TDC Bình Dương và TT BĐ Viettel thăng hạng Nhất: Lịch sử gọi tên, niềm vui lấp lánh

Thứ Sáu, 26/06/2009 08:19 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngày 24/6 vừa rồi, TDC Bình Dương và TT BĐ Viettel đã giành quyền thăng hạng Nhất. Trước đây, ĐT.LA từng có “thê đội 2” là Sơn ĐT.LA, nhưng thực ra đây chỉ là tập hợp của cầu thủ tứ xứ và hết thời, còn TDC Bình Dương và TT BĐ Viettel mới là tuyến kế cận thật sự của Bình Dương và Thể Công.

Với việc được chơi ở giải hạng Nhất 2010, các cầu thủ trẻ của Bình Dương và Thể Công sẽ có cơ hội được cọ xát 26 trận/mùa giải, và trong đó có rất nhiều đối thủ mạnh. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã có thể coi như 1 món quà tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ, bởi ở độ tuổi của họ, càng được thi đấu nhiều thì càng trưởng thành, càng tiến bộ.

Đấy là với các cầu thủ trẻ, còn với Bình Dương và Thể Công thì sự xuất hiện của TDC Bình Dương và TT BĐ Viettel ở giải hạng Nhất cũng là niềm vui lớn chẳng kém, bởi tuyến kế cận của họ được tiếp cận với trình độ bóng đá chuyên nghiệp, và bởi thế khoảng cách chuyên môn giữa đội 1 và đội 2 sẽ được thu hẹp đáng kể.
 
Các cầu thủ trẻ Thể Công ăn mừng khi từ hạng Ba lên hạng Nhì và năm sau họ sẽ có mặt ở giải hạng Nhất

Nhờ đó, Bình Dương và Thể Công hoàn toàn có quyền lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất của TDC Bình Dương và TT BĐ Viettel để đưa lên đội 1 ở kỳ nghỉ giữa mùa, hoặc cho xuống đây những cầu thủ có khả năng nhưng ít được ra sân ở V-League để tạo thêm cơ hội cọ xát.

Đây là 1 lợi thế mà ngay cả những đội bóng được coi là có hệ thống đào tạo trẻ cực tốt như SLNA hay M.NĐ cũng chỉ nhìn theo chứ khó có thể học tập, bởi để làm được như vậy đòi hỏi 1 quá trình đầu tư vô cùng tốn kém.

Nếu như trường hợp của TT BĐ Viettel không phải là 1 sự ngạc nhiên quá lớn, bởi lò đào tạo cầu thủ của đội bóng áo lính đã nổi tiếng cả nước từ nửa thế kỷ nay, thì sự xuất hiện của TDC Bình Dương là 1 tín hiệu rất đáng ghi nhận. Sở dĩ chúng tôi không nói là bất ngờ, vì nếu theo dõi quá trình đầu tư cho TDC Bình Dương thì mới thấy đội bóng trẻ này cũng được quan tâm và chăm bón chẳng hề thua kém đội 1 Bình Dương là bao nhiêu.

Tuyến trẻ của Bình Dương được giao cho HLV Đặng Trần Chỉnh đứng đầu và HLV trưởng của TDC Bình Dương là 1 ông thầy người Bồ Đào Nha. Hồi đầu mùa bóng năm nay, TDC Bình Dương từng có tới 7 cầu thủ được HLV Vital cho lên đội 1, nhưng do trục trặc giữa IDC, nhà tài trợ của đội 1 Bình Dương với TDC, mà số này lại trở về nơi xuất phát.

Đội hình TDC Bình Dương vừa giành vé thăng hạng Nhất được xây dựng trên nền tảng là đội U19 đứng hạng Ba giải U19 QG vừa rồi, và đội bóng này có những cái tên rất hứa hẹn như tiền vệ Trọng Phú, trung vệ Quốc Sơn… Điều này cho thấy Bình Dương không chỉ biết làm bóng đá bằng cách tung tiền mua cầu thủ mà họ đã chịu nhìn xa hơn.

Trong khi đó, TT BĐ Viettel là 1 câu chuyện cũng rất đặc biệt. Hồi đầu mùa bóng năm nay, HLV Nguyễn Thanh Hải từng đề nghị lấy về TT BĐ Viettel một số cầu thủ nằm trong chương trình đào tạo ở Đức và Bungari, nhưng không được đội 1 Thể Công sử dụng mà cho các đội bóng ở giải hạng Nhất mượn.

Ý tưởng này cuối cùng không được thực hiện, nhưng với lứa cầu thủ trẻ từng cùng nhau giành chức vô địch giải U19 QG năm nay, HLV Thanh Hải và HLV Đỗ Mạnh Dũng vẫn lèo lái để đưa TT BĐ Viettel thăng hạng 1 cách ngoạn mục. Tất nhiên, với sự hậu thuẫn của Viettel, TT BĐ Viettel cũng nhận được chế độ đầu tư cực tốt so với mặt bằng đào tạo trẻ hiện nay.

Chẳng hạn, mức lương cao nhất của 1 trụ cột tại TT BĐ Viettel vào khoảng 9 triệu đồng, cao hơn cả mức lương loại 1 ở đội bóng chuyên nghiệp QK4, còn cầu thủ bình thường tại TT BĐ Viettel cũng nhận 5, 6 triệu đồng. Để so sánh, ngay cả 1 cầu thủ từng có thâm niên khoác áo các ĐT trẻ QG như Trọng Hoàng năm ngoái cũng chỉ nhận lương 2 triệu đồng ở SLNA mà thôi.

Giống như TDC Bình Dương, TT BĐ Viettel cũng giới thiệu một vài cái tên rất hứa hẹn như thủ môn Anh Đức hay tiền vệ Xuân Trường, và nếu họ cứ duy trì được đà tiến bộ như hiện nay thì ngày xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời cũng không còn xa.
 

Ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, các đội bóng được phép bổ sung cầu thủ trẻ từ đội 2 nếu như họ nằm trong danh sách đăng ký đầu mùa và giữa mùa. Trường hợp của tiền đạo Federico Macheda ở Manchester United mùa bóng vừa rồi là 1 ví dụ tiêu biểu. Nhờ thành tích nổi trội ở đội trẻ, Macheda được đưa lên đội 1 và lập đại công với 2 bàn thắng quyết định trong 2 trận cho M.U.

G.Huy

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Chiều nay 26/6, TDC Bình Dương đã giành ngôi vô địch sau loạt penalty. Thủ môn Nguyễn Anh Hoàng của TDC Bình Dương cũng là một gương mặt đáng chú ý góp phần làm nên thành công của đội bóng Đất Thủ.
Hiron  (bluerose@ymail.com) (06:03 26/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...