Shearer: Rooney là tiền đạo xuất sắc nhất giải ngoại hạng

Thứ Sáu, 22/01/2010 11:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Một trong những tiền đạo huyền thoại của bóng đá Anh, Alan Shearer, khẳng định rằng Wayne Rooney đang là chân sút xuất sắc nhất của bóng đá xứ sở sương mù.

Trong cuộc phỏng vấn trên Match of the Day, khi được hỏi về tiền đạo xuất sắc nhất hiện tại ở giải ngoại hạng, Alan Shearer đã đáp lại rằng: “Wayne Rooney”. Theo cựu tiền đạo của Newcastle United, Rooney là mẫu tiền đạo đẳng cấp thế giới với sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật và nền tảng thể lực. Không những vậy, điểm nổi bật của Rooney chính là tinh thần thi đấu quyết liệt của anh.
 
Rooney luôn thi đấu rất "nhiệt"

Cựu danh thủ Alan Shearer cho biết: “Rooney rất quan trọng với Man United. Nếu không có anh ấy, M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lối chơi hiện nay của họ là xoay quanh Rooney. Đây là điều hoàn toàn rõ ràng. Rooney hiện là tiền đạo xuất sắc nhất giải ngoại hạng. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và cậu ấy luôn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man United. Khi xem cậu ấy thi đấu, bạn có thể nhận thấy rõ quyết tâm và sự khát khao cho từng trận đấu của Rooney. Trong những mùa giải đã qua, cậu ấy đã hoàn thiện thành một tiền đạo toàn diện”.

Shearer cũng rất ấn tượng về sự trưởng thành của Rooney, đặc biệt là sau khi C.Ronaldo chia tay M.U để gia nhập Real Madrid. Anh cho biết: “Rooney đã cải thiện nhiều khả năng di chuyển. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành một sát thủ trong vòng cấm. Man United phụ thuộc nhiều vào cậu ấy. Nếu Rooney bị chấn thương, tôi chắc chắn rằng M.U sẽ rơi vào khủng hỏang. Dù Man United có chơi với đội hình gì đi chăng nữa thì mọi đường bóng đều hướng tới vị trí của Rooney. Kể cả khi HLV Ferguson áp dụng sơ đồ gồm hai hay ba tiền đạo thì Rooney vẫn là tâm điểm trong mọi đường tấn công. Vì vậy, tham vọng giành chức vô địch giải ngoại hạng năm nay của M.U sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Rooney”.

Sau khi C.Ronaldo và Tevez chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford, Rooney thiếu hẳn một người “chia lửa” trên hàng công. Kể từ khi gia nhập Man United, tiền đạo Dimitar Berbatov chưa bao giờ tìm lại được phong độ xuất sắc như trong màu áo Tottenham, còn Owen vẫn đang phải làm bạn với băng ghế dự bị. Do vậy, Rooney thường khá đơn độc trong vòng cấm địa và thường chỉ biết trông chờ vào những đường tạt bóng từ hai cánh hoặc những pha chọc khe của các tiền vệ.
 
 Anh Hiển (theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (35)

avatar đội bóng
to tieudieu và Nguyễn Tuệ: Tôi khác các bạn. Có nghĩa là tôi ko quá đề cao Giggs như Tuệ mà cũng ko quá hạn thấp anh như tieudieu. Tuệ ơi, sự cống hiến trọn đời chưa đủ để tạo ra cầu thủ lớn. Tieudieu à, bạn kể ra 1 loạt tên tuổi vĩ đại: Pele, Maradona, Johan Cruff, Puskas, Di Stefano, Beckenbauer, Lothar Matthaus, Gerd Muller, Zidane, Ronaldo(béo). Nhưng bạn có thấy ko, trừ 2 người cuối, còn lại đều là những ông lão. Có nghĩa là bạn giới hạn thời gian rộng quá. Tất nhiên, trong lịch sử bóng đá, Giggs có là gì nhưng có nên so sánh anh ta với toàn bộ những ngôi sao trong lịch sử bóng đá ko? Trong thời của Giggs,trên thế giới có tiền vệ cánh trái nào tốt hơn anh ta ko? Anh là đất nước chuộng tiền vệ cánh. Cứ mỗi khi 1 tiền vệ trái nào mới nổi, người Anh lại hy vọng anh ta sẽ là 1 Giggs mới. Nói thế là đủ biết Giggs được coi trọng như thế nào. Việc Giggs ko vô địch cùng đội tuyển quốc gia ko hề giảm giá trị của anh. Bạn có biết George Best ko? Ông thi đấu cho Bắc Ireland nên ko có danh hiệu quốc tế nào. Thế nhưng, hồi cúp tứ hùng 1997 tại Pháp, Platini cho vẽ chân dung các huyền thoại BĐ ở tường SVĐ ở Lyon hay Bordeaux gì đó, chân dung của Best nằm ở 1 trong những vị trí trang trọng nhất. Giggs ko có danh hiệu cá nhân nhưng thành tích lại rất đáng nể. 11 EPL, 2 UCL v..v. Ngay cả 1 huyền thoại của bạn là Lothar Matthaus cũng chẳng có UCL nào cả. Ai chứ Lothar Matthaus thì Giggs chẳng kém chút nào. Bạn so Giggs với Raul là sai, thiếu am hiểu. Raul ko phải là sản phẩm của Real. Anh trưởng thành từ lò Alentico. Đến năm 17 hay 18 gì đó, Aletico giải tán lò đào tạo. Raul mới về Real. Giggs về MU từ năm 13 hay 14 gì đó. Lúc đó, Giggs đang được các tuyển trạch viên của Man City để ý nhưng đích thân Alex Ferguson đã đến nhà Giggs đúng vào sinh nhật anh để mới anh về MU. Vậy theo tôi, nếu Pele, Maradona, Johan Cruff, Puskas, Di Stefano, Beckenbauer v..v là những ngôi sao hạng 1 của bóng đá thế giới thì Giggs là 1 ngôi sao hạng 2.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (01:40 26/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@bác Nguyễn Tuệ: Tui là fan MU nhưng thấy tieudieu nói đúng đó. Nếu đặt Giggs cùng Maldini thì đó chỉ có thể là sự trung thành! Thiệt cho Giggs ấy là Italy vô địch Euro, WC chứ ko fải xứ Wales. Còn về fía Rooney, Torres Drogba hay Anelka thì tranh cãi làm gì! Ai cũng đá hay hết!
MU_Arsenal_Barca  (hieunx.vnu@gmail.com) (01:50 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Tieudieu nói quá hay ,gigg là huyền thoại của EPL,cái này đúng,nhưng ko bao giờ xứng là huyền thoại của thế giới ,sáng ngang với những ronaldo béo hay maradona.
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (01:15 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tieudieu: lý lẽ sắc sảo, đúng là người am hiểu bóng đá .
TrungK  (kaiel182@yahoo.com.vn) (12:32 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Nguyễn Tuệ: 1/ Tôi đã đưa ra dẫn chứng là Giggs đạt 2 danh hiệu CL ở tầm clb nhưng 2 năm ấy Giggs chẳng có danh hiệu cá nhân nào cả, điều đó chứng tỏ đóng góp của Giggs 2 năm ấy không có gì nổi bật. Như vậy làm sao đưa anh ta vào đội ngũ huyền thoại thế giới? Bạn ép anh ta vào mà không thấy khập khiễng à? (giả sử Giggs có đồng ý gia nhập tuyển Anh thì tôi cũng không hy vọng gì anh ta sẽ có thêm danh hiệu vì thành tích của tuyển Anh thì bạn biết rồi đấy) 2/ Huyền thoại là nhắc tới tài năng trên sân bóng chứ không phải những vấn đề ngoài xã hội nên Ro béo xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ" do Goal.com bình chọn (danh hiệu cá nhân tầm thế giới thì nhiều quá không đếm được), vượt qua ngay cả 1 huyền thoại khác là Zidane; chứ không phải là 1 cầu thủ đạt vài danh hiệu cá nhân làng nhàng ở PL và có cái mác cống hiến trọn đời cho CLB (về khoản này Giggs còn thua xa Raul, mà chả ai dám mạnh miệng Raul là huyền thoại thế giới). 3/Một lần nữa theo quan điểm của tôi là việc cống hiến trọn đời cho 1 clb không làm nên 1 huyền thoại nếu thành tích trên sân cỏ của cầu thủ (về cá nhân) không có gì nổi bật. Nhưng tôi không phản bác nếu bạn cho rằng Giggs hay Cantona là huyền thoại của EPL và của...bạn.
tieudieu  (nguyenth@khu.ac.kr) (11:23 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tieu dieu và blog the thao: - Tôi đã nói, quan điểm của tôi ở đây là Giggs đã giành được hầu hết các chiếc cup danh giá nhất ở cấp CLB (không thế nói đến quốc gia, vì Wales không bao giờ mạnh nhưng Giggs thậm chí từ chối lời đề nghị gia nhập Anh để được thi đấu World Cup). Nhưng trên phương diện những danh hiệu cá nhân, anh không được công nhận nhiều. Nhưng điều đó không ngăn anh được đứng vào hàng ngũ những huyền thoại. - Các bạn có biết vì sao tôi nói đến những người như Giggs, Maldini... chứ không phải những người như Ronaldo "béo"? Vì 2 cái tên đầu được gọi là huyền thoại vì họ đã cống hiến toàn bộ đời cầu thủ cho duy nhất 1 CLB, đã giành hết mọi vinh quang cùng CLB của mình, và dù cao tuổi họ vẫn chiến đấu cùng CLB. Ronaldo "béo" ư? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang thi đấu ở 1 CLB hàng đầu châu Âu, hay anh đang phải thi đấu cho 1 CLB của Brazil và vướng vào các rắc rối tình ái? - 1 người đã cống hiến 20 năm cho duy nhất 1 CLB và vẫn đang tiếp tục cống hiến; đã giành được EPL, ECL, FA, Carling Cup, World Club Championship... 1 người đã từ chối gia nhập 1 đội tuyển quốc gia mạnh hơn để cống hiến cho màu cờ sắc áo dù không bao giờ có thể thi đấu ở World Cup. 1 người như thế và các bạn vẫn không cho rằng anh xứng đáng là "huyền thoại" sao?
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (02:45 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tầm đánh gía, nhận xét của Shearer như thế nên dễ hiểu tại sao làm HLV thì thất bại não nề. Shearer đá thì được chứ còn làm HLV đòi hỏi kỹ năng nhận định đánh gía chính xác cầu thủ thì Shearer còn kém lắm ... # Có lẽ tiêu chí chọn lựa của Shearer là chơi bóng thiên về kiểu "cơ bắp, hùng hục" thì tớ hòan tòan đồng ý.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (02:31 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại lạc sang Gigg và Maldini rồi. 2 cầu thủ này đều là tượng đài tại đội bóng của họ thi đấu. Thành tích cá nhân của họ chênh nhau vì thành tích của AC Milan và thành tích của Italia tại cấp Châu Âu và TG tốt hơn MU và xứ Wales. Vì thế, mọi so sánh giữa họ đều khập khiễng. Người yêu bóng đá sẽ luôn thích cả 2 cầu thủ này vì sự trung thành và cống hiến của họ cho thành tích chung của đội bóng chứ không so đo từng tí một đâu. Quay về bài viết. Alan Shearer có vẻ hơi thiên vị Rooney 1 tí. Tại EPL, bộ tứ Rooney - Torres - Drogba - Anelka đều xứng đáng như nhau vì ai cũng có ảnh hưởng quan trọng lên thế công của đội mình. Khác là Rooney còn trẻ và còn thời gian để tiếp tục phấn đấu trong khi Drogba và Anlka thì già mất rồi. Tương lai là của Rooney nếu cậu ta có thể phát huy các ưu điểm của mình.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:29 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@các fan MU: tôi không nghĩ là Torres và Drogba thi đấu thiếu nhiệt tình hơn Rooney, ảnh hưởng lên đội bóng ít hơn Rooney. còn nếu đánh giá 1 tiền đạo xuất sắc ở cái phương diện "đa năng" thì tôi cho rằng mọi fan MU sẽ đồng ý với tôi là O'Shea là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.
George  (georgevn@gmail.com) (02:10 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To NGUYỄN TUỆ: Giggs giành được hầu hết mọi danh hiệu cá nhân ở Châu Âu ư? Thế Giggs giành được QBV Châu Âu hay Cầu thủ xs nhất năm của FIFA chưa? Giggs còn kém nhiều so với Paolo Maldini (Vì Giggs không vô địch Châu Âu, WC) và nhiều cầu thủ khác CÁC GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN CỦA GIGGS: * BBC Sports Personality of the Year: 2009 * PFA Player of the Year: 2009 * PFA Young Player of the Year: 1992, 1993 * Bravo Award: 1993 * BBC Wales Sports Personality of the Year: 1996, 2009 * Overall Team of the Decade - Premier League 10 Seasons Awards (1992–93 - 2001–02) * Wales Player of the Year Award:2006 * FA Premier League Player of the Month: September 1993, August 2006, February 2007 * PFA Team Of The Century: 2007[3] * PFA Team of the Year: 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2007, 2009 * Goal of the Season: 1999 * English Football Hall of Fame: Inducted in 2005
BlogTheThao  (hvtdng.vn@gmail.com) (01:01 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP