Bóng đá Anh

David Silva: Bé nhỏ và khổng lồ

30/12/2010 11:37 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Ở Man City, anh chỉ cao hơn và to con hơn mỗi Shuan Wright-Phillips. Nhưng về tầm ảnh hưởng đối với đội bóng được mệnh danh giàu nhất thế giới, anh chỉ kém mỗi thủ quân Carlos Tevez.

Roberto Mancini thừa biết tính chất và đặc trưng của Premier League. Những cầu thủ ông đưa về đều thuộc dạng cao to. Boateng, Kolarov, Milner, Yaya Toure, Balotelli và trong vài ngày tới là Dzeko. Nhưng David Silva là trường hợp đặc biệt. Cao: 1m70. Nặng: 67kg. Trong bóng đá hiện đại, mẫu người như thế có lẽ thích hợp với vị trí hậu vệ cánh. Đội bóng có lối chơi thích hợp dành cho anh có lẽ là Barca hơn là một đội bóng Anh. Nhưng khi chân trái anh quá khéo, những đường chuyền của anh có độ chính xác và hợp lý quá cao, tư duy chiến thuật của anh quá tốt thì thể hình chỉ đóng vai trò quá phụ.

David Silva (áo xanh) thi đấu rất thành công ở Man City- Ảnh Getty

Silva là một trong hai cầu thủ chơi tốt nhất và ổn định nhất ở Man City mùa này, cùng với Carlos Tevez. Trừ trận derby với M.U, trận đấu mà Mancini chủ trương cầu hòa và không muốn đưa bóng lên phía trước, Silva luôn để lại dấu ấn nhất định. Trong 4 bàn thắng mà Man City ghi vào lưới Aston Villa vừa qua, Silva đóng vai trò kiến thiết ở 2 bàn. Ở bàn đầu tiên, anh tung đường chọc khe thông minh, xuyên giữa hậu vệ và trung vệ đối phương để Balotelli băng xuống, bị phạm lỗi trong vòng cấm và hưởng quả penalty. Ở bàn nâng tỷ số lên 3-0, anh đi bóng từ cánh phải, sau pha bật tường với đồng đội, anh dẫn bóng ngang cấm và tung cú sút chân trái. Thủ môn Friedel không thể bắt dính và Balotelli dễ dàng đá bồi.

Hai tình huống ấy đã phản ánh phong cách, lối chơi của Silva. Nếu phát hiện ra khoảng trống, anh sẽ tặng cho đồng đội đường kiến tạo chính xác và cực kỳ hợp lý. Nếu hàng thủ đối phương đông người, anh sẽ đột phá và dứt điểm. Các hậu vệ luôn sợ những cầu thủ như thế, những người có kỹ thuật cá nhân tốt, chuyền giỏi và dứt điểm tuyệt vời.

Mùa Hè vừa qua ở Nam Phi, Silva chơi mờ nhạt trong màu áo ĐT vô địch World Cup Tây Ban Nha. Có thể thời điểm ấy anh không đạt phong độ tốt. Nhưng lý do quan trọng khác là Silva bị "cố định" ở vị trí tiền vệ phải. Chơi ở vị trí ấy, anh chỉ có thể đi bóng ngang khung thành đối phương và dứt điểm. Nếu đối phương bắt bài, anh sẽ im tiếng. Mancini nhận ra điều đó và đã bố trí anh chơi tự do ngay sau tiền đạo mũi nhọn, hoạt động rộng như thời còn ở Valencia. Silva đã phát huy hết tố chất, khả năng và đẳng cấp của mình. Để rồi giờ đây, anh là người không thể thiếu ở Man City.

Sẽ là sai lầm nếu cho rằng những cầu thủ nhỏ con không thể thành công ở Premier League. Scholes là tiền vệ đẳng cấp bậc nhất trong lịch sử giải đấu này. Thời kỳ đỉnh cao của Chelsea gắn liền với Makelele. Fabregas hiện là thủ lĩnh ở Arsenal. Và từ bây giờ, sẽ đến lượt David Silva.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm