Bóng đá Anh

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA: Rooney đánh bại Drogba?

16/04/2010 11:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chelsea đã bỏ xa M.U ở cuộc đua giành chức VĐ Premier League. Nhưng ở cuộc so tài cá nhân, cụ thể là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2009-2010 của PFA (Hiệp hội các cầu thủ nhà ghề), Rooney nhiều khả năng sẽ đánh bại Drogba.

Cuộc đua giữa các chân sút

Khác với mọi năm, thay vì 6 người, danh sách đề cử của giải thưởng năm nay chỉ gồm 4 cái tên. Đó là Wayne Rooney của M.U, Didier Drogba của Chelsea, Carlos Tevez của Man City và Cesc Fabregas của Arsenal.

Chủ nhân của danh hiệu này mùa trước là Ryan Giggs. Cầu thủ lão tướng đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước các đồng đội là Vidic, Rio Ferdinand, van der Sar, Ronaldo và Gerrard của Liverpool. Phân nửa thành viên trong danh sách đề cử là thuộc hàng thủ và không ai là chân sút đích thực. Đó là điều dễ hiểu khi mà ở thời điểm công bố danh sách đề cử, hàng thủ của M.U với Vidic, Rio và van der Sar đã lập kỷ lục về thời gian giữ sạch lưới tại Premier League.


4 ngôi sao đua tranh 1 danh hiệu 
Nhưng mùa này, không có chỗ cho những chuyên gia phòng ngự. Đội thủng lưới ít nhất Premier League 2009-2010 hiện là M.U, với 27 bàn, nhiều hơn 3 bàn so với thành tích của chính họ nguyên cả mùa trước. Đầu bảng Chelsea đã thủng lưới 30 bàn sau 34 vòng trong khi cả mùa trước, họ chỉ thủng 24 bàn (dù đứng thứ 3 chung cuộc). Đây là mùa giải chứng kiến tỷ lệ bàn thắng/trận cực cao, với 2,76 bàn/trận, bỏ xa 2,47 bàn mùa trước.

Như một hệ quả tất yếu, các chân sút đã chiếm lĩnh cuộc đua của PFA. Rooney hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 26 bàn (34 bàn mọi mặt trận). Drogba đứng ngay sau, chỉ kém 1 bàn (kém 4 bàn tính mọi giải đấu). Những trận đấu bùng nổ liên tiếp đã giúp Tevez vươn lên chiếm vị trí thứ 3 với 22 bàn (28 bàn mọi mặt trận). Fabregas "chỉ" ghi được 15 bàn ở Premier League, cộng thêm 4 bàn khác ở các giải đấu, nhưng anh là chân sút số 1 của Arsenal.

Danh sách đề cử đã phản ánh đúng xu thế và nét chủ đạo của mùa 2009-2010. Thứ nhất, các đội bóng thiên về tấn công hơn là phòng ngự: Chelsea, M.U và Arsenal lần lượt ghi được 85 bàn, 77 bàn, 76 bàn trong khi số bàn thắng của họ cả mùa trước cùng 68 bàn. Thứ hai, ở góc nhìn khác, các chân sút xuất sắc hơn (dù không có cái tên nào mới) trong khi các hậu vệ đá kém đi.

Rooney thống trị các danh hiệu?

Mùa trước, khi M.U thống trị Premier League thì Rooney thậm chí không lọt vào danh sách đề cử của PFA. Mùa này, khi M.U nhiều khả năng mất ngai vàng, Rooney đang đứng trước cơ hội thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân ở Anh. Xét về số bàn thắng, Rooney hiện hơn Drogba rất sít sao. Nhưng xét về tầm ảnh hưởng đối với đội bóng, Rooney được đánh giá cao hơn. Số lượng bàn thắng khổng lồ của Drogba đã giúp Chelsea đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League. Nhưng nên nhớ, Chelsea từng vẫn toàn thắng trong suốt 1 tháng mà Drogba trở về châu Phi tham dự CAN 2010. Hai trận quyết định gần đây, M.U đã thua Chelsea ở Old Trafford và bị Blackburn cầm chân khi Rooney dính chấn thương. Trước đó, khi Rooney thăng hoa, M.U cũng thăng hoa và từng chiếm ngôi đầu.

Rooney có thể "kiêm" luôn giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa. Theo quy định, cầu thủ trẻ sẽ có tuổi dưới 24. Mãi đến tháng 10 tới đây, Rooney mới tròn 24 tuổi. Trong danh sách đề cử giải cầu thủ trẻ còn có Fabregas, James Milner của Aston Villa và thủ thành Joe Hart của Birmingham. Rooney từng được tôn vinh ở giải thưởng này vào năm 2005 và 2006 trong khi Fabregas đã chiến thắng ở năm 2008. Milner được xem là cầu thủ thi đấu ổn định nhất và tiến bộ nhất của Aston Villa. Sự hiện diện của Joe Hart trong danh sách đề cử là khá bất ngờ, nhưng những màn trình diễn xuất sắc của thủ thành mượn từ Man City này đã giúp Birmingham hiện xếp thứ 9 trên BXH dù chỉ mới lên hạng.

Danh sách đề cử

+ Cầu thủ xuất sắc nhất mùa: Wayne Rooney (M.U), Didier Drogba (Chelsea), Carlos Tevez (Man City), Cesc Fabregas (Arsenal).

+ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa: Wayne Rooney (M.U), Cesc Fabregas (Arsenal), James Milner (Aston Villa), Joe Hart (Birmingham)

Dấu hiệu tan rã Tứ đại gia?

Mùa trước, Steven Gerrard là cầu thủ duy nhất không thuộc M.U có mặt trong danh sách đề cử của PFA. Thủ quân của Liverpool về sau đã chiến thắng các cầu thủ M.U ở cuộc bầu chọn của FWA (Hiệp hội các cây bút bóng đá nhà nghề). Nhưng năm nay, khi Liverpool đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi tốp 4, không có cầu thủ nào của họ lọt vào danh sách đề cử. Vị trí quen thuộc của Gerrard đã thuộc về Carlos Tevez của Man City, đội bóng đang chiếm lĩnh vị trí thứ 4 trên BXH Premier League. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy nhóm Tứ đại gia (M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool) đã không còn thống trị Premier League?
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm