trong cuộc đua, bao gồm Newcastle và Everton, để có được chữ ký của chân sút 26 tuổi rất được săn đón này. Ruiz là mẫu tiền đạo Caribe điển hình, có nhiều nét giống với Paulo Wanchope hay Dwight Yorke, tinh tế, giàu trí tưởng tượng và rất thông minh trên sân.'Anh chuyển tới Anh sau khi đã hòa nhập thành công và tạo dựng tên tuổi của mình tại các CLB ở Bỉ (cùng Gent) và Hà Lan (cùng Twente), những bước chuyển tiếp thường thấy của các cầu thủ từ các châu lục khác trước khi tỏa sáng tại các giải đấu đẳng cấp hơn, như Premier League hay La Liga.
![]() Martin Jol (trái) - Ảnh Getty |
Thuận chân trái về hết sức cơ động, Ruiz có thể chơi ở cả hai cánh hoặc đóng vai tiền đạo lùi. Anh được chờ đợi sẽ không chỉ mang đến những bàn thắng và sự đa dạng trong lối chơi cho Fulham, mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội và việc anh chuyển tới Craven Cottage được coi là thành công bất ngờ của đội bóng áo trắng bởi trước đó nhiều người dự đoán Ruiz sẽ muốn đến một CLB được chơi ở Champions League.
Ruiz khởi nghiệp ở quê nhà Costa Rica cùng CLB Alajuelense trước khi chuyển sang Gent. Anh nhanh chóng tỏa sáng và thu hút sự chú ý từ khắp châu Âu sau khi chứng minh những tố chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuất ở giải vô địch Bỉ. Ruiz ghi 26 bàn trong 76 trận cho Gent trước khi chuyển đến Twente với giá 5,5 triệu euro (4,7 triệu bảng) vào năm 2009.
Trong những năm gần đây, Twente đã nổi lên như một thế lực mới đáng gờm của giải vô địch Hà Lan nhờ vào mạng lưới tuyển lựa cầu thủ hoạt động cực kỳ hiệu quả và Ruiz là một trong những niềm tự hào lớn nhất của họ. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở CLB mới, chân sút người Costa Rica đã đóng vai trò chủ chốt, tạo cảm hứng đưa Twente đến với chức vô địch Hà Lan năm 2010. Anh ghi được tổng cộng 24 bàn, là Vua phá lưới của mùa giải đó. Tính tổng cộng đến nay, Ruiz đã có 36 bàn trong 61 trận cho Twente, đồng thời gây ấn tượng mạnh trong các chiến dịch ở Champions League và Europa League hai mùa vừa rồi.
“Bryan Ruiz đã chứng minh giá trị của anh với CLB. Anh có vai trò quyết định trong việc đưa đội bóng đến với chiến thắng trong 2 năm vừa qua mà điểm nhấn đương nhiên là chức vô địch quốc gia”, Chủ tịch Twente Joop Munsterman nói về tiền đạo mà ông đã bán cho Fulham để thu khoản lãi ròng 6 triệu bảng. “Cách anh ấy chơi bóng đã thu hút sự chú ý của các CLB nước ngoài. Bryan luôn có tham vọng chơi cho các giải đấu lớn ở châu Âu và đã đến lúc anh ấy chuyển sang Premier League. Chúng ta không thể giữ anh ấy được nữa và hy vọng Bryan sẽ thành công trong bước đường tương lai”.
Ai cũng hiểu rằng Premier League sẽ là một thử thách lớn hơn nhiều cho Ruiz so với Eredivisie. Áp lực từ khoản tiền chuyển nhượng cũng sẽ là không nhỏ. Nhưng nếu tin vào những gì Jol, một HLV dày dạn kinh nghiệm am hiểu cả hai nền bóng đá Anh và Hà Lan, thì Ruiz sẽ không thể thất bại tại Craven Cottage.
“Thật tuyệt vì chúng tôi có được anh ấy. Đó có lẽ là cầu thủ giỏi nhất ở giải vô địch Hà Lan”, Jol tiếp thêm sự tự tin cho hợp đồng mới. “Anh ấy là mục tiêu lớn của chúng tôi, nhiều CLB cũng muốn có Bryan nên chúng tôi hết sức hài lòng với chữ ký này. Anh ấy đã ra sân tập lần đầu hôm thứ Tư và thể hiện tốt. Tôi đã cho tập đá sân 4 người và Bryan ghi được 3 bàn trong 6 phút… Vị trí ưa thích của anh ấy là sau các tiền đạo, nhưng ở Hà Lan anh ấy chơi bên cánh phải. Tôi cho rằng anh ấy có phong cách giống với Damien Duff”.
Tất cả những lời bảo đảm từ các nhân vật từng làm việc với Ruiz khiến cho anh đương nhiên là cầu thủ được chờ đợi nhất tối nay, khi Fulham tiếp Blackburn trên sân nhà Craven Cottage.
Dự đoán: 2-0
Lực lượng Fulham: Zamora, Riise và Briggs trở lại. Blackburn: Pedersen chấn thương. Dunn và Nelsen phải kiểm tra thể lực. Đội hình dự kiến Fulham: Schwarzer - Grygera, Hughes, Hangeland, Baird - Duffy, Murphy, Sidwell - Ruiz, Dembele, Dempsey. Blackburn: Robinson - Salgado, Samba, Dann, Givet - Nzonzi, Petrovic, Vukcevic - Hoillett, Goodwillie, Yakubu. 4 Ruiz đã ghi hat-trick nhanh nhất trong lịch sử giải vô địch Hà Lan cho Twente ở trận gặp Sparta Rotterdam ngày 27/3/2010 với các bàn thắng ở những phút 46, 49 và 50. 6 Ruiz là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Costa Rica ở vòng loại World Cup 2010, với 6 bàn. Ở quê nhà, Ruiz có biệt danh là “La Escoba” (Cái chổi) vì mái tóc dài bồng bềnh của anh. 10 Ruiz từng có giai đoạn ghi bàn trong 10 trận liên tiếp cho Twente vào cuối năm 2010. 24 Ruiz là Vua phá lưới giải vô địch Hà Lan mùa giải 2009-2010 với 24 bàn. Nếu không thắng được Blackburn tối nay, Fulham sẽ có khởi đầu tệ nhất ở Premier League trong lịch sử. Hiện đội bóng của HLV Martin Jol mới có 1 điểm sau 2 trận thua và 1 trận hòa. Jol giải thích rằng việc đội bóng của ông chơi không như ý là do phải san sẻ sức lực ở Europa League. Tuy nhiên, nếu không thắng trận tối nay, lời giải thích của chiến lược gia người Hà Lan sẽ khó thuyết phục được ai, bởi lẽ Blackburn đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất của họ trong 64 năm qua với 3 trận toàn thua. Nếu thua nốt Fulham, đội bóng của HLV Steve Keane sẽ có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử. 2 trận gần nhất đến làm khách ở Craven Cottage, Blackburn cũng đều thua. |
