(TT&VH) - Hôm qua, GĐ Cty Dịch vụ TT-TH Hà Nội (HCATV) Lê Đình Cường đã công bố một lá thư ngỏ với mục đích “kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chức năng cần tập hợp đầy đủ tính pháp lý của việc VSTV phát “độc quyền” các trận bóng đá giải ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật tại Việt Nam và ý kiến giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về vụ việc trên… Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại làm hại lợi ích người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những sản phẩm “văn hoá, tinh thần” như giải bóng đá Ngoại hạng Anh”.
Tuy nhiên, theo nhận xét của đại diện Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin-Truyền thông), những nội dung được nêu trong lá thư ngỏ của HCATV đều không đúng, nếu xét dưới góc độ luật lệ về bản quyền. Chẳng hạn, HCATV vẫn khẳng định việc họ tiếp sóng Super Sunday từ True Sport là hoàn toàn hợp lệ, nhưng chính True Visions, đơn vị sở hữu 6 kênh từ True Sport, từ True Sport 1 đến True Sport 6, đã xác nhận rằng: “các kênh True Sport không được phân phối tại Việt Nam bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào”.
Rõ ràng cơ quan quản lý Nhà nước đã rất khó xử khi phải đứng ra giải quyết tranh cãi giữa các đơn vị truyền hình xung quanh bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh suốt thời gian vừa qua, và theo phát biểu của ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thì “bản quyền truyền hình sẽ còn là một câu chuyện rất dài, và không chỉ trong lĩnh vực bóng đá”.
Ông Hải bộc bạch: “Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc tuân theo các quy định của luật pháp quốc tế là điều đương nhiên, nhưng do đặc thù của Việt Nam nên cái gì mới chúng ta cũng phải tiếp nhận một cách từ từ, và chúng tôi đang xử lý vấn đề bản quyền truyền hình theo hướng đó”.
Đứng ở góc độ quản lý, cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm điều chỉnh các doanh nghiệp nước ngoài khi họ thâm nhập thị trường Việt Nam, bởi theo lời ông Hải “nếu không kiểm soát chặt chẽ, để nước ngoài tùy ý đưa ra giá cả thì có lúc giá bản quyền truyền hình tại Việt Nam sẽ cao đến mức mà ít người có đủ khả năng để xem”.
Những nhà cung cấp nước ngoài như MP&Silva khi vào thị trường Việt Nam là họ sẽ xác định khai thác lâu dài, và dĩ nhiên hành trang của họ sẽ là những ứng xử theo luật pháp quốc tế, song nếu nhận được khuyến cáo từ cơ quan quản lý Nhà nước, họ cũng sẵn sàng hành xử một cách mềm mại hơn, theo kiểu nhập gia tùy tục.
Trong buổi làm việc vừa rồi với MP&Silva, đại diện Bộ Thông tin-Tuyên truyền đã đưa ra khuyến cáo rằng MP&Silva nếu muốn đứng chân lâu dài ở thị trường Việt Nam thì nên nhắm tới việc phục vụ số đông, vì nếu chỉ bảo hộ cho một đối tượng duy nhất thì sẽ có nguy cơ đánh mất cả thị trường, mà thực tế là thị trường của K+ tại Việt Nam chỉ là rất nhỏ so với các đơn vị kinh doanh truyền hình khác.
Bản thân MP&Silva cũng ủng hộ việc K+ của VSTV nên chia sẻ bản quyền Super Sunday cho các đơn vị truyền hình khác tại Việt Nam để phục vụ người hâm mộ, bởi khi ký hợp đồng độc quyền Super Sunday với K+, MP&Silva chỉ làm việc dựa trên luật pháp quốc tế mà không căn cứ vào đặc thù tại Việt Nam, nên không lường được sự phản ứng mạnh mẽ và bức xúc của dư luận trong nước.
Từ gợi ý của cơ quan quản lý Nhà nước, có thể hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn cho lĩnh vực bản quyền truyền hình tại Việt Nam, và cũng là cho cả khán giả Việt Nam, khi MP&Silva nói riêng và những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nói chung đã và sẽ được định hướng nên làm thế nào để đưa sản phẩm của mình phục vụ cho cả cộng đồng, thay vì một đơn vị hay một nhóm nhỏ.
Tuy nhiên, theo nhận xét của đại diện Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin-Truyền thông), những nội dung được nêu trong lá thư ngỏ của HCATV đều không đúng, nếu xét dưới góc độ luật lệ về bản quyền. Chẳng hạn, HCATV vẫn khẳng định việc họ tiếp sóng Super Sunday từ True Sport là hoàn toàn hợp lệ, nhưng chính True Visions, đơn vị sở hữu 6 kênh từ True Sport, từ True Sport 1 đến True Sport 6, đã xác nhận rằng: “các kênh True Sport không được phân phối tại Việt Nam bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, dưới bất kỳ hình thức nào”.
![]() Vấn đề bản quyền truyền hình Premier League vẫn đang rất "nóng", Ảnh Getty |
Ông Hải bộc bạch: “Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, việc tuân theo các quy định của luật pháp quốc tế là điều đương nhiên, nhưng do đặc thù của Việt Nam nên cái gì mới chúng ta cũng phải tiếp nhận một cách từ từ, và chúng tôi đang xử lý vấn đề bản quyền truyền hình theo hướng đó”.
Đứng ở góc độ quản lý, cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm điều chỉnh các doanh nghiệp nước ngoài khi họ thâm nhập thị trường Việt Nam, bởi theo lời ông Hải “nếu không kiểm soát chặt chẽ, để nước ngoài tùy ý đưa ra giá cả thì có lúc giá bản quyền truyền hình tại Việt Nam sẽ cao đến mức mà ít người có đủ khả năng để xem”.
Những nhà cung cấp nước ngoài như MP&Silva khi vào thị trường Việt Nam là họ sẽ xác định khai thác lâu dài, và dĩ nhiên hành trang của họ sẽ là những ứng xử theo luật pháp quốc tế, song nếu nhận được khuyến cáo từ cơ quan quản lý Nhà nước, họ cũng sẵn sàng hành xử một cách mềm mại hơn, theo kiểu nhập gia tùy tục.
Trong buổi làm việc vừa rồi với MP&Silva, đại diện Bộ Thông tin-Tuyên truyền đã đưa ra khuyến cáo rằng MP&Silva nếu muốn đứng chân lâu dài ở thị trường Việt Nam thì nên nhắm tới việc phục vụ số đông, vì nếu chỉ bảo hộ cho một đối tượng duy nhất thì sẽ có nguy cơ đánh mất cả thị trường, mà thực tế là thị trường của K+ tại Việt Nam chỉ là rất nhỏ so với các đơn vị kinh doanh truyền hình khác.
Bản thân MP&Silva cũng ủng hộ việc K+ của VSTV nên chia sẻ bản quyền Super Sunday cho các đơn vị truyền hình khác tại Việt Nam để phục vụ người hâm mộ, bởi khi ký hợp đồng độc quyền Super Sunday với K+, MP&Silva chỉ làm việc dựa trên luật pháp quốc tế mà không căn cứ vào đặc thù tại Việt Nam, nên không lường được sự phản ứng mạnh mẽ và bức xúc của dư luận trong nước.
Từ gợi ý của cơ quan quản lý Nhà nước, có thể hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn cho lĩnh vực bản quyền truyền hình tại Việt Nam, và cũng là cho cả khán giả Việt Nam, khi MP&Silva nói riêng và những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình nói chung đã và sẽ được định hướng nên làm thế nào để đưa sản phẩm của mình phục vụ cho cả cộng đồng, thay vì một đơn vị hay một nhóm nhỏ.
H.Huy
