(TT&VH Online) - Ban lãnh đạo Barcelona tiếp tục gia tăng áp lực lên Arsenal trong thương vụ
chưa hoàn thành với Cesc Fabregas.
Hiện nay, Barcelona chính là một trong những đội bóng tích cực nhất trong
việc tiếp cận Cesc Fabregas để đưa cầu thủ này về với sân Nou Camp vào cuối mùa giải năm
nay. Sau khi không thành công với lời đề nghị vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa
qua, đội bóng xứ Catalan đã tiếp tục thực hiện một kế hoạch dài hơi, khi đó họ
sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng để có được tiền vệ người Tây Ban Nha.
Fabregas vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng kể từ khi đầu quân cho Arsenal
Hôm qua, phó chủ tịch Alfons Godall đã khẳng định rằng chắc chắn ông sẽ đưa
bằng được Fabregas về với sân Nou Camp. Thêm vào đó Godall cũng cho biết, ông
tin tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha cũng rất muốn trở về thi đấu cho đội bóng đã
đào tạo anh trước đây.
Trong thời gian qua, Barcelona không hề giấu diếm ý định mua bằng được Cesc
Fabregas, cầu thủ mà họ đã sai lầm khi bán đi lúc mới 16 tuổi và đang là tài
năng trong đội trẻ của sân Nou Camp. Bản thân Alfons Godall cũng là một trong
những người rất hâm mộ tài năng của Fabregas và ông đã lên kế hoạch để thực hiện
điều này.
Trong khi đó, Sandro Rossell, một trong những thành viên trong ban lãnh đạo
Barcelona, cũng là người đã đứng ra bầu cho chủ tịch Joan Laporta trúng cử, cũng
là một người rất thích phong cách thi đấu của Fabregas và cũng rất tích cực
trong chiến dịch này.
Tuy nhiên, sẽ có một trở ngại không hề nhỏ đối với Barcelona trong việc đưa
cầu thủ cũ của mình về với sân Nou Camp, đó là vì đại kình địch của đội bóng này
là Real Madrid cũng đang chú ý đến Fabregas và cũng không ít lần đưa ra những
lời mời vô cùng hấp dẫn đối với thủ quân của Arsenal.
Lợi thế và hy vọng của hai CLB này là việc Fabregas có lẽ đã bắt đầu cảm thấy
chán nản với thành tích của Arsenal kể từ khi anh đầu quân cho đội bóng này.
Chưa một lần nào Fabregas được nâng cao danh hiệu vô địch nước Anh hay Champions
League cùng đội bóng thành London. Thành tích của cầu thủ này chỉ là một chiếc
cúp FA năm 2005 và trước đó một năm là danh hiệu Community Shield. Đó chính là
một trong những yếu tố khiến tiền vệ người Tây Ban Nha đôi lúc cảm thấy không
hài lòng.
Hải Anh (Tổng hợp)