(TT&VH) - Chelsea thừa hiểu rằng án phạt cấm chuyển nhượng 2 năm sau vụ Gael Kakuta thật khó mà thay đổi, nhưng việc lùi thời điểm áp dụng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và nằm trong khả năng của họ. Vì thế, ở thời điểm này, Carlo Ancelotti đã có thể nhắm tới những vụ bổ sung vào tháng Giêng tới.
Lịch sử đứng về Chelsea
Không phải ngẫu nhiên mà BLĐ Chelsea tự tin đến thế khi nộp đơn khiếu kiện lên tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để xin hoãn áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Trước đó đã từng có tiền lệ về việc này, và phía CLB là những người thắng cuộc. Đó là trường hợp của Sion và AS Roma Năm ngoái, sau khi giúp Ai Cập lập kỷ lục 5 lần vô địch châu Phi, thủ thành lão luyện El Hadary đã lọt mắt xanh của đội bóng hàng đầu của Thụy Sĩ FC Sion, và vụ chuyển nhượng này đã tốn khá nhiều giấy mực. Sion cho biết họ đã mua El Hadary theo luật Webster (cầu thủ có thể tự mua lại hợp đồng sau khi đã phục vụ CLB tối thiểu 3 năm).
Dù không thể lật lại bản án, song Giallorossi cũng đã kịp đăng ký một số cầu thủ cần thiết trước khi mùa giải 2005/06 bắt đầu. Nhiệm vụ của Chelsea bây giờ là tìm cách kéo dài quá trình kháng án càng lâu càng tốt. Theo quy định thì CAS sẽ phải mất ít nhất 3 tuần để giải quyết vụ việc, nhưng với những vụ như thế này thì có thể lâu hơn vì nó cần phải có sự đồng thuận của cả hai phía. Không những thế, lịch làm việc của CAS đã kín cho đến ngày 16/12. Nếu chỉ bắt tay xem xét đơn kháng án từ thời điểm ấy thì phải đến đầu năm sau, họ mới hoàn tất thủ tục. Điều nó đồng nghĩa với việc Chelsea được phép mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Chống “virus CAN”
Đối với những đội bóng có nhiều cầu thủ châu Phi, giai đoạn đầu năm (chẵn) thật giống như một cơn ác mộng khi họ phải chia sẻ cho ĐTQG những trụ cột của mình để họ tham dự VCK giải vô địch châu lục. CAN 2010 sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần (từ mùng 10 đến 31/1) tại Angola, và Chelsea gần như sẽ phải tạm biệt 4 trụ cột gồm Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (Bờ Biển Ngà) ở 4 vòng đấu Premier League và một số trận khác. Chính vì thế, việc bổ sung lực lượng là điều hết sức cần thiết. Không Drogba và siêu dự bị Salomon Kalou, hàng công Chelsea chính là tuyến sẽ phải chịu tác động lớn nhất từ “virus CAN” khi chỉ có Anelka là đáng tin cậy, còn Sturridge và Borini còn ít kinh nghiệm.
Chính vì thế, ưu tiên số một của Ancelotti ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ là một chân sút đẳng cấp, hoặc ít ra là phải giàu kinh nghiệm. Chelsea đã theo đuổi David Villa từ rất lâu, và đây sẽ vẫn là mục tiêu lý tưởng nhất. Không chỉ khẳng định đẳng cấp và sự ổn định, tiền đạo này vẫn còn có thể thi đấu tại Champions League, do Valencia mùa này không được dự đấu trường này. Tất nhiên cái giá để có anh sẽ rất cao, đồng thời Chelsea sẽ phải cạnh tranh với nhiều đại gia khác. Trong trường hợp không có được Villa, Chelsea có thể xoay sang một giải pháp khác rẻ hơn là Emile Heskey (cũng không bị cuptied ở Champions League).
Với thể lực sung mãn và kinh nghiệm dày dạn, Heskey hoàn toàn có thể “cày” không thua gì Drogba, dù xét về kỹ năng dứt điểm thì anh không thể so với chân sút người Bờ Biển Ngà. Heskey đang khá bất mãn vì phải dự bị liên tục ở Villa Park trong khi VCK World Cup 2010 thì chẳng còn xa. Tất nhiên, khi Drogba trở về, có thể anh sẽ lại phải đánh bạn với băng ghế dự bị, nhưng thà như thế còn hơn tình cảnh bi đát ở Aston Villa hiện nay. Bên cạnh tăng cường hàng công, tuyến tiền vệ của Chelsea cũng sẽ cần bổ sung một cầu thủ trung tâm nữa khi mà Essien, Mikel vắng mặt, còn Ballack thì cũng đã lớn tuổi. Ở vị trí này, Ancelotti đã nhắm đồng hương Daniele De Rossi (AS Roma), người mà ông khá kết từ hồi còn dẫn dắt Milan.
Lịch sử đứng về Chelsea
Không phải ngẫu nhiên mà BLĐ Chelsea tự tin đến thế khi nộp đơn khiếu kiện lên tòa án Thể thao quốc tế (CAS) để xin hoãn áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Trước đó đã từng có tiền lệ về việc này, và phía CLB là những người thắng cuộc. Đó là trường hợp của Sion và AS Roma Năm ngoái, sau khi giúp Ai Cập lập kỷ lục 5 lần vô địch châu Phi, thủ thành lão luyện El Hadary đã lọt mắt xanh của đội bóng hàng đầu của Thụy Sĩ FC Sion, và vụ chuyển nhượng này đã tốn khá nhiều giấy mực. Sion cho biết họ đã mua El Hadary theo luật Webster (cầu thủ có thể tự mua lại hợp đồng sau khi đã phục vụ CLB tối thiểu 3 năm).

David Villa là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Chelsea trong mùa Đông này
Tuy nhiên, tháng 4 năm nay, FIFA đã cấm Sion mua bán trong 2 kỳ chuyển nhượng, cũng như phạt El Hadary 1,2 triệu USD và cấm thi đấu 4 tháng. Sion đã khiếu kiện lên CAS, và họ đã được đóng băng lệnh cấm trong thời gian chờ quyết định từ phía CAS, và mua sắm thoải mái. FIFA đã phải thừa nhận quyết định hoãn án phạt ấy hoàn toàn theo khung pháp lý của CAS. Một trường hợp tương tự cũng diễn ra với AS Roma khi họ mua Philippe Mexes từ AJ Auxerre hè năm 2005. Đội bóng thủ đô Italia đã bị FIFA cấm chuyển nhượng trong vòng 1 năm, nhưng vẫn được phép mua sắm trong giai đoạn chờ quyết định của CAS sau khi nộp đơn kháng án. Dù không thể lật lại bản án, song Giallorossi cũng đã kịp đăng ký một số cầu thủ cần thiết trước khi mùa giải 2005/06 bắt đầu. Nhiệm vụ của Chelsea bây giờ là tìm cách kéo dài quá trình kháng án càng lâu càng tốt. Theo quy định thì CAS sẽ phải mất ít nhất 3 tuần để giải quyết vụ việc, nhưng với những vụ như thế này thì có thể lâu hơn vì nó cần phải có sự đồng thuận của cả hai phía. Không những thế, lịch làm việc của CAS đã kín cho đến ngày 16/12. Nếu chỉ bắt tay xem xét đơn kháng án từ thời điểm ấy thì phải đến đầu năm sau, họ mới hoàn tất thủ tục. Điều nó đồng nghĩa với việc Chelsea được phép mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Chống “virus CAN”
Đối với những đội bóng có nhiều cầu thủ châu Phi, giai đoạn đầu năm (chẵn) thật giống như một cơn ác mộng khi họ phải chia sẻ cho ĐTQG những trụ cột của mình để họ tham dự VCK giải vô địch châu lục. CAN 2010 sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần (từ mùng 10 đến 31/1) tại Angola, và Chelsea gần như sẽ phải tạm biệt 4 trụ cột gồm Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (Bờ Biển Ngà) ở 4 vòng đấu Premier League và một số trận khác. Chính vì thế, việc bổ sung lực lượng là điều hết sức cần thiết. Không Drogba và siêu dự bị Salomon Kalou, hàng công Chelsea chính là tuyến sẽ phải chịu tác động lớn nhất từ “virus CAN” khi chỉ có Anelka là đáng tin cậy, còn Sturridge và Borini còn ít kinh nghiệm.
Chính vì thế, ưu tiên số một của Ancelotti ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ là một chân sút đẳng cấp, hoặc ít ra là phải giàu kinh nghiệm. Chelsea đã theo đuổi David Villa từ rất lâu, và đây sẽ vẫn là mục tiêu lý tưởng nhất. Không chỉ khẳng định đẳng cấp và sự ổn định, tiền đạo này vẫn còn có thể thi đấu tại Champions League, do Valencia mùa này không được dự đấu trường này. Tất nhiên cái giá để có anh sẽ rất cao, đồng thời Chelsea sẽ phải cạnh tranh với nhiều đại gia khác. Trong trường hợp không có được Villa, Chelsea có thể xoay sang một giải pháp khác rẻ hơn là Emile Heskey (cũng không bị cuptied ở Champions League).
Với thể lực sung mãn và kinh nghiệm dày dạn, Heskey hoàn toàn có thể “cày” không thua gì Drogba, dù xét về kỹ năng dứt điểm thì anh không thể so với chân sút người Bờ Biển Ngà. Heskey đang khá bất mãn vì phải dự bị liên tục ở Villa Park trong khi VCK World Cup 2010 thì chẳng còn xa. Tất nhiên, khi Drogba trở về, có thể anh sẽ lại phải đánh bạn với băng ghế dự bị, nhưng thà như thế còn hơn tình cảnh bi đát ở Aston Villa hiện nay. Bên cạnh tăng cường hàng công, tuyến tiền vệ của Chelsea cũng sẽ cần bổ sung một cầu thủ trung tâm nữa khi mà Essien, Mikel vắng mặt, còn Ballack thì cũng đã lớn tuổi. Ở vị trí này, Ancelotti đã nhắm đồng hương Daniele De Rossi (AS Roma), người mà ông khá kết từ hồi còn dẫn dắt Milan.
|
Đầu tư cho tương lai
Bên cạnh việc bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Chelsea cũng không từ chối cơ hội vơ vét những tài năng trẻ. Chính vì thế, trong danh mục mua sắm của Ancelotti vào tháng Giêng tới sẽ có không ít cầu thủ giàu tiềm năng. Đầu tiên phải kể đến Adam Johnson (ảnh), 22 tuổi, cầu thủ chạy cánh phải của đội bóng hạng Nhất Middlesbrough. Kể từ khi Stewart Downing tới Aston Villa, Johnson đã trở thành niềm cảm hứng mới của đội chủ sân Riverside với 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo ở League Championship 2009-10. Một tài năng trẻ người Anh nữa mà Chelsea đang để ý là Connor Wickham, tiền đạo mới 16 tuổi của Ipswich Town. Cậu bé cao đến 1m91 này đã được đá chính tại Ipswich Town (ghi 2 bàn), và hiện là thành viên ĐT U17 Anh. Từ xứ sương mù, Giám đốc đào tạo trẻ Frank Arnesen cũng vươn ống nhòm sang tận Nam Mỹ xa xôi để dõi theo Alex Teixeira, tiền vệ tấn công 19 tuổi của Vasco Da Gama. Đây cũng là thành viên của ĐT U20 Brazil giành ngôi á quân ở giải vô địch U20 thế giới diễn ra tại Ai Cập vừa rồi. |
Tuấn Cương