Danh Ngọc nhận án treo giò 18 tháng, phạt 2,4 tỷ đồng

14/01/2011 08:56 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Sau khi được cung cấp đầy đủ hồ sơ, sáng qua, ban Kỷ luật VFF đã họp và đi đến quyết định kỷ luật đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc.

Danh Ngọc sẽ phải nghỉ thi đấu tới 1 năm rưỡi nếu như không được giảm án. Ảnh: VSI

Cụ thể, vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nên cầu thủ Hoàng Danh Ngọc sẽ phải bồi thường kinh phí đào tạo như đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với CLB Nam Định là 30 triệu đồng một năm, nhân hệ số 10 rồi nhân với số năm đào tạo. Thời gian đào tạo của cầu thủ Danh Ngọc được tính trên cơ sở hợp đồng đã ký với CLB Nam Định là 8 năm. Như vậy, số tiền Hoàng Danh Ngọc phải bồi thường cho CLB Nam Định là: 30 triệu đồng x 10 x 8 năm = 2,4 tỷ đồng.

Ngoài việc phải đền bù chi phí đào tạo, Danh Ngọc còn phải chịu án treo giò 18 tháng do đã vi phạm điều 55, Quy định Kỷ luật của VFF: “Trong trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo cầu thủ không có lý do chính đáng, ngoài nghĩa vụ phải bồi thường phá vỡ hợp đồng có thể bị kỷ luật như sau: Đối với cá nhân: bị đình chỉ hoặc bị cấm thi đấu trong các trận đấu chính thức ở CLB, đội bóng mới ít nhất 4 tháng, tính từ thời điểm hợp đồng với CLB, đội bóng mới có hiệu lực. Đối với CLB, đội bóng: bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong nước hoặc quốc tế trong 2 giai đoạn đăng ký”.


Quyết định kỷ luật có hiệu lực kể từ thời điểm ký và Danh Ngọc có quyền gửi đơn lên ban Giải quyết Khiếu nại để xem xét lại mức án kỷ luật đối với mình.

Các trường hợp tương tự Danh Ngọc

Năm 2003: Minh Phương phải đền bù 1,5 tháng lương và kinh phí đào tạo cho CLB CSG khi rời đội bóng này để chuyển đến thi đấu cho ĐTLA khi chưa đủ 23 tuổi (tiền đền bù phí đào tạo được ĐTLA trả trực tiếp cho CSG).

Năm 2008: Mai Tiến Thành rời H.Thanh Hoá để đến với V.Ninh Bình. Vụ việc này gây kiện cáo um xùm khiến VFF phải đứng ra phân giải, và cuối cùng Mai Tiến Thành được phép gia nhập V.Ninh Bình sau khi thanh toán 372 triệu đồng chi phí bồi hoàn đào tạo phát triển cho H.Thanh Hoá do lúc Tiến Thành ra đi thì cầu thủ này chưa đủ 23 tuổi.

Năm 2009: Ngọc Duy, Quốc Long, Xuân Thành cũng phải đền bù tiền thanh lý hợp đồng để rời Viettel chuyển đến thi đấu cho HN T&T và HP.HN. Ngọc Duy, Xuân Thành đã hơn 23 tuổi nên chỉ phải đền bù hợp đồng chuyên nghiệp, còn Quốc Long khi đó vẫn còn trong độ tuổi dưới 23 nên phải đền bù thêm cả chi phí đào tạo.

Năm 2010: Quốc Vượng đền cho Lam Sơn Thanh Hóa 300 triệu đồng cho hơn 1 năm còn lại của hợp đồng để được chuyển đến Xuân Thành Hà Tĩnh. Trước đó, Quốc Vượng nằm trong quân số các cầu thủ Thể Công được chuyển giao cho Lam Sơn Thanh Hoá.

Năm 2011: Đắc Khánh chấp nhận đền bù cho SLNA 2 tỷ đồng để được chuyển đến V.Ninh Bình. Thực chất, đây là số tiền mà V.Ninh Bình trả cho SLNA để có được Đắc Khánh, kèm theo đó là 5 tỷ cho Đắc Khánh cùng bản hợp đồng kéo dài 5 năm (3 năm trên giấy và 2 năm cam kết).


Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm