Rối loạn ở Old Trafford: Rooney đòi ra đi

19/10/2010 10:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Điều mà người hâm mộ ở Old Trafford lo ngại đã trở thành hiện thực. Chân sút số 1 của họ mùa trước, Wayne Rooney, đã thể hiện ý định ra đi qua hành động từ chối ký hợp đồng mới, vốn thời hạn chỉ còn 20 tháng. Một trong những nguyên nhân lớn là mối quan hệ giữa anh và HLV Alex Ferguson đã bị đổ vỡ.

Dù chưa có thông báo chính thức nào, việc Rooney từ chối ký hợp đồng mới đã được hàng loạt tờ báo hàng đầu ở Anh khẳng định. Một số trang báo điện tử, như của Guardian và Telegraph, còn lập hẳn chuyển mục về Rooney, đưa thông tin cập nhật về những gì đang xảy ra ở Old Trafford trong ngày hôm qua. Một sự kiện được giới truyền thông đặc biệt quan tâm là cuộc họp báo có sự tham gia của HLV Alex Ferguson và GĐĐH David Gill về các vấn đề liên quan đến hoạt động của UNICEF. Dù các nhà báo đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, Sir Alex và David Gill từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến Rooney.

Ngay sau trận M.U hòa West Brom 2-2 ở Old Trafford đêm thứ Bảy, trận đấu mà Rooney phải ngồi dự bị ngay từ đầu và chỉ được đá 19 phút cuối, đã xuất hiện tin đồn tiền đạo người Anh nhiều khả năng ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới đây. Hôm Chủ nhật, phía M.U lập tức ra thông báo phủ nhận, cho rằng đó là "tin đồn vớ vẩn". Sáng qua, các phương tiện truyền thông ở Anh cho biết họ có được thông tin Rooney từ chối ký hợp đồng mới nhờ một nguồn tin đáng tin cậy từ chính nội bộ M.U. Đến chiều qua, theo thông tin từ Press Association, BLĐ M.U đã thông báo rằng họ sẽ không ký hợp đồng mới với tiền đạo sẽ tròn 25 tuổi vào ngày 25/10 tới đây.

Rooney đã bày tỏ ý định rời Old Trafford- Ảnh Getty
Trong khi chờ đợi bản thân Wayne Rooney và M.U có những tuyên bố chính thức về vấn đề này, có một điều chắc chắn là quan hệ giữa tuyển thủ Anh và HLV người Scotland đang ngày càng xấu đi, thậm chí đến mức không thể hàn gắn. Trong khi Sir Alex rất nghiêm khắc đến lối sống của các học trò bên ngoài sân cỏ thì Rooney vừa dính vào hàng loạt scandal, nổi bật nhất là vụ mua dâm tai tiếng. Sự việc càng tồi tệ hơn khi thời điểm các scandal của Rooney bị phanh phui lại trùng với giai đoạn anh sa sút phong độ thảm hại, chỉ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn ở mùa này.


Còn giọt nước làm tràn ly chính là cuộc phỏng vấn ngắn của Rooney sau trận Anh gặp Montenegro vào ngày 12/10 vừa qua, trong đó tiền đạo này phủ nhận hoàn toàn chuyện anh gặp phải chấn thương ở mắt cá mùa này. Suy diễn từ lời nói của Rooney, Sir Alex đã trở thành kẻ nói dối khi từng thông báo trong một cuộc họp báo rằng học trò của ông cần nghỉ ngơi vài trận (hai trận liên tiếp trước Valencia và Sunderland) để bình phục chấn thương mắt cá. Mới đây, Rooney còn công khai nói rằng anh cần được thi đấu nhiều để tìm lại phong độ tốt nhất và sự sắc sảo trước khung thành đối phương. Đến trận gặp West Brom, anh bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Khả năng Rooney rời Old Trafford trong thời gian ngắn tới là rất cao vì như đã nhắc ở trên, thời hạn hợp đồng giữa anh và M.U chỉ còn 20 tháng. Nếu Rooney thực sự không chịu ký hợp đồng mới hoặc ngược lại M.U chủ động không ký, Quỷ đỏ thành Manchester chỉ còn cách bán tiền đạo này vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Vì nếu không, chỉ sau 12 tháng nữa, Rooney sẽ được quyền đàm phán bất cứ đội bóng nào theo dạng chuyển nhượng tự do. Tất nhiên M.U không muốn mất Rooney mà chẳng thu được xu nào.

Chuyện Rooney thích đến đâu, Real Madrid, Barca, Man City hay Chelsea, vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nhưng từ bây giờ, có lẽ người hâm mộ nên sẵn sàng đếm ngược số ngày Rooney ở Old Trafford.

Đ.LỘC

Đi đâu?

1. Real Madrid HLV Jose Mourinho từng nói rằng ông rất thích mẫu cầu thủ như Rooney. Chủ tịch Florentino Perez lại thích các ngôi sao của Anh, vốn mang lại giá trị kinh tế rất lớn, mà vụ Beckham là điển hình nhất. Tuy nhiên, khả năng Real Madrid theo đuổi Rooney ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới là rất thấp. Mourinho mới đây khẳng định Real Madrid sẽ không mua ai hết ở kỳ CN tháng 1/2011. Bản thân TGĐ Jorge Valdano nói rằng Real Madrid không thiếu tiền đạo giỏi.

2. Man City Trong trường hợp không muốn ra nước ngoài, Rooney có thể chọn Man City. Đội bóng láng giềng ấy đã thể hiện tham vọng và tiềm lực của mình. Đến Man City, lương của Rooney chắc chắn hơn gấp đôi so với ở M.U hiện tại (vỏn vẹn 90 nghìn bảng/tuần). Mua Rooney, Man City sẽ có cặp tiền đạo từng đưa M.U bước lên đỉnh Champions League.

3. Chelsea Cặp tiền đạo hiện tại của Chelsea đang thi đấu rất tốt. Nhưng Drogba đã 32 tuổi còn Anelka chỉ kém 1 tuổi. Rooney có thể là giải pháp tốt cho tương lai lâu dài. Nhưng trong 3 năm trở lại đây, Chelsea không thực hiện bất cứ vụ chuyển nhượng lớn nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm