(TT&VH) - Theo Walcott trả lời phỏng vấn báo Anh Guardian nhân chuyến du đấu Trung Quốc của Arsenal về những kỳ vọng của anh trong mùa giải tới, cả với CLB và ĐT Anh.
![]() Theo Walcott (trái) - Ảnh Getty |
Walcott đã luôn là nhân vật trung tâm trong chuyến du đấu với tham vọng chinh phục thị trường 1,3 tỉ dân của Arsenal, dù anh mới 22 tuổi. Chín chắn, hài hước và dễ gần, tiền vệ cánh tuyển thủ Anh nhanh chóng trở thành nhân vật được mến mộ nhất ở gần như mọi điểm đến của đội bóng thành phố London tính tới thời điểm này.
Không phải ngẫu nhiên mà một cầu thủ 22 tuổi lại có thể trưởng thành và đĩnh đạc như thế. Anh đã trải qua gần như mọi biến cố của một đời cầu thủ, được gọi vào đội hình dự World Cup năm 17 tuổi, bị loại khỏi World Cup năm 21 tuổi, từng đá hai trận bán kết Champions League, là một trong những hợp đồng lớn nhất của Arsenal trong nhiều năm trở lại đây và luôn sống trong tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng mùa tới có lẽ sẽ là ngã ba đường của Walcott, khi anh bày tỏ với HLV Arsene Wenger rằng đã đến lúc không dùng anh như một cầu thủ đá cánh nữa, mà như một tiền đạo trung tâm. Đó chính là con đường mà Thierry Henry đã đi, dưới sự hướng dẫn của Wenger. Walcott không phải là kiểu cầu thủ hay lên tiếng về những vấn đề như thế, nhưng sau 6 năm gắn bó với Arsenal, anh cho rằng đã đến lúc mình phải có một vai trò lớn hơn.
“Tôi đến Arsenal như một tiền đạo và muốn đá tiền đạo”, Walcott nói. “Tôi cho rằng tôi đang biến thành một cầu thủ chạy cánh và có lẽ nhiều người đã quên rằng tôi không phải là một cầu thủ chạy cánh. Tôi coi mình như một tiền đạo. Có thể tôi sẽ phải làm quen lại vì không được đá ở đó khoảng 5 năm rồi. Tôi cũng chơi không tồi ở cánh và có thể đá ở bất cứ vị trí nào vì đội bóng, nhưng hy vọng các CĐV sẽ có thể thấy tôi chơi như một tiền đạo trung tâm nhiều hơn trong mùa tới”.
Walcott sẽ phải chờ đợi Wenger hoàn tất các thương vụ của ông trong mùa chuyển nhượng để biết anh sẽ chơi ở đâu. Hiện Arsenal đã có chữ ký của Gervinho từ Lille và HLV người Pháp nói chân sút người Bờ Biển Ngà khiến ông nhớ lại Henry và Walcott, trên các phương diện tốc độ, di chuyển và dứt điểm. Gervinho có thể chơi ở cả hai cánh, nhưng cũng có thể đá tiền đạo lùi. Hiện giờ, Wenger cũng không thiếu những cầu thủ thích chơi ở vị trí ngay sau trung phong cắm. Robin van Persie, Samir Nasri, Jack Wilshere, Aaron Ramsey, Tomas Rosicky, Abou Diaby và đương nhiên, Cesc Fabregas đều có thể và thích được đảm nhận vai trò đó.
Một mùa giải đáng chờ đợi
Walcott đã chơi bên cánh phải trong trận giao hữu thắng Malaysia 4-0 ở Kuala Lumpur. Anh ghi bàn thứ hai trong hệ thống 4-1-4-1. Wenger để Wilshere và Ramsey đá tiền vệ trung tâm dâng cao, rồi sau đó thay bằng Rosicky và Nasri. Walcott hẳn phải hy vọng đó không phải là đội hình HLV người Pháp sẽ sử dụng trong mùa giải tới, thay cho đội hình 4-2-3-1 mà ông vẫn dùng trong phần lớn mùa trước. “Tôi rất trông chờ mùa giải mới”, Walcott nói. “Sẽ rất thú vị chào đón những cầu thủ mới và đá các trận đầu mùa, không chỉ với tôi, mà với cả đội bóng..., cách chúng tôi chơi với nhau, và xem HLV có thay đổi gì không”.
Mùa trước có lẽ là mùa giải thành công nhất của Walcott ở Arsenal từ trước đến giờ. Anh ghi được 13 bàn ở mọi giải đấu, dù vắng mặt 13 tuần vì chấn thương. Mục tiêu mùa tới dĩ nhiên phải cao hơn “15 tới 20 bàn là mục tiêu của tôi”, Walcott nói. “Nếu tôi có cả một mùa giải không chấn thương, tôi sẽ bay cao”. Anh còn phải chơi tốt vì một mục tiêu khác: cuối mùa giải sau sẽ là vòng chung kết Euro 2012.
“Tôi muốn tập trung cho Arsenal và giành danh hiệu với Arsenal trước hết”, Walcott nói. “Điều quan trọng là phải có vị trí ổn định trong đội hình xuất phát cả năm, rồi sau đó mới nghĩ đến mùa Hè cùng ĐTQG. Có lẽ vài năm trước, tôi sẽ rất chờ đợi, nhưng lần này tôi sẽ không quá hy vọng để rồi không bị quá thất vọng”.
