Joe Cole: Tài năng bị bỏ rơi?

Chủ Nhật, 07/03/2010 14:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tại vòng loại EURO 2008, Joe Cole tự tin về việc anh sẽ có một vị trí trong ĐT Anh đến Áo và Thụy Sĩ đến mức đã đề nghị sẽ “tài trợ” cho đồng đội ở Chelsea lúc bấy giờ Tal Ben Haim cùng gia đình một kỳ nghỉ “tới bất kỳ đâu trên thế giới” nếu ĐT Israel của Ben Haim có thể đánh bại người Nga để giúp một tay cho đội bóng của Steve McClaren. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo cho thấy đề nghị của Cole hoàn toàn vô nghĩa khi ĐT Anh bị loại sau đó.

Tuy nhiên, hai năm rưỡi sau, vị trí của tiền vệ cánh được coi là tài năng nhất nước Anh này không còn chắc chắn như dưới thời McClaren nữa. Đó là sự sa sút đáng buồn với một cầu thủ mà ngay chính Wayne Rooney cũng phải thừa nhận là giỏi hơn anh, nếu chỉ tính các kỹ năng xử lý bóng. Với Rooney, và với nhiều CĐV Anh, Cole là người có lối chơi theo phong cách Brazil nhất mà bóng đá xứ sương mùa hiện đang sở hữu và nếu lành lặn, là người phải có mặt ở Nam Phi mùa hè này.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ HLV ĐT Anh hiện giờ, Fabio Capello, đã làm rõ, qua trường hợp Michael Owen, rằng vinh quang trong quá khứ không có ý nghĩa gì với ông trong hiện tại. Tuần trước, Capello đã nói thẳng rằng Cole “không phải là cầu thủ tôi nhớ tới” khi chuẩn bị cho danh sách trận gặp Ai Cập ở Wembley. Tiền vệ 28 tuổi của Chelsea có trách nhiệm phải nhắc nhở lại cho HLV người Ý, nếu anh còn muốn chơi bóng ở World Cup.



J.Cole không còn được trọng dụng như trước đây

Cole đã trải qua một thời kỳ khó khăn, không chỉ vì những chấn thương dai dẳng đã khiến anh phải ngồi ngoài sân trong gần hết năm 2009. Lần gần nhất anh khoác áo ĐT Anh là tháng 9/2008 ở Zagreb giá lạnh, với kỷ niệm đáng buồn: pha vào bóng của Robert Kovac khiến Cole phải tập tễnh rời sân. Kể từ đó đến nay, những cố gắng trở lại với phong độ đỉnh cao từng khiến Cole được coi là cầu thủ tài năng bậc nhất của xứ sở sương mù đã gặp nhiều trở ngại, do một HLV người Ý khác.

Mất cả tương lai ở Chelsea


Quả thật Carlo Ancelotti của Chelsea đã cho anh ra sân 8 lần trong 13 trận gần đây nhất, nhưng ông vẫn thường lựa chọn Deco, Florent Malouda và Salomon Kalou hơn tuyển thủ Anh, đáng chú ý nhất là trong trận đấu với Inter ở Milan cách đây 2 tuần. Ancelotti có vẻ định kiến với Cole và các phương án chiến thuật của ông dựa vào những cầu thủ nhiều tốc độ và sức mạnh ở hai bên cánh càng khiến tiền vệ 28 tuổi này gặp nhiều bất lợi.


Nếu dựa trên sự hiệu quả mà Cole đã chứng tỏ cả ở CLB và ĐTQG trong những năm qua, cách phán xét của Ancelotti không thật sự công bằng. “Joe đã bị một chấn thương tồi tệ, nhưng nếu anh ấy lành lặn, tôi tin rằng anh ấy có cơ hội lớn trở lại ĐT Anh”, Rooney bày tỏ sự ủng hộ với Cole. “Anh ấy có những phẩm chất tuyệt vời, biết cách ghi bàn và tạo ra những bàn thắng, nên anh ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời cho chúng tôi ở World Cup. Anh ấy đã chơi rất hay tại World Cup gần nhất ở Đức. Anh ấy ghi một bàn tuyệt đẹp vào lưới Thụy Điển và có kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, điều mà đội bóng luôn cần. ĐT Anh sẽ rất có lợi nếu Joe có mặt”.


Vấn đề nằm ở chỗ Rooney không có quyền lựa chọn ĐT Anh hay đội hình xuất phát của Chelsea và cho tới khi Cole chơi thường xuyên hơn cho CLB, trong những trận đấu thực sự quan trọng, Capello vẫn sẽ còn lưỡng lự. Các nguồn tin từ ban huấn luyện ĐT Anh cho biết nếu Cole lành lặn và đạt phong độ tốt, anh sẽ tới Nam Phi. Giống như David Beckham, tiền vệ của Chelsea mang đến sự khác biệt cho đội bóng của Capello: những tình huống đột biến có thể quyết định số phận của một trận đấu đầy khó khăn tại World Cup, mặc dù cũng giống như Beckham, cách mà HLV người Ý tổ chức đội bóng cho thấy Cole không còn một vị trí chắc chắn trong đội hình xuất phát. Nếu mọi chuyện tiếp tục như hiện giờ, Steven Gerrard sẽ là người đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh trái, vị trí sở trường của Cole. Nhưng nếu tốc độ, sự quyết liệt và sức mạnh không mang tới hiệu quả trước một số đối thủ nhất định, tiền vệ của Chelsea sẽ là một vũ khí hết sức hữu hiệu với những pha bóng xuất thần mà chỉ có những thiên tài đích thực mới dám nghĩ đến và có thể hiện thực hóa trên sân.


T.Trọng

Thành tích của Joe Cole

Joe Cole chơi trận chính thức đầu tiên cho đội một West Ham trong trận gặp M.U ở Old Trafford ngày 10/1/1999 khi mới 17 tuổi và ngay lập tức nhận được sự ngưỡng mộ từ HLV kỳ cựu Alex Ferguson. Cho đến giờ, những đóng góp của anh cho ĐT Anh là không thể phủ nhận.
Số lần khoác áo ĐT Anh: 53
Số bàn thắng: 10
Sự nghiệp ở CLB
West Ham (1998-2003), đá 150 trận, ghi 13 bàn
Chelsea (2003 đến nay), đá 330 trận, ghi 39 bàn


0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Cole xuất thân là một tiền vệ công, một số 10 điển hình đấy bác Tuệ ạ.tài năng đích thực sẽ được thừa nhận thôi, cố lên Joe, và đừng ra đi nhé, vì Stamford cần anh
LIbero  (tht_libero@yahoo.com.vn) (09:38 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Joe Cole nên sang MC đá là tốt nhất , vừa lương cao vừa được đá chính!Abra bây giờ hết tiền tiêu sang rồi!Nhìn ông trong trận Chel- MC thì thấy ngay là bỏ tiền không đúng chỗ nên bây giờ tiếc!Nếu hồi đó mua MU bây giờ vừa có lãi vừa có danh hiệu!
fan Blue  (vanchungsg@yahoo.com) (09:21 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Joe Cole đã mê hoặc người hâm mộ EPL nói chúng và Che nói riêng. Thật đáng tiếc là với sơ đồ kim cương, Ancelotti không cho Cole cơ hội thể hiện nhiều như thời Mourinho. Cole thích hợp với việc đá biên hơn là 1 tiền vệ công.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:27 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình có xem trận Chelsea vs Man City. J.Cole cứ thích lượn và xiên vào hông nách đối thủ. Kiểu chơi này cũng hay. Cũng tung ra đôi lần dứt điểm, nhưng độ khó chưa được như ý. Lâu đá thì cứng, đá lâu thì mềm . Cơ hội sáng nào sẽ dành cho J.C? Đã ở nhà Chelsea được 7 năm chả phải ít ỏi gì đâu. Hay là anh nên chịu khó chờ đợi thêm thời gian nữa xem sao? Nhưng nếu tình cạn kèm lương không thuận ý, thì về với ai sẽ tốt hơn cho anh nhỉ? Chỗ nào anh ưng ý nhất sau Chelsea? ManU nhà mình chăng? Nhưng ManU tiền nong eo hẹp quá, ráng cày trả nợ đau mắt luôn kìa. Liv cũng vậy. Chắc chỉ có Man City là ưu thế nhất. Làm kẻ lắm tiền, có cái lợi thế ở chỗ đó đó. Mình cũng mến J.C, nhưng đành nhìn mớ tiền nhà hàng xóm ... cắt béng sự hy vọng nhành liễu của mình thôi. Đành chúc cho J.C gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong nay mai nha. Trước hết hãy tận sức cho Chelsea đi đã, để có ra đi cũng cảm thấy không vướng víu nỗi ưu phiền .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:47 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thôi, ko đc lên tuyển, chán Chel, mùa sau làm cầu thủ chuyển nhượng tự do sang MU đi!. Anh sang MU, phục hồi phong độ, làm tiền vệ cánh trái đỡ đần cho Evra khỏi băng lên, để Sir ko phải dùng Nani làm tiền vệ trái nữa (anh chàng này chỉ đá tốt ở cánh phải).
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (08:12 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc cho Joe. Không ai chịu hiểu cho ảnh hết. Carletto, ông có nghe không???
Rossonerri  (vinceoffv@yahoo.com) (05:45 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Joe Cole là một tài năng hiếm có trong lịch sử bóng đá của nước Anh.Ở Joe Cole hội tụ đủ mọi yếu tố : tốc độ,kỹ thuật,nhãn quan chiến thuật và khả năng dứt điểm.tiếc cho anh là thời gian chấn thương dài đã làm Cole sa sút phong độ đáng kể.Nếu xét về đóng góp cho đội tuyển quốc gia thì Cole không hề kém cạnh Bec,có khi còn hơn cả Gerrard và lampard.Cách lựa chọn cầu thủ của Capello hơi cực đoan.Như trường hợp của Robinho.Đá vật vờ ở MC nhưng khi lên tuyển QG thì đá tuyệt hay.Nhưng Capello không phải Dunga.Tiếc cho Joe Cole.
Tạ đức Tuấn  (canter_online@yahoo.com) (05:02 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực ra mà nói thì từ khi Joe Cole trở lại sau chấn thương , anh cũng được xếp đá không ít trận , nhưng không thể hiện được nhiều . Hơn nữa , với đội hình 4-4-2 hiện nay của Chelsea , 4 tiền vệ thì chắc chắn phải có 1 người đá trụ , Lampard và Ballack thì gần như chắc suất , suất cuối cùng thì rõ ràng Joe Cole không thể bằng Malouda . Vì vậy Cole cần chăm chỉ và thể hiện tốt mỗi khi được vào sân hơn là bị ảnh hưởng bởi cuộc đàm phán về hợp đồng mới .
Maradona  (maradonahnh@gmail.com) (04:37 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

messivn - 5/26/2012 9:23:35 PM
Pep chỉ là một gã cầu thủ gặp may mắn trong nghề HLV.Cũng như bao nhiêu người khác chứ có gì mà ghê gớm.Barca xuất sắc,chứ PEP đâu có tài năng.
ars - 5/26/2012 9:37:47 PM
8 anh 8 bảng các anh đứng đầu còn 3 em mỗi bảng đứng sau các anh mấy em không biết là các em nào đứng sau các anh đây./.
Thanh Nguyen - 5/26/2012 10:32:11 AM
Bạn nên tham gia hội những người phát cuồng vì MU ^^
minhduc03179 - 5/26/2012 8:50:19 PM
.Hải Phòng Đã Bị Xóa Khỏi Bản Đồ V-League có lẽ chỉ có cổ động viên buồn thôi còn các lãnh đạo thì không buồn vì năm sau lại được thay máu... thì ..
Đoàn Phương Liên - 5/26/2012 10:58:37 AM
Phải làm tiền giỏi như Newcastle của tôi chứ. Công nhận không các ban/