Bóng đá Anh

Mancini, hãy là người tiêu tiền thông minh!

23/12/2009 10:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dù bị Inter sa thải để đưa về Mourinho, nhưng tại San Siro, Mancini chưa bao giờ đáng bị xem là kẻ bại trận. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp rất lớn của ông với Nerazzurri, cho dù người đàn ông 45 tuổi này đã luôn phải sống chung với áp lực. Cập bến Man City, Mancio có lẽ đã có đủ thông minh để biết phải làm gì đầu tiên.

Chắc chắn, Mancini không phải là một tay mơ ở cương vị huấn luyện. Ít nhất, bảng thống kê các CLB ông từng dẫn dắt cũng nói lên điều đó: Fiorentina, Lazio, và Inter. Man City có thể là một mảnh đất khác hẳn. Nhưng đó vẫn chỉ là một CLB mà HLV người Italia đủ sức kiểm soát theo cách của mình. Trong 4 mùa bóng dẫn dắt Inter, ông đã mất 2 năm mới có được Scudetto đầu tiên, sau khi bị dè bỉu về chức vô địch “trên giấy tờ” nhờ vụ Calciopoli. Tuy nhiên, Mancio vẫn là người chiến thắng và được tôn trọng. Cách làm việc của ông cho thấy một bộ óc biết tính toán và phẩm chất kiên trì đến cùng với các kế hoạch đã đặt ra. Ai cũng thấy đó là điểm mạnh mà Mancini có thể phát huy ở Eastland. Và người ta đang chờ đợi điều đó, chờ đợi 1 đội bóng thực sự biết chơi bóng và có tổ chức tốt. Thay vì một Dream Team thứ 2 sau thời Mark Hughes.

Vấn đề của Mancini không phải là tiền mà là cách tiêu tiền

Trong vài ngày qua, báo chí Anh đã làm ầm lên chuyện Mancini lên danh sách một loạt ngôi sao cần shopping. Nhưng thực tế, tân HLV của Man City chưa hề nói ra điều đó. Chiellini, Maicon, Upson, Torres, Ribery, hay Aguero đều là những cái tên mà bất cứ HLV nào cũng có thể đặt lên bàn một ngài Chủ tịch lắm tiền. Nhưng đó có phải là một cách làm đáng ngưỡng mộ, với một đội bóng đã đầu tư hơn 200 triệu bảng để xây dựng đội hình? Mancini sẽ có câu trả lời của riêng mình. Nhưng có một điều chắc chắn, đội hình mà ông đang có trong tay chẳng kém gì những Julio Cesar, Maicon, Materazzi, Cambiasso, Stankovic, hay Ibrahimovic... ngày nào ở Inter. Nếu Mancini giúp đội bóng áo xanh da trời chơi tốt, trở thành một tập thể đoàn kết và chiến thắng, mục tiêu top 4 ở giải Ngoại hạng sẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm. Nhưng ngược lại, nếu ông muốn phá bỏ nền tảng cũ để tạo ra một dải ngân hà lộng lẫy ngay trong tháng 1 chẳng hạn, đó sẽ là một canh bạc không ít rủi ro.

Quan sát để thành công

100

Theo nguồn tin từ báo chí Anh, BLĐ Man City sẵn sàng cấp cho Mancini 100 triệu bảng để "đi chợ" ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Nhưng mua hay không là quyền của Mancini.

Nếu Mancini cần một lời khuyên, ông có thể tới gặp người đồng hương Ancelotti. Dưới tay cựu HLV Milan, Chelsea đã không cần bất cứ một bản hợp đồng lớn nào trong mùa hè, nhưng vẫn lớn mạnh không ngừng và đang dẫn đầu bảng tổng sắp. Tương tự như vậy là những Man Utd hay Arsenal, họ đều đang giữ được thói quen ngự trị trên top đầu không phải bằng sự vượt trội của các ngôi sao, mà bằng kinh nghiệm và một lối chơi được đầu tư dài hạn. Nhưng thật sự nếu cần so sánh, hãy nhìn vào các đối thủ mà Man Xanh cần vượt qua: Aston Villa và Tottenham. Cả 2 đối thủ này đều không thể vượt trội so với Man City về chất lượng nhân sự. Nhưng họ vẫn đang nhìn thấy con đường sáng sủa phía trước, trong khi Man City vẫn lóp ngóp ở phía dưới.

Mancini sẽ cần quan sát tất cả những điều đó, trước khi bước vào cuộc chiến dành cho chính mình. Ông có thể đã có vài chuẩn bị ở một số vị trí nào đó, nhưng nếu thật thế, hãy để dành nó cho mùa hè. Man City mới chỉ bắt đầu yếu thế trong cuộc đua về top 4, chưa có gì có thể gọi là thảm họa được. Nếu cần một cơ hội để khẳng định tài năng, thì chính là lúc này đây, Mancio.

Một người tiêu tiền thông minh không bao giờ mua cả một cánh rừng chỉ để khai thác gỗ. Những người thành đạt luôn biết, không bao giờ nên loại bỏ thứ gì, dù là một cây đại thụ hay một cây non, chỉ vì nó có vài vết mục ruỗng.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm