Bóng đá Anh

Sự cố bù giờ trận M.U-Man City: Theo luật, trọng tài đã đúng!

22/09/2009 08:50 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Mọi tranh cãi của trận derby Manchester giờ tập trung vào bàn thắng của Owen, đến ở phút bù giờ thứ 6 dù trước đó trọng tài thứ tư Alan Wiley chỉ cho bù giờ có 4 phút, ngay trước khi Craig Bellamy đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 90 bằng bàn gỡ hòa thứ 3 cho Man City.

HLV người xứ Wales rất lo ngại về sự bất công của các trọng tài. “Chúng tôi cảm thấy như bị ăn cướp”, Hughes nói, “Trọng tài thứ tư giải thích với tôi rằng trọng tài chính cộng thêm một phút vì màn ăn mừng bàn gỡ hòa 3-3. Thực ra chúng tôi ghi bàn đó ngay ở phút 90 và lúc đó, trọng tài đã quyết định sẽ có 4 phút đá thêm. Qua băng ghi hình, thời gian từ khi chúng tôi ghi bàn tới khi trận đấu trở lại chỉ có 45 giây. Bàn thắng của Owen ở 95 phút 28 giây, thế nên rõ ràng thời gian cộng thêm quá nhiều, cuối cùng lên đến 97 phút”.
 
Bàn thắng của Owen, đến ở phút bù giờ thứ 6

Trong khi đó, HLV Ferguson cho rằng chỉ những sai lầm cá nhân của M.U mới khiến Man City có cơ hội gỡ hòa 3 lần. “Lẽ ra chúng tôi phải ghi 6 hay 7 bàn hôm nay”, HLV M.U nói, “Chúng tôi đã phạm những sai lầm khiến đây trở thành trận derby hay nhất mọi thời. Lẽ ra chúng tôi đã thắng 6-0. Tôi cho rằng họ mới chỉ là đội bóng hàng đầu trên phương diện gây sự chú ý của giới truyền thông và đôi khi bạn phải học cách sống chung với một người hàng xóm ầm ĩ. Không thể làm gì với hàng xóm nếu họ cứ ồn ào như vậy. Chúng tôi chỉ sống cuộc sống của mình, bật tivi lên và cố gắng tăng âm lượng to hơn bên nhà họ. Chừng nào các cầu thủ của tôi còn quyết tâm, họ sẽ chứng minh trên sân bóng, và đó là câu trả lời hay nhất”.

* Theo luật, trọng tài đã đúng!

1. Trọng tài thứ 4 Alan Wiley đã ra hiệu trận đấu có 4 phút bù giờ. Theo luật của Premier League, trọng tài được phép kéo dài trận đấu thêm 4 phút và 59 giây.

2. Man City ghi bàn gỡ hòa - điều này đồng nghĩa trọng tài chính Martin Atkinson có thể bù thêm 60 giây để khởi động lại trận đấu (Hughes thừa nhận thời gian khởi động là 45 giây).

3. M.U thay Anderson bằng Carrick và trọng tài được phép bù thêm 30 giây nữa.

4. Tổng cộng, Atkinson được phép bù giờ thêm 2 phút 29 giây. Owen ghi bàn ở phút 90+5, 25 giây - hoàn toàn nằm trong thời gian cho phép.

PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm