(TT&VH) - Cho tới bây giờ, kỳ án thoát hiểm kỳ diệu của Navibank SG cùng những giọt nước mắt tức tưởi của Than QN cách đây mấy tháng vẫn được coi là một sự kiện tiêu biểu trong tiến trình phát triển 10 năm của V-League, nhưng có vẻ như VFF vẫn chưa muốn khắc phục một bất cập mà dư luận đã chỉ ra rất rõ và rất nhiều.
Với quy định về số lượng CLB chuyển hạng và lên hạng trong Điều lệ giải hạng Nhất 2011, nếu số lượng CLB chuyên nghiệp (CN) là 9 CLB CN trở xuống tính đến hết ngày 31/7/2011 thì chỉ có 1,5 suất thăng hạng V-League (tức là 1 suất thăng hạng trực tiếp và 0,5 suất còn lại là từ trận play-off), nếu có từ 10-12 CLB CN trước 17h00 ngày 31/7/2011 sẽ có 2 vé thăng hạng trực tiếp (không có trận play-off), và nếu có 13 -14 CLB CN trước 17h00 ngày 31/7/2011 thì sẽ có 2,5 suất thăng hạng (2 vé trực tiếp và 0,5 vé từ trận play-off).
Theo thông báo của trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cách đây chưa lâu, số CLB CN ở giải hạng Nhất 2011 tính tới hết năm 2010 mới chỉ là 9 CLB. Điều đó nghĩa là nếu 5 CLB chưa CN hoá vẫn án binh bất động thì giải hạng Nhất 2011 vẫn chỉ có 1,5 suất thăng hạng, và những bi kịch kiểu như Than QN ở mùa giải năm ngoái (xếp nhì giải hạng Nhất 2010 nhưng không được thăng hạng trực tiếp và thua Navibank SG khi đá play-off), hoàn toàn có thể tái diễn.

Sẽ có thêm nhiều Than Quảng Ninh nữa nếu như những bất cập trong Điều lệ giải hạng Nhất 2011 vẫn không thay đổi
Nên nhớ rằng trong số 14 CLB tham dự giải hạng Nhất 2011, sẽ có 2 CLB xếp cuối cùng (thứ hạng 13 và 14) phải xuống chơi ở giải hạng Nhì mùa bóng 2012, và chắc chắn nếu thấy không có cửa trụ hạng thì những CLB này sẽ không bao giờ tiến hành CN hoá. Như vậy, giải hạng Nhất 2011 nhiều nhất sẽ chỉ có 2 suất thăng hạng trực tiếp, và ai cũng thấy sự khác biệt giữa 2 suất thăng hạng và 2,5 suất thăng hạng là như thế nào.
Thật vô lý khi khát khao thăng hạng, hay thậm chí là cả số phận, của một hay nhiều đội bóng lại phụ thuộc vào quyền quyết định của những CLB chẳng hề có chút nào dính dáng với họ. Nếu VFF không có chế tài dành cho các CLB chưa tiến hành CN hoá trước thời hạn quy định thì lẽ ra họ cũng không nên giới hạn số vé thăng hạng phụ thuộc vào số lượng CLB CN. Bất cập này đã xuất hiện ở mùa giải trước và bị phê phán kịch liệt, nhưng không hiểu vì cớ gì người ta vẫn để nó tồn tại.
Xét về lý thuyết, Điều lệ giải được lập ra là để bảo vệ cuộc chơi, để bảo đảm cho những người tham gia cuộc chơi đều được đối xử công bằng như nhau, nhưng trong trường hợp này, quy định về số lượng CLB chuyển hạng và lên hạng trong Điều lệ giải hạng Nhất 2011 (và trước đó là 2010) lại gây khó dễ cho các CLB ấp ủ tham vọng lên hạng bằng cách trói buộc số phận của họ với những đội bóng chẳng có tí dây mơ rễ má nào.
Trớ trêu hơn nữa, số CLB thực sự có khát khao thăng hạng chuyên nghiệp tuy ít hơn so với số đội bóng không tham vọng hoặc chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng nếu không có họ thì kế hoạch gia tăng số lượng CLB tham dự V-League của VFF sẽ bị ảnh hưởng, và xa hơn nữa là cả tiến trình CN hoá cũng bị ảnh hưởng. Đấy rõ ràng là một điều bất hợp lý rất lớn, nhưng hình như người ta lại không nghĩ như vậy.
H.H