TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú: Các ông chủ CLB không phải lúc nào cũng đúng

Thứ Tư, 25/08/2010 10:25

(TT&VH) - Bóng đá Hà Nội đã ghi một dấu ấn rõ nét trong các hoạt động thể thao Thủ đô trong năm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, mà cụ thể là việc HN.T&T và HN.ACB lần lượt vô địch V-League và giải hạng Nhất QG 2010. TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Phan Anh Tú – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội về bóng đá Thủ đô mùa giải 2010.

* Thưa ông, hẳn là bóng đá Hà Nội đã có một năm thành công?


- Chắc chắn là như vậy. Với việc HN.T&T vô địch, HP.HN trụ vững ở V-League, HN.ACB giành quyền thăng hạng từ giải hạng nhất, sang năm, cả 3 đại diện của bóng đá Thủ đô sẽ cùng góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Không địa phương nào trên cả nước đạt được thành tích đó. Song, sự thành công không chỉ dừng lại ở khía cạnh thành tích, điều quan trọng là cả 3 CLB nêu trên đều đang có những dấu hiệu khởi sắc và bước đi vững chắc trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. So sánh với nhiều địa phương khác, có thể thấy, nhiều nơi thậm chí vẫn còn đang rất khó khăn và bế tắc trong việc chuyển đổi chứ chưa nói tới những mục tiêu khác lớn hơn.
 

* Theo ông đâu là nguyên nhân dẫn đến thành công của các CLB bóng đá Hà Nội?

- Cả 3 đội bóng của Hà Nội đều có xuất phát điểm từ những đội bóng bao cấp. Nhưng với sự đầu tư của những tập đoàn, công ty lớn, đặc biệt là những ông chủ cực kỳ đam mê bóng đá, họ đã mạnh dạn và rất quyết tâm chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp hóa. Thủa ban đầu cũng có những khó khăn nhất định nhưng thành quả ngày hôm nay cho thấy tư duy táo bạo, đổi mới đã mang lại thành công.

* LĐBĐ Hà Nội có vai trò như thế nào trong sự thành công nói trên?

- LĐBĐ Hà Nội đóng vai trò tham mưu, tư vấn cho các CLB trong việc xây dựng mô hình hoạt động, các vấn đề về chuyên môn và các công tác hậu cần. Ở đây cũng cần phải nhấn mạnh là tư duy kinh tế của các ông chủ CLB không phải lúc nào cũng đúng trong lĩnh vực bóng đá. Nó cần có sự kết hợp với tư duy của người làm chuyên môn. Sự cộng hưởng giữa tiền bạc và chuyên môn tốt sẽ làm nên thành công.

* Bóng đá Hà Nội đã có một năm thành công nhưng khán giả Thủ đô vẫn quay lưng với sân Hàng Đẫy. Đâu là nguyên nhân và giải pháp của vấn đề này sẽ như thế nào thưa ông?

- Chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi và xây dựng lại cả một nền bóng đá, quá trình này gồm nhiều giai đoạn: Trước hết là xây dựng đội bóng và mô hình hoạt động. Sau đó là đạt thành tích và giữ vững thành tích. Cuối cùng mới là lôi kéo khán giả đến sân.

Thực tế, cùng với khán giả TP.HCM, khán giả Hà Nội rất khó tính và có nhiều sự lựa chọn các loại hình giải trí khác nhau ngoài bóng đá. Để kéo được họ đến sân, điều đầu tiên là các trận đấu phải thực sự hấp dẫn, có chất lượng cao. Mặt khác, công tác tổ chức và tuyên truyền cũng rất quan trọng. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi đang làm việc với một số công ty truyền thông để quảng bá cho bóng đá Hà Nội tốt hơn.

*Có rất ít cầu thủ gốc Hà Nội trong các đội bóng của Thủ đô bây giờ. Liệu sự nhạt nhòa “bản sắc Hà Nội” có phải là nguyên nhân khiến khán giả thờ ơ không, thưa ông?

- Tôi không cho là vậy. Thủ đô là nơi hội tụ tinh hoa của cả nước nên việc mọi người đều muốn về đây là điều hoàn toàn bình thường. Tôi xin phân tích ví dụ CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ người Anh đá chính nhưng tại sao SVĐ của họ luôn chật cứng như vậy. CLB HA.GL ở lần đầu tiên đăng quang V-League có mấy người là cầu thủ bản địa? Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất nằm ở khả năng cống hiến của đội bóng. Như tôi đã nói, nếu các trận đấu luôn diễn ra hấp dẫn, chắc chắn khán giả sẽ đông.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!  

Minh Đức (Thực hiện)
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
chức vô địch của T&T công lớn thuộc về bầu Hiển ...
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (03:54 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thủ đô được mấy cầu thủ là người Gốc Hà Nội đâu, họ cũng là người từ các vùng miền khác của đất nước về mà thôi, chẳng qua cách làm bóng đá của Viêt Nam nói chung và Hà nội nói riêng chưa thu hút được nhân tai, chưa làm cho người hâm mộ hà nội quan tâm mà thôi. Hải phòng mùa này cũng gần như là 3/2 đội hình đá chính không phải là người gốc HP, nhưng vì sao khán giả HP lại "nhiệt" như vậy? SL ngoại trừ các cầu thủ Ngoại ra thì 100% là người xứ Nghệ, tại sao cũng chẳng thu hút được khán giả đến sân. Âu cũng là cách làm của CLB cũng như các cầu thủ mà thôi, họ chưa thể rũ bỏ được các quan niệm cũ trong thời kỳ bao cấp để bước ra biển lớn, bao la hơn đó là bóng đá chuyên nghiệp đích thực chứ không phải là thứ bóng đá bao cấp khoác chiếc áo chuyên nghiệp như hiện nay. T&T là một ví dụ, chức vô địch năm nay dường như đã "mặc" sẵn cho họ, một đội vô địch mà đá như thế, được "may" như thế thì chức vô địch của họ không thể làm khán giả thủ đô "sướng" được. Hãy xem CĐV HP vui mừng với giải nhì thì biết, họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch năm nay, nhưng dường như HP (cả CĐV lẫn đội bóng) đã "hiểu" năm nay không phải là năm của họ. nhưng cách HP đón chào về nhì làm cho các cầu thủ và CĐV hà nội "thèm".
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (03:18 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
*Có rất ít cầu thủ gốc Hà Nội trong các đội bóng của Thủ đô bây giờ. Liệu sự nhạt nhòa “bản sắc Hà Nội” có phải là nguyên nhân khiến khán giả thờ ơ không, thưa ông? - Tôi không cho là vậy. Thủ đô là nơi hội tụ tinh hoa của cả nước nên việc mọi người đều muốn về đây là điều hoàn toàn bình thường. Tôi xin phân tích ví dụ CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ người Anh đá chính nhưng tại sao SVĐ của họ luôn chật cứng như vậy. CLB HA.GL ở lần đầu tiên đăng quang V-League có mấy người là cầu thủ bản địa? Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất nằm ở khả năng cống hiến của đội bóng. Như tôi đã nói, nếu các trận đấu luôn diễn ra hấp dẫn, chắc chắn khán giả sẽ đông. Vậy daanh hiệu vô địch của HN&TT có ý nghĩa gì với người hâm mộ Thủ đô
Ngô Quốc Việt  (ngoquocviet@gmail.com) (01:53 25/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
nhatubantre - 2/15/2012 5:24:19 AM
Thôi nào, Leverkusen có thể ngẩng cao đầu nhưng Barca thắng xứng đáng mà. Chúng ta nên công tâm, học tập các Cule chân chính ấy, đừng bắt chước các Cule nửa mùa ăn theo Barca.
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...
bbq - 2/15/2012 6:24:13 AM
Nói kiểu này thì chắc là sắp có một vụ chia tay đấy,giống như ngày xưa rồi...