(TT&VH)- Việc Venky’s, một doanh nghiệp ít tên tuổi mang tính gia đình ở Ấn Độ, vừa mua lại Blackburn, thành viên sáng lập của giải Ngoại hạng Anh, nói lên nhiều điều về tầm ảnh hưởng của Premier League, cũng như đặt ra nhiều câu hỏi thú vị về sự vươn lên của các đại gia Ấn Độ trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Giai cấp thị dân trung lưu và giàu có ở Ấn Độ đang trong quá trình vươn lên mạnh mẽ và học hỏi các giá trị phương tây cốt lõi, chứ không chỉ có món gà rán (mà Venky’s hẳn biết rất rõ). 1,2 tỉ người dân ở lục địa Ấn Độ là những CĐV thể thao cuồng nhiệt, nhất là qua truyền hình. Cricket và đua xe công thức 1 đã chứng kiến sự xuất hiện của những đại giá Ấn Độ giàu có, và bóng đá sẽ là lĩnh vực tiếp theo.
Giống như với mọi mua lại CLB của các ông chủ ngoại đình đám khác ở Premier League. Những câu hỏi được đặt ra trong thương vụ này là: Tại sao lại là Venky’s? Tại sao lại là Blackburn? Tại sao là thời điểm này?
Paul Egerton-Vernon, chủ tịch quỹ quản lý Blackburn theo ủy nhiệm của ông chủ cũ Walker, bày tỏ thái độ “rất hài lòng” với vụ mua bán, trong khi John Williams, chủ tịch Blackburn, ca ngợi những ông chủ mới “đầy quyết tâm và tin tưởng”. Tuy nhiên, cho tới giờ, kèm theo tài liệu đề nghị mua lại CLB chỉ có 19 trang chỉ là hàng loạt những lời hứa vô nghĩa. Cách mà Venky’s xử lý công việc chuyên môn tại Ewood Park khiến không ít CĐV lo ngại.
Những ông chủ mới của Blackburn- Ảnh Getty
Tiềm lực tài chính hạn chế
Đầu tiên là việc sa thải Sam Allardyce khỏi vị trí HLV. Gánh nặng được trao vào tay Steve Kean, một HLV còn hoàn toàn vô danh vốn trước là trợ lý của Allardyce. Tương tự, việc đưa ra những tuyên bố ầm ĩ về Ronaldinho hay David Beckham khiến những người có chuyên môn có cảm giác các ông chủ mới tại Blackburn chẳng hiểu gì về bóng đá. Nếu thực sự có đủ sức mạnh tài chính, họ nên nhắm tới những mục tiêu cho tương lai, thay vì đưa ra một danh sách dài những cái tên đình đám, nhưng thực tế không muốn khoác áo Blackburn, hoặc nếu có thì cũng chẳng thế đóng góp gì nhiều cho CLB nữa. Có vẻ như Venky’s chỉ muốn nổi tiếng càng sớm càng tốt, thay vì làm điều gì đó thiết thực để cải thiện các kết quả trên sân bóng.
Dẫu vậy, trong khi ai cũng thấy Venky’s, và phía sau đó là tập đoàn gia đình Raos, không phải là hoàng gia Abu Dhabi hay Roman Abramovich, họ còn xa mới đạt đến sự giàu có đó, nhưng lại là những ông chủ khá triển vọng. Khi thỏa thuận giữa Venky’s và quỹ quản lý Blackburn đạt được tháng trước, báo chí phương tây đưa nhiều con số khác nhau và không chính xác về ước lượng tài sản của họ, chủ yếu do đó là một doanh nghiệp còn xa lạ với Premier League. Dựa trên cáo bạch của công ty này trên thị trường chứng khoán Mumbai thì họ là một phần của tập đoàn gia đình Raos, có lợi nhuận năm ngoái vào khoảng 10 triệu bảng và doanh thu 100 triệu bảng, không tồi nhưng có lẽ là chỉ tạm đủ cho một đội bóng trung bình yếu ở Premier League.
Trần Trọng
Những điều cần biết về Venky’s Venky’s được thành lập năm 1976. Chuyên ngành của hãng là gia cầm và dược phẩm. Công ty là một phần của tập đoàn VH kinh doanh trong các lĩnh vực gia cầm, chế biến thực phẩm, thuốc và thức ăn gia súc. Tập đoàn này do doanh nhân Anuradha Desai, 47 tuổi, đứng đầu. Bà Desai thừa kế chức vụ chủ tịch của cha, Banda Vasudev Rao. Ông Rao khởi nghiệp với một nông trại gia cầm chỉ có 500 con. Năm 1986, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ và là công ty gia cầm đầu tiên lên sàn ở nước này. Năm 1994, tập đoàn VH được thành lập trên cơ sở tập trung 25 công ty thành 4 công ty lớn. Trụ sở của Veky’s đặt tại Pune, thành phố lớn thứ 8 Ấn Độ. Giám đốc điều hành của Venky’s B Vankatesh Rao, nói với hãng truyền hình Mỹ CNBC rằng hợp đồng mua lại Blackburn của họ trị giá 46 triệu bảng.