(TT&VH) - Những mùa giải trước, chính sách chuyển nhượng của Liverpool bị chi phối bởi cựu giám đốc điều hành Rick Parry. Tuy nhiên, kể từ mùa giải năm nay, HLV Rafael Benitez sẽ là người ra quyết định chính trong những vụ chuyển nhượng ở Anfield. Cơ hội và thử thách đầu tiên để Benitez khả năng hoạt động trên TTCN chính là vụ Xabi Alonso.
Alonso đã chuyển một yêu cầu được bán đi chính thức bằng văn bản ngày 29/7 cho ban lãnh đạo Liverpool để thể hiện mong muốn tới Real, vài tuần sau khi đội bóng TBN chính thức tuyên bố họ không chấp nhận cái giá 30 triệu bảng mà Liverpool đưa ra với tiền vệ người TBN. Tuyên bố chính thức của cầu thủ người TBN có lẽ sẽ buộc hai phía Liverpool và Real phải đi tới một kết luận cuối cùng. Không có sự can thiệp của Parry, Benitez đã nói thẳng rằng ông không muốn giảm giá của người mà “tôi không hề có ý định bán đi”, trong khi lý luận bên phía Real là Alonso chỉ là một cầu thủ có ích về mặt chuyên môn, chứ không phải về mặt thương mại, để có thể hét một cái giá cao như thế. Đội bóng áo trắng khẳng định họ sẽ không trả nhiều hơn 24 triệu bảng và báo chí TBN cho biết Real tin rằng họ có thể thuyết phục được Liverpool bằng cách thêm vào đó Negredo và Huntelaar hoặc Van der Vaart.
Alonso đã chuyển một yêu cầu được bán đi chính thức bằng văn bản ngày 29/7 cho ban lãnh đạo Liverpool để thể hiện mong muốn tới Real, vài tuần sau khi đội bóng TBN chính thức tuyên bố họ không chấp nhận cái giá 30 triệu bảng mà Liverpool đưa ra với tiền vệ người TBN. Tuyên bố chính thức của cầu thủ người TBN có lẽ sẽ buộc hai phía Liverpool và Real phải đi tới một kết luận cuối cùng. Không có sự can thiệp của Parry, Benitez đã nói thẳng rằng ông không muốn giảm giá của người mà “tôi không hề có ý định bán đi”, trong khi lý luận bên phía Real là Alonso chỉ là một cầu thủ có ích về mặt chuyên môn, chứ không phải về mặt thương mại, để có thể hét một cái giá cao như thế. Đội bóng áo trắng khẳng định họ sẽ không trả nhiều hơn 24 triệu bảng và báo chí TBN cho biết Real tin rằng họ có thể thuyết phục được Liverpool bằng cách thêm vào đó Negredo và Huntelaar hoặc Van der Vaart.

Benitez và tân binh Glen Johnson
Việc Alonso ra đi là một nỗi buồn lớn với các CĐV áo đỏ bởi anh từng được coi là một trong những cầu thủ trung thành nhất tại Anfield. Quan hệ giữa Alonso và Benitez xấu đi khi anh yêu cầu được nghỉ đá để đến thăm đứa con đầu lòng mới sinh năm 2007-2008. Vào phút cuối, Alonso lại đổi ý và tuyên bố sẵn sàng chơi cho Liverpool trong trận gặp Inter Milan ở vòng loại trực tiếp thứ nhất Champions League tháng 3/2008. Tuy nhiên, Benitez đã quyết đinh loại anh ra khỏi đội hình xuất phát. Mùa hè năm ngoái, ông từng tìm cách bán anh cho Juventus để có tiền mua Gareth Barry, nhưng sau đó mọi chuyện đổ vỡ. Barry giờ đã sang Manchester City.
Dù thế nào, Benitez được toàn quyền quyết định vụ Xabi Alonso. Giữ hay bán là tùy ông. Nhiều huyền thoại của Liverpool khuyên Benitez không nên bán cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn với đội bóng trong những năm qua. Bản thân chân sút Fernando Torres ủng hộ việc giữ lại Alonso. Nhưng dường như, Benitez sẵn sàng bán và lấy tiền đầu tư vào các mục tiêu khác, như David Silva của Valencia.
Trong tất cả những quyết định nhân sự ở mùa hè này, từ khi Liverpool đưa Glen Johnson về Anfield với giá 18 triệu bảng đến cuộc thương lượng với Real về Alonso, Benitez đã và sẽ luôn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Điều đó hoàn toàn khác với các mùa giải trước, khi Parry được các ông chủ người Mỹ giao cho quyền hạn lớn hơn trên thị trường chuyển nhượng. Xích mích đã không ít lần xảy ra giữa Benitez và Parry, mà đỉnh điểm là vụ mua Robbie Keane từ Tottenham. Benitez buộc phải sử dụng tiền đạo người Ireland dù quyết định chuyển nhượng là của Parry. HLV người TBN thể hiện sự không hợp tác bằng cách để Keane đá ở cánh, thay vì vị trí tiền đạo lùi sở trưởng, hoặc tệ hơn, rút anh ra khỏi sân đúng vào những lúc Liverpool cần bàn thắng nhất. Hệ quả là Keane phải trở về White Hart Lane chỉ sau nửa mùa giải, còn Parry cũng khăn gói ra đi sáu tháng sau đó. Giờ đây, Benitez đã được toàn quyền quyết định, và ông sẽ phải chứng tỏ rằng mình làm được hơn Parry, khi kỳ chuyển nhượng còn một tháng nữa.
Dù thế nào, Benitez được toàn quyền quyết định vụ Xabi Alonso. Giữ hay bán là tùy ông. Nhiều huyền thoại của Liverpool khuyên Benitez không nên bán cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn với đội bóng trong những năm qua. Bản thân chân sút Fernando Torres ủng hộ việc giữ lại Alonso. Nhưng dường như, Benitez sẵn sàng bán và lấy tiền đầu tư vào các mục tiêu khác, như David Silva của Valencia.
Trong tất cả những quyết định nhân sự ở mùa hè này, từ khi Liverpool đưa Glen Johnson về Anfield với giá 18 triệu bảng đến cuộc thương lượng với Real về Alonso, Benitez đã và sẽ luôn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng. Điều đó hoàn toàn khác với các mùa giải trước, khi Parry được các ông chủ người Mỹ giao cho quyền hạn lớn hơn trên thị trường chuyển nhượng. Xích mích đã không ít lần xảy ra giữa Benitez và Parry, mà đỉnh điểm là vụ mua Robbie Keane từ Tottenham. Benitez buộc phải sử dụng tiền đạo người Ireland dù quyết định chuyển nhượng là của Parry. HLV người TBN thể hiện sự không hợp tác bằng cách để Keane đá ở cánh, thay vì vị trí tiền đạo lùi sở trưởng, hoặc tệ hơn, rút anh ra khỏi sân đúng vào những lúc Liverpool cần bàn thắng nhất. Hệ quả là Keane phải trở về White Hart Lane chỉ sau nửa mùa giải, còn Parry cũng khăn gói ra đi sáu tháng sau đó. Giờ đây, Benitez đã được toàn quyền quyết định, và ông sẽ phải chứng tỏ rằng mình làm được hơn Parry, khi kỳ chuyển nhượng còn một tháng nữa.
T.T