|
- Mùa trước, Premier League chứng kiến 12 sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện (tính cả thời điểm mùa Hè trước khi mùa giải khởi tranh). Bị sa thải sớm nhất là Avram Grant ở Chelsea vào cuối tháng 5/2008. Còn vụ sa thải chính thức đầu tiên của mùa giải 2008-2009 là Juande Ramos ở Tottenham (25/10). Trước đó, West Ham và Newcastle chia tay với Alan Curbishley và Kevin Keegan nhưng dưới dạng “mĩ miều” hơn là các HLV này từ chức chứ không phải bị sa thải.
- Nạn nhân đầu tiên trên băng ghế trong lịch sử Premier League là Ian Porterfield của Chelsea. Mùa giải 1992-1993 mở màn này chỉ có duy nhất một HLV bị sa thải là trường hợp trên. Tuy nhiên, mùa giải Premier League có ít HLV bị sa thải nhất là 1995-1996. Bolton khi ấy có 2 ông thầy cùng dẫn dắt là Roy McFarland và Colin Todd. Đến Giáng sinh, McFarland mất việc, chỉ còn lại Todd “solo”. Vì thế, trường hợp này chỉ tính là... “nửa” HLV bị sa thải!
- Những nạn nhân sớm sủa nhất của Premier League phải kể đến Peter Reid (Man. City mùa giải 1993-1994) và Sir Bobby Robson (Newcastle mùa giải 2004-2005). Cả hai đều mất việc chỉ sau 4 vòng. Trường hợp Reid cũng khá đặc biệt khi mùa 2002-2003, ông lại là HLV đầu tiên bị sa thải. Lần này, bi kịch của Reid xảy ra ở Sunderland sau 9 vòng. |