V-League

Chuyện V-League: Không có chỗ cho “người già”

07/05/2012 15:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vòng 16 V-League 2012 ghi nhận thất bại nặng nề và bẽ bàng ngay trên sân nhà của CLB BĐ Hà Nội và HA.GL, 2 CLB thuộc quyền sở hữu của bầu Kiên và bầu Đức, những cái tên đang được đa số CĐV bóng đá VN xem như người hùng nhờ dấu ấn của họ trên vai trò lãnh đạo VPF. Nhưng như người xưa vẫn nói: “Dao sắc không gọt được chuôi”, 2 ông bầu này sắc sảo, quyết đoán và thành công bao nhiêu trên thương trường thì 2 đội bóng của họ lại cho hình ảnh tương phản bấy nhiêu ở V-League.

Bầu Kiên có thể chỉ mất vài ngày để mang về hàng trăm tỷ đồng tài trợ cho bóng đá VN, và bầu Đức cũng không ngần ngại chi ra khoản tiền không nhỏ để mua sắm trang thiết bị liên lạc hiện đại cho các trọng tài, đấy là bằng chứng cho thấy tình yêu với bóng đá cũng như khả năng tài chính thâm hậu của 2 ông bầu này. Vậy tại sao CLB BĐ Hà Nội và HA.GL lại vẫn cứ èo uột như thế, trong khi bầu Hiển, một người mà thâm niên làm bóng đá mới chỉ bằng một nửa bầu Kiên, bầu Đức, và cũng không được xem là giàu hơn 2 ông bầu trong VPF, song 2 CLB của bầu Hiển lại đang chia nhau 2 vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng V-League 2012, và 3 năm qua bầu Hiển đã có 2 lần vô địch cùng một lần á quân, điều mà bầu Kiên bầu Đức có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không thể tìm thấy.

Có phải vì đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, từ cuộc sống của hàng nghìn nhân viên trong doanh nghiệp của mình, hay hàng loạt công việc bề bộn trên cương vị lãnh đạo VPF, nên bầu Kiên và bầu Đức không có thời gian sát sao với đội bóng của mình như bầu Hiển? Đúng là lâu lắm rồi người ta không thấy bầu Đức sát cánh cùng HA.GL như khi đội bóng phố núi mới xuất hiện ở V-League, nhưng bầu Kiên lại hoàn toàn khác, dù bận trăm công nghìn việc thì ông bầu tóc bạc này vẫn có thời gian dành cho CLB của mình.

Khác nhau về cách quan tâm nhưng giống nhau về kết quả, phải chăng tư duy làm bóng đá của những ông bầu “kiểu cũ” như bầu Kiên, bầu Đức đã quá lạc hậu, và bây giờ là lúc cuộc chơi thuộc về những ông bầu “2 trong 1” như bầu Hiển, hay ông bầu mà đội bóng không cần HLV trưởng và đổi tên liên tục như bầu Thuỵ với Sài Gòn FC?

V.P


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm