Bóng đá Việt

Tất cả cho AFC Cup?

17/03/2009 12:30 GMT+7 Google News
(TT&VH)- VFF đã có những đặc cách để HN.ACB và B.BD mặc sức chiến đấu tại AFC Cup 2009. Nhưng vẻ như chủ ý tốt của VFF lại không được phát huy tối đa, khi B.BD và HNACB lại đang có những toan tính cho riêng mình.
 
 
1. Chuyện ưu ái (về lệnh tập trung cũng như lịch thi đấu) trong bóng đá là điều bình thường trên bình diện đội tuyển, nhưng ở cấp CLB, nó là điều xưa nay hiếm. Cần rạch ròi chi tiết này, khi VFF có quyết định đặc cách cho B.BD và HN.ACB hoãn một vài trận đấu ở giải trong nước, để tập trung cho đấu trường AFC Cup, là với dụng ý tốt.
 
Ông Dương Nghiệp Khôi – Phó TTK VFF, Phó BTC 2 giải đấu V-League và hạng Nhất QG 2009 bày tỏ rõ quan điểm: “Phải bằng mọi cách để ưu ái cho họ chứ! Chúng tôi đã dự định sẵn cho tình huống đó, khi công bố lịch thi đấu giải quốc nội, thời điểm trước khi có lịch của AFC Cup. Nếu HA.GL, ĐT.LA hay Đà Nẵng trước đây không cần thiết phải điều chỉnh, là bởi AFC không phân lịch đá vòng bảng dầy như lần này. Thế thôi!”. Hiểu theo tinh thần tất cả “vì nền bóng đá Việt Nam” như thế rất dễ đạt được sự đồng thuận, dù trên thế giới và châu lục rất hiếm thấy sự ưu ái tương tự. Có thể thấy VFF đã làm tất cả những gì có thể, sau những lần thất bại toàn tập của các đại diện Việt Nam tại AFC Champions League trước đây.
 

GĐĐH B.BD – Trần Văn Đường chia sẻ: “Sau khi có lịch thi đấu chính thức tại AFC Cup 2009, chúng tôi đã đề xuất với VFF, để cùng xem xét có thể có những đặc cách cho các đại diện Việt Nam tham dự đấu trường châu lục hay không. BĐVN cũng muốn có đại diện gây tiếng vang ở đấu trường châu lục, chứ đâu phải riêng B.BD?! Theo tôi, đề xuất đó cũng vừa phải và hợp lý thôi, bởi rõ ràng việc phải căng quân ra các mặt trận là rất bất lợi. Lịch thi đấu V-League được điều chỉnh chút ít, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho B.BD và HN.ACB, là điều dễ hiểu”.

2. Việc B.BD (và HN.ACB) được lùi ngày thi đấu vòng 5 vô hình trung khiến cuộc chơi trở nên không công bằng cho các đối thủ cạnh tranh tại giải trong nước, nhất là có sự trùng hợp khá ngẫu khiên khi Bình Dương đang khủng hoảng lại không phải ra sân. Chắc không ít người tin, rằng nếu như Bình Dương ra sân cuối tuần qua thì họ có thể sẽ thua trận thứ 4 liên tiếp. Nó chỉ được xoa dịu bởi một sự trùng hợp khác: đối thủ của Bình Dương là XMHP cũng khủng hoảng.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn, khi chứng kiến các cầu thủ B.BD đuối cả ở giải trong nước lẫn đấu trường quốc tế, còn HNACB lại chỉ dám sử dụng những cầu thủ dự bị: Phải chăng cầu thủ Việt Nam nói chung và cầu thủ B.BD nói riêng, không đủ thể lực để đá 1 tuần 2 trận (trong một thời gian ngắn, chứ không kéo dài)?! Nên nhớ, việc di chuyển của các CLB Việt Nam tại AFC Cup rất thuận tiện vì chỉ là từ TP HCM hoặc Hà Nội đi Singapore và Thái Lan mất vài giờ bay và không bị yếu tố khác biệt thời tiết chi phối.

Không hẳn, thể lực của các cầu thủ Việt Nam không còn quá tụt hậu so với mặt bằng chung của khu vực. Họ có đủ khả năng để thích ứng với mật độ 3-4 ngày/1 trận đấu nếu như nó chỉ xảy ra trong một vài lần. Các cầu thủ VN khi lên tuyển đã thể hiện được điều đó khi so đọ với các đối thủ trong khu vực.

B.BD là nhà vô địch V-League 2 năm tiên tiếp, là đội bóng tập hợp nhiều hảo thủ nhất nhì Việt Nam, là CLB được đầu tư theo mô hình chuẩn để tiến ra đấu trường châu lục…, về lý thuyết họ càng có khả năng để thực hiện điều đó. Quyết định hoãn trận đấu ở vòng 5 của Bình Dương mà BTC V-League trao cho họ quả là một sự ưu ái.

Xem ra vấn đề nằm ở chính thái độ và ý thức. Còn việc kêu gọi, xin những cơ chế đặc biệt chỉ là một thói quen, giống như kiểu Việt Nam hồi cuối năm ngoái bị cắt mất suất tham dự AFC Champions League 2009 đã vội la toáng lên đó là bị xử ép (dù AFC làm đúng với khuyến cáo và luật chơi) và VFF không biết đứng ra bảo vệ quyền lợi cho BĐVN.

Đặt giả thiết, nếu 2 đại diện Việt Nam tiếp tục thất bại ở AFC Cup 2009, bẽ bàng nhất chưa chắc đã là VFF.
 
TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm