Điểm tương đồng giữa "Người đặc biệt" Mourinho và HLV Wenger

Thứ Bảy, 27/02/2010 07:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù là hai chiến lược gia có triết lý bóng đá khác nhau nhưng giữa HLV Mourinho và người đồng nghiệp Wenger lại có điểm tương đồng.

Kể từ thời dẫn dắt Porto, HLV Mourinh luôn được biết đến là một chiến lược gia tôn thời lối đá thực dụng và luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Mourinho, người từng “học việc” ở Barcelona, luôn ưu tiên đội hình 4-5-1 hoặc 4-3-3 để tận dụng tối lợi thế về mặt quân số ở hàng tiền vệ.
 
Trong khi đó, “Giáo sư” Wenger đã mang tới cho Arsenal một thứ bóng đá đẹp mắt và quyến rũ. Kể từ năm 1996 tới nay, chiến lược gia người Pháp đã biến “Pháo thủ” từ một đội bóng đá có lối đá cứng nhắc như dười thời HLV G.Graham trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Dù khác nhau về triết lý bóng đá nhưng giữa HLV Wenger và người đồng nghiệp Mourinho lại có điểm chung. Đó là chính sách sử dụng các cầu thủ ngoại quốc, đặc biệt là những cầu thủ tới từ Châu Phi.
 
Drogba khi còn là viên "ngọc thô" trong màu áo Marseille

HLV của Inter hiện nay từng có lần ám chỉ tới chính sách chuyển nhượng của ông khi cho rằng: “Nếu bạn cần cầu thủ cho một đội bóng ở Anh… bạn đừng đổ lỗi cho giải VĐQG Pháp. Bởi Ligue 1 là nơi giúp các cầu thủ vô danh từ Châu Phi có được đôi chút danh tiếng”. Đúng với tuyên bố của mình, HLV Mourinho luôn ưu tiên và có vẻ khá “mát tay” trong thương vụ chiêu mộ những cầu thủ Châu Phi hay gốc Phi, vốn có thể kể tới Kalou, Mikel, Essien, Drogba… Hầu hết những cầu thủ này giờ đây vẫn là trụ cột của Chelsea.

Cũng giống như Mourinho, chiến lược gia Wenger cũng rất chú ý tới thị trường Pháp, nơi có giải đấu thường cung cấp hàng chục cầu thủ cho giải ngoại hạng hàng năm hàng năm. Dù trong những năm gần đây, các vụ chuyển nhượng của HLV Wenger không còn đạt được hiệu quả cao như trước nhưng “Giáo Sư” vẫn được biết tới là một trong những người có tài nhất Châu Âu trong khâu phát hiện “ngọc thô”. Kể từ sau thời Henry hay Vieira, HLV của Arsenal đã đưa về sân Emirates những Adebayor, Diaby, Sagna và Clichy. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong mùa hè tới đây, HLV Wenger sẽ tiếp tục chiêu mộ tiền đạo người Marốc, Chamahk hay cầu thủ da màu Loic Remy.

Chính sách chuyển nhượng của HLV Mourinho và Wenger đang được khá nhiều ở chiến lược gia ở Anh áp dụng cho đội bóng của mình. Cách đây vài mùa bóng, Portsmouth từng giành được chức vô địch Cúp FA nhờ một đội hình dựa trên nền tảng các cầu thủ Châu Phi như Muntari, B.Diop hay Utaka. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi trong mùa bóng mới sắp tới, sẽ lại có một làn sóng cầu thủ ngoại từ Pháp, hoặc Châu Phi “tràn vào” nước Anh.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Đúng là điểm này là điểm tương đồng giữa hai HLV lọc lõi! Nhưng Mou vẫn nhỉnh hơn A.W ở điểm khai thác điểm mạnh của cầu thủ: Drogba, Essien, ... là ví dụ điển hình còn Giáo sư thì biết cách đưa một cầu thủ vô danh nên hàng ngôi sao: Henry, Vieira,... là ví dụ điển hình! Ngoài ra, Mou có công đưa Chel lên một tầm cao mới, là một ông lớn của NHA và C1 còn Giáo sư có công đưa Ars tới một lối đá quyến rũ, và luôn là một đội bóng đáng gờm ở NHA, tương đối thành công ở C1! Mọi so sánh đều khập khiễng và Mou và A.W luôn là những ngôi sao ở các CLB mà họ dẫn dắt! Chel của Mou vẫn còn dang dở ở C1 còn Ars của A.W còn thiếu 1 chiếc cup C1 trong phòng truyền thống trong thời đại của mình! Tôi thích cả hai HLV này vì Ars của A.W có một lối đá cống hiến còn Chel của Mou là một lối đá khoa học!
trung úy  (trunguy08@yahoo.com) (08:57 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi ko ngờ lại có điểm chung này giữa Mou và GS. Tưởng giống thế thôi, mà thực ra kết quả khác nhiều: GS mua cầu thủ rồi đào tạo để bán- Ars không có thành tích, Mou mua cầu thủ để tạo ra thành tích của Chel.
Hung Trang  (Lechat4@yahoo.com.vn) (01:00 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quyến rũ và đẹp mắt thì có phần đúng , Nhưng trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu thì còn hơi bị lâu.Họ đã làm được gì trong gần 15 năm ấy, ngoài ba chức VĐ EPL theo lối "Nhảy cóc". BƯớc sau "DÀI" hơn bước trước , 5 năm chưa qua một bước, có lẽ là 6 năm chăng? Còn ở Cl thì sao ?ZERO !Làm sao " Giá sư" có thể so sánh được với MOU Vĩ đại nhỉ? 7 năm 5 chức VD , 1 cúp CL , 1 cúp UEF .Điều duy nhất vĩ đại ở "Giáo sư" là làm mê hoạc các fan ASN bằng niềm Hy vọng ; hy vọng như người ta nhìn về cuối trời , nơi ấy có đường chân Trời .
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (11:36 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Điểm tương đồng dễ thấy nhất là đều thất bại ở CL trong mấy năm qua!Năm nay có thể khác là Arsenal đi tiếp còn Inter bị loại!
Real là số 0  (vanchungsg@yahoo.com) (10:50 27/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Buồn - 5/26/2012 8:50:50 PM
15 tr quá thấp so với tài năng của ông phai 25tr mới xưng đáng có ai vừa đá đẹp vừa có danh hiệu là rất khó
QUÂN - 5/26/2012 10:33:56 AM
Các đội bóng EPL mùa này tăng cường lực lượng mạnh quá, hứa hẹn mùa sau xem hấp dẫn lắm đây.
hoàng - 5/26/2012 8:37:48 PM
Mou nên trở lại nước Ý thì hơn, lối chơi và triết lý đấy ko có đất tại TBN đâu
Dương Văn Hành - 5/26/2012 8:40:34 PM
Xi măng ế ẩm! Bán không ai mua do các CTy xây dựng không có công trình nào! Vicem nến Bán lại đội bóng này để tập trung vào ngành kinh doanh chính là sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu xi măng! Xuống...
Đờ-mi Vô-lê - 5/26/2012 8:33:52 PM
Có thể nói tầm ảnh hưởng của đế chế Man Xanh gây ra rất mạnh, có thể phá bỏ hoặc san bằng mọi thứ trên con đường chinh phục đỉnh cao. Những giá trị tầm thường, già nua, lac hậu, dần cáo lui, nhường...