Tín hiệu vui cho Chelsea: Lampard đã trở lại

11/01/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ghi hai bàn thắng, in dấu giày trong hai bàn khác, cùng 90 phút làm khổ đội bóng hạng Nhất Ipswich Town (7-0), Frank Lampard đã có trận đấu hay nhất kể từ ngày tái xuất, và đó là một tín hiệu lạc quan đối với Chelsea ở phần còn lại của mùa giải này.

Tất nhiên, đẳng cấp của Ipswich Town là quá kém so với Chelsea, nhưng chiến thắng đậm đà của nhà ĐKVĐ cúp FA vẫn hết sức thuyết phục, bởi nó diễn ra trong hoàn cảnh họ đang phải chịu đựng những sức ép cực lớn từ nhiều phía. Ở Stamford Bridge, cho dù không có những trụ cột như Essien. Malouda, và Drogba, Chelsea vẫn hoàn toàn áp đảo đối phương về mọi thông số kỹ thuật cho tới tỷ số trên bảng điện tử.

Lampard trở lại là một tín hiệu vui cho Chelsea - Ảnh Getty

Và việc Lampard được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận là hoàn toàn xứng đáng. Chơi lệch trái trong hàng tiền vệ 3 người, anh là ngòi nổ của mọi đợt tấn công, bởi McEachran hầu như chỉ lo phòng ngự trung tuyến, còn Ramires thì vẫn thi đấu thiếu thuyết phục. Có mặt tại mọi điểm nóng, anh khiến Edward phản lưới nhà sau một cú đá phạt, kiến tạo cho Sturridge nâng tỷ số lên 5-0, trước khi lập cú đúp ấn định chiến thắng 7-0 cho đội chủ nhà. Chelsea đã rửa mặt bằng một chiến thắng hủy diệt, những CĐV hân hoan nghĩ tới một sự hồi sinh, còn cá nhân Lampard thì vừa vượt qua một cột mốc rất đáng chú ý: ghi hơn 200 bàn thắng trong sự nghiệp của mình (201).

Những mùa giải gần đây, Chelsea sống bằng hơi thở của Lampard, mẫu tiền vệ có thể ghi tới trên dưới 20 bàn thắng một mùa giải. Hồi đầu mùa giải, khi "người không phổi" phải phẫu thuật thoát vị và không thể thi đấu, Chelsea vẫn bùng nổ với những chiến thắng đậm đà, và người ta sớm nghĩ rằng đội bóng áo xanh không cần đến Lampard mà vẫn có thể "ức hiếp" các đối thủ ở Premier League. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm.

Điểm tựa của Chelsea

Michael Essien đã từng thay thế rất tốt Frank Lampard, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có dấu hiệu sa sút phong độ thời gian gần đây, lối chơi quá bùng nổ của tiền vệ người Ghana đôi lúc khiến Chelsea gặp khó khăn vì phải đối mặt với những án phạt. Mikel không phải mẫu tiền vệ như Lampard bởi anh quá thiên về phòng ngự. Mà ngay cả trong nhiệm vụ được coi là sở trường ấy, Mikel cũng không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thời gian qua, khi Chelsea luôn là đội chịu sức ép cực lớn từ khi trung tuyến. Trong khi đó, ngôi sao đắt tiền Ramires vẫn chưa khẳng định được mình kể từ khi đặt chân tới Stamford Bridge hồi mùa hè.

Lampard đã ghi được bàn thắng thứ 3 kể từ ngày tái xuất và bàn thắng thứ 4 kể từ đầu mùa. Tất nhiên, anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế, nếu như hoàn toàn sung sức và quan trọng hơn cả là nhận được sự hỗ trợ từ phía các đồng đội. Trong vòng xoáy khủng hoảng của Chelsea,. Lampard đang cô đơn bên cạnh những đồng đội đã bị sa sút phong độ. Ở thời điểm này, có thể nói, anh chính là động lực để kéo cả đội bóng đi lên, dù niềm tin của họ đã bị sứt mẻ rất nhiều.

Chelsea đang cần một điểm tựa để tạo nên sức bật cho phần còn lại của mùa giải. Điểm tựa ấy chính là Lampard, chắc chắn!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm