(TT&VH Online) - Hợp đồng mới của Newcastle, tiền vệ cánh người Argentina Gutierrez, đã tiếp bước nhiều người đồng hương Nam Mỹ tại đội bóng vùng Tyneside. Những người Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Peru và Paraguay đã cùng khoác lên mình chiếc áo sọc trắng đen, nhưng mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau.
George Robledo - Chile

Mirandinha - Brazil
Vào thời điểm mà ngay cả các cầu thủ ngoại đến từ châu Âu lục địa vẫn là điều lạ lẫm với bóng đá Anh thì Mirandinha đã vượt Đại Tây Dương để gia nhập Newcastle với giá 575.000 bảng vào năm 1987. Sự nghiệp của anh ở xứ sương mùa buồn vui lẫn lộn. Mirandinha ghi những bàn thắng tuyệt đẹp làm ngất ngây các CĐV nhưng lại dính quá nhiều chấn thương. Mùa giải cuối cùng của anh tại St. James Park chủ yếu diễn ra trên băng ghế dự bị, còn Newcastle thì rớt hạng.
Faustino Asprilla - Colombia
Khi đến đầu quân cho Newcastle dưới trướng Kevin Keegan vào mùa giải 1995-1996, Asprilla là một tiền đạo đẳng cấp thế giới mà tài năng đã được rèn giũa cùng Parma ở Serie A. Giống như Mirandinha, Asprilla tạo nên cảm xúc dạt dào ở St. James. Park, trong đó có cú hat-trick sẽ còn được nhớ mãi ở Champions League vào lưới Barcelona.
Nolberto Solano - Peru
Hoàn toàn vô danh khi đặt chân đến vùng Tyneside vào năm 1998, nhưng Solano đã nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất ở Newcastle trong suốt hai thập kỷ qua.
Fumaca - Brazil
Nếu Robledo là một tài năng không thể tranh cãi, Asprilla có thể tạo ra những phép màu, còn Gavilan quá ngờ nghệch, thì Jose Antunes Fumaca là một thảm họa với Newcastle. Chỉ sau 6 trận, Fumaca, hay Formica như các CĐV vẫn chế nhạo anh, vĩnh viễn chia tay bóng đá Anh.
Clarence Acuna - Chile
Tiền vệ người Chile bắt đầu được chú ý đến khi gây ấn tượng mạnh trong trận thắng của ĐT Chile trước ĐT Anh ngay tại Wembley tháng 2/1998. Là một tiền vệ có cá tính, Acuna được chờ đợi rất nhiều và bước đầu anh đã hòa nhập tốt với những người đồng đội mới như Solano hay Gary Speed. Tuy nhiên, sau đó Acuna ngày càng ít được tin dùng và hoàn toàn biến mất khỏi đọi hình chính thức.
Diego Gavilan - Paraguay
Gavilan đến Anh vào tháng 1/2000 với biệt danh “Chim cắt” do tốc độ và sức mạnh những cú sút của anh, nhưng các CĐV áo sọc trắng đen thì lại được chứng kiến màn trình diễn của một chú chim sẻ. Ở tuổi 19, bóng đá Premier League có vẻ là quá sức với một cầu thủ đã quen với phong cách kỹ thuật chậm rãi và có phần rườm rà. Năm 2003, Newcastle bán Gavilan cho đội bóng Brazil Internacional vào năm 2003.
Hải Minh