Arsenal không phải "con mồi" của các đội bóng khác

Thứ Hai, 01/03/2010 18:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bình luận viên Alan Hansen cho rằng khẳng định của HLV Wenger về việc Arsenal là mục tiêu để các đội bóng “triệt hạ” là không có cơ sở.

Lần thứ ba trong những mùa giải gần đây, các cầu thủ Arsenal phải chứng kiến dồng đội của mình bị những chấn thương kinh hoàng. Trước Ramsey là Abou Diaby và Eduardo. Dù có thể thông cảm sự tức giận của HLV Wenger về pha vào bóng thô bạo của Ryan Shawcross với Ramsey, nhưng theo tôi chiến lược gia người Pháp đã sai khi cho rằng Arsenal là mục tiêu của các đội bóng khác. Có thể HLV Wenger coi chấn thương của Ramsey hay Eduardo trước đây là minh chứng cho thấy Arsenal là đội bóng luôn bị các CLB khác chơi “bẩn”. Tuy nhiên, tôi cho rằng các đội bóng nhỏ mỗi khi chạm trán nhóm “Bộ tứ” đều có tinh thần thi đấu quyết liệt hơn bình thường.


Chấn thương kinh hoàng của Ramsey

Khi các cầu thủ được HLV yêu cầu “đá chết bỏ”, đó không phải là một lời kêu gọi để các cầu thủ đá gẫy chân đối phương. Hồi còn khoác áo Liverpool, chúng tôi luôn gặp khó khăn khi phải đụng độ những đội bóng mạnh về thể lực. Chúng tôi đều biết rằng 20 phút đầu tiên của những trận đấu kiểu đó luôn là một cuộc chiến. Đó là một phần của trận đấu. Bóng đá Anh vẫn luôn quyết liệt. Tôi đã xem pha va chạm giữa Shawcross với Ramsey hàng chục lần và tôi cho rằng thủ quân của Stoke không cố tình triệt hạ đối phương trong tình huống đó. Chân của Shawcross đã không giơ quá cao trong tình huống đó. Đó giống như là một pha quét bóng thông thường.

Cách đây không lâu, trung vệ Gallas đã không bị phạt thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Mark Davies của Bolton và Nani cũng bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng hai chân nhằm vào Petrov của Aston Villa hồi đầu tháng Hai. Tốc độ thi đấu ở giải ngoại hạng là một trong những yếu tố dẫn tới những chấn thương kiểu như vậy. Pha vào bóng của Shawcross không có chủ ý, nhưng hậu quả đối với Ramsey là khá nghiêm trọng. Đó là một cầu thủ trẻ tài năng của Arsenal và cậu ấy sẽ gặp nhiều thử thách thực sự nếu muốn trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, độ tuổi còn trẻ sẽ là một yếu tố giúp Ramsey có thể chữa trị lành lặn chấn thương và thi đấu đỉnh cao trở lại.

Khi còn thi đấu cho Liverpool , tôi từng chứng kiến Kevin MacDonald và Jim Beglin bị những chấn thương ghê rợn như vậy. Lúc đó, tôi không muốn tin vào mắt mình khi nhìn thấy đồng đội bị như thế. Cả hai cầu thủ này sau đó đã không thể lấy lại phong độ và chấn thương đã khiến họ chấm dứt sự nghiệp thi đấu bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, y học đã phát triển nhanh trong 25 năm qua nên tôi tin rằng Ramsey sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đó đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Shawcross khi cậu ta biết tin mình sẽ được gọi lên tuyển. Dù chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng HLV Capello đã quyết trao cơ hội cho thủ quân của Stoke. Tuy nhiên, chấn thương của Ramsey chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới tâm lý của Shawcross. Với tâm lý bị ảnh hưởng như vậy, tôi không nghĩ Shawcross sẽ được ra sân thi đấu trong trận giao hữu giữa Anh với Ai Cập vào giữa tuần này. Bóng đá đã bớt bạo lực hơn so với cách đây 20 năm. Những pha vào bóng thô bạo đã được hạn chế, nhưng bạn cũng không thể đổ lỗi cho các cầu thủ Arsenal nếu họ có cảm xúc như vậy sau trận đấu.

Anh Hiển (Theo Telegraph)

0 thích.

Bình luận (23)

avatar đội bóng
@huyenphamdr: - Thật là có sự pha chạm sao? Xin lỗi nhưng đưa cảnh quay cú ngã của Eduardo cho 10 người thì cả 10 người có thể khẳng định là đóng kịch quá tệ. - Tôi không phủ nhận Ronaldo, Rooney cũng từng ngã giã vờ. Tôi cũng không nói Eduardo chuyên ngã giả vờ kiếm penalty (tôi chỉ nói đến 1 tình huống). Bóng đá chuyên nghiệp là thế. Có khác là bạn biết cách ngã thế nào cho khéo. Chứ tay thủ môn còn cách chân mình vài tấc mà đã ngã thì đóng kịch lộ quá.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:07 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: Eduardo lúc đầu bị UEFA treo giò 2 trận nhưng sau đó Arsenal đã kháng án thành công vì chứng minh có sự va chạm giữa anh và thủ môn Celtic.Eduardo không phải là mẫu cầu thủ chuyên đóng kịch để được hưởng penalty như những cầu thủ khác(mà cái này bác là fan MU chắc biết quá rõ).Thật thất vọng vì bác là một trong những fans MU đăng đàn comment nhiều nhất nhưng hóa ra chỉ có vậy
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (09:10 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@huyenphamdr: - Không ai phủ nhận chấn thương của Ramsey là điều khủng khiếp nhất đối với 1 cầu thủ. - Nhưng bạn nên phân biệt việc "chủ động tránh chấn thương" với "chủ động ngã kiếm phạt". Người ta nói Eduardo là kịch sĩ chủ yếu từ sau pha ngã kịch kiếm penalty trong trận Arsenal - Celtic; hàng động mà sau đó Eduardo bị UEFA phạt, còn ông Wenger thì cho rằng thế là "bất công"??? - Messi, Ronaldo, Kaka, Rooney... bạn có bao giờ thấy họ lao vào những tình huống bóng tương tự để dính chấn thương? Tôi tin rằng, Ramsey chưa hẳn đã là mục tiêu để bị "triệt hạ" nếu so với những cầu thủ trên.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:53 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Titi: bạn đã ra sân đá bóng bao giờ chưa đã gặp tình huống ham bóng chưa? Lúc bạn đang ở hoàn cảnh như Ramsey và Shawcross trongpha va chạm đó, 1000% là bạn sẽ không kịp kỹ tới chuyện tủi ro cho bản than hay cho đối phương mà chỉ nghĩ làm sao đoạt được bóng thôi. Mọi phân tích "Ramsey quét bóng, Shawcross cố tình triệt hạ" chỉ là việc xem lại sau này thì nói sao cũng được. Nếu nói thế, sao bạn không nghĩ tại sao Ramsey không bỏ bóng đi mà lại cố tranh bóng làm gì? Đây là 1 tai nạn trong bóng đá, Ramsey xui xẻo là nạn nhân. FA không thể vin vào cớ "tài năng trẻ 19 tuổi, tương lai bị ảnh hưởng..." của các Fan Arsenal mà làm trái luật được. Shawcross đã bị thẻ đỏ+ án phạt của lương tâm, thế cũng là quá đủ rồi. Chẳng nhẽ các bạn cứ thích đuổi cùng giết tận Shawcross ư? Việc đó có giúp Ramsey mau khỏi không? Có giúp các ac61u thủ khác sau nàhy ki đá với Arsenal sẽ hiền hơn không trong khi họ cũng cần chiến thắng? Tôi nghĩ là không. Vì thế, hãy cầu cho Ramsey mau khỏi và có thể quay lại. Đó là việc thiết thực nhất chúng ta có thể làm/.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (03:45 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn cười cho cái điệp khúc "Arsene không biết dạy cho các cầu thủ Arsenal cách tránh đòn".Thế các bác có biết khi Eduardo chấn thương 18 tháng trở lại sân, anh ấy nhát chân hẳn, luôn cố tránh những pha va chạm thì các bác lại bảo anh ta là kịch sỹ này nọ.Thật buồn cho cách comment của những anti fan
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (11:44 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không một người cha nào không cảm thấy đau đớn và phát điên lên khi nhìn thấy đứa con của mình như vậy! Tất cả đội bóng và các fans luôn bên cạnh Ramsey,anh không bao giờ cô đơn!
Vũ Minh Thành  (arsenal266@gmail.com) (11:32 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1. Cầu thủ là đối tượng triệt hạ lối chơi của đối thủ 2. Cầu thủ có lối đá tốc độ cao, kỹ thuật tốt đối phương vì không còn cách nào khác là phải phạm lỗi. 3. Tương tựđối với đối bóng có lối đá bật tường, chọc khe nhanh làm đối phương phải lăn xả phá bóng 3. Lỗi tự nhiên va chạm trong thể thể thao, nói cách khác là "hên xui" có khi chỉ một động tác sai, hay cơ thể quá tải ...cũng gây ra chấn thương Đội ARS có lối đá nhanh, ít chạm, nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt ( nhưng hơi thư sinh ) chấn thương là điều khó tránh phải. Không biết các bạn có đồng tình với tôi không ? . Rất cám ơn MV và cảYT có những bài viết đầy cảm xúc , nhất là về đội bóng ARS - đội chơi bóng đẹp nhất hiện nay.
sylong  (haksylong@yahoo.com) (08:35 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
to khoai nhat la cmm cua ban Zeno do.binh luan hay lam
super_chick  (123@yahoo.com) (07:43 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có thể thấy là Shawcross ko cố tình muốn đạp gãy cái chân của Ramsey, nhưng cái thế đưa chân của 2 người là khác nhau, nếu Ramsey là quét bóng còn shawcross là lao bóng, nó đúng là 1 đường triệt hạ đối phương, 1 đường bóng 5 ăn 5 thua, có thể với cầu thủ khác nó là 1 tác động ko quá lớn, nhưng cũng thật khó mà giải thích tại sao trấn thương với Ramsey lại nghiêm trọng như thế. Đúng như lời Giáo sư nói, nó ko phải là 1 sự ngẫu nhiên. Đã từ lâu rồi cả cái NHA ấy luôn phải chơi chặt chém như thế mỗi lần thi đấu Ars, và họ còn tán dương với nhau thành tích chặt chém đó nữa chứ. Thật là đáng buồn Thật đáng tiếc về trường hợp của Rambo, vì anh ta là tương lai của Ars và là người được coi là sẽ kế vị của Cesc, tôi và và các fan Ars ở VN luôn cầu nguyện để anh ấy sớm bình phục hoàn toàn trở lại. God bless in u, Ramsey!
Titi  (hamasvn2004@yahoo.com) (03:17 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Bóng đá Anh vẫn luôn quyết liệt. Tôi đã xem pha va chạm giữa Shawcross với Ramsey hàng chục lần và tôi cho rằng thủ quân của Stoke không cố tình triệt hạ đối phương...nhưng hậu quả đối với Ramsey là khá nghiêm trọng". Thế nên việc ae đồng cảm với Ramsey là tình người mà. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý đến vế trước của lời Hansen. Chúng ta đều thấy Evra trận nào cũng ngã liểng xiểng mà anh vẫn trận nào...cũng đá!. Evra ko phải là ct to con nhé. Như có bạn đã nói, GS dạy học trò đá đẹp và cũng phải dạy họ cách tránh đòn nữa. Nhưng tôi có cảm giác GS đang trở nên "lắm điều", thích đấu võ mồm, chính là điều mà ông hay chê SAF!.
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (01:54 02/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...