(TT&VH) - Thiếu cơ chế, không tránh khỏi “quy luật đồng tiền” của bóng đá chuyên nghiệp, M.Nam Định xuống hạng Nhì, rớt hạng 2 năm liền là kết cục khó tránh. Mục tiêu thăng hạng trở lại đã sớm được lãnh đạo đội bóng vạch ra nhưng tương lai của nhiều con người ở đội bóng này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Trên báo TT&VH số ra ngày 23/8, chủ tịch CLB M.Nam Định Nguyễn Hưng Thái cho biết về cơ bản, lực lượng cầu thủ của đội sẽ không có gì biến động. Chắc chắn, sẽ không có cuộc “tháo chạy hàng loạt” ở đội bóng thành Nam sau khi mùa giải này khép lại. Một thương vụ lớn như kiểu Danh Ngọc “đào tẩu” khỏi đội năm vừa rồi cũng khó xảy ra.
Ngày HLV Ngọc Hảo chia tay bóng đá Nam Định sẽ không còn xa? Ảnh: VSI |
Gần như sẽ không có sự xê dịch lực lượng cầu thủ ở đội bóng thành Nam, ít nhất là tính cho đến thời điểm này, nhưng trên cương vị HLV trưởng, có lẽ, ngày chia tay của HLV nhiều kinh nghiệm Nguyễn Ngọc Hảo sẽ không còn xa. 2 năm qua, đã không ít lần tương lai của ông Hảo ở đội bóng thành Nam bị đặt dấu hỏi vì khá nhiều đội bóng từ V-League tới hạng Nhất đánh tiếng mời ông về làm việc.
Thế nhưng, vì những ràng buộc với cơ quan chủ quản (HLV Nguyễn Ngọc Hảo hiện đang là công chức thuộc Sở VH-TT-DL Nam Định) mà chuyện đi hay ở chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, một khi đã là công chức thì ông Hảo phải đảm nhiệm công việc theo sự phân công của tổ chức là chuyện bình thường.
Nếu mọi việc cứ diễn ra theo chiều hướng như vậy thì sẽ không có gì để nói. Nam Định xuống hạng và một khi tổ chức cần thì ông Hảo vẫn phải làm HLV trưởng, không hẳn là thế.
Tìm hiểu thì được biết, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã có 33 năm đóng bảo hiểm xã hội với tư cách của một công chức và nếu chiểu theo luật lao động hiện hành thì việc giải quyết chế độ với vị HLV này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại, HLV Nguyễn Ngọc Hảo không còn chịu quá nhiều sự ràng buộc và việc giải phóng cho mình để tìm đến một vị trí mới, một công việc mới có tương lai cùng những điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ tốt hơn là hoàn toàn có thể.
Khi trò chuyện với TT&VH, HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng úp mở về khả năng này nhưng ông vẫn thận trọng khi chỉ tiết lộ mình còn đang tính chứ chưa có quyết định cụ thể nào.
Với một HLV ít nhiều có kinh nghiệm huấn luyện, cũng từng được biết đến nhiều trong môi trường V-League thì không khó để HLV Nguyễn Ngọc Hảo tìm được cho mình một bến đỗ mới trong sự nghiệp mà ở đó ông được thỏa sức vẫy vùng, làm việc với nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều so với Nam Định hiện nay.
Sự ra đi của một HLV có khả năng và tâm huyết như Nguyễn Ngọc Hảo dường như sẽ là hệ quả tất yếu trong guồng quay hối hả của bóng đá chuyên nghiệp. Một khi vẫn duy trì cơ chế hoạt động cũ, chưa tìm thấy lối ra cho sự bế tắc hiện nay thì bóng đá Nam Định sẽ còn mất nhiều hơn nữa chứ không chỉ là một vị trí góp mặt tại sân chơi V-League hay giải hạng Nhất QG.
Thành Đạt
