(TT&VH) - Mùa thu, mùa tựu trường, cũng là thời điểm kết thúc mùa bóng ở VN để bắt đầu một vòng quay mới. Tuy nhiên, có thể thấy ngay từ lúc này, thị trường chuyển nhượng cầu thủ đã hừng hực một cách khá bất thường.
Việt Thắng lại tiên phong
9 tỷ đồng/3 năm chuyển về B.BD, trong đó, Việt Thắng sẽ phải bỏ ra 2,5 tỷ để chuộc một năm hợp đồng còn lại với V.NB, thêm 700 triệu gọi là phí “bôi trơn”. Làm phép tính trừ đơn giản, Việt Thắng sẽ bỏ túi gần 6 tỷ đồng.
Chỉ 2 năm, tính từ thời điểm Thắng “bế” rời ĐT.LA cập bến V.NB cho đến lúc này, tổng giá trị hợp đồng của Việt Thắng lên đến 14 tỷ đồng. Đây có thể xem là một kỷ lục mới của bóng đá VN với các bản hợp đồng liên tiếp nhau của một cầu thủ.
![]() Trận đấu với SLNA có thể sẽ là lần cuối cùng Công Vinh khoác áo HN.T&T. Ảnh: Quốc Khánh |
Thắng đã không đi cùng V.NB lên Pleiku trước lượt trận cuối cùng với chủ nhà HA.GL. HLV trưởng đội bóng cố đô Hoa Lư Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Thắng và lãnh đạo V.NB đã đạt được các thỏa thuận chuyển nhượng từ cách đó vài ngày rồi. Tất cả đều nhất trí và vui vẻ, khi Thắng đã có những đóng góp đáng kể cho V.NB. Với môi trường mới như ở B.BD, Việt Thắng sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị”.
Sau khi đã Bắc “chiến”, giờ Việt Thắng lại Nam “chinh” và nhiều người cho rằng, bản hợp đồng 3 năm với B.BD có thể xem là cuối cùng cho một cầu thủ đã bước qua tuổi 30. Việt Thắng là cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp thuộc loại hàng hiếm và anh cũng rất biết giữ “phom”. Vào B.BD, Việt Thắng có cơ hội thi đấu gần nhà, cũng rất tiện để chăm sóc cái gia đình nhỏ, nơi Thắng đã là chồng, là cha. Quả là vẹn cả đôi đường.
Kỷ lục Quang Hải sẽ bị phá bỏ?
Kíp nổ đã tháo với vụ chuyển nhượng Việt Thắng, nhưng V-League nói riêng và bóng đá VN nói chung vẫn còn hứa hẹn không ít những bản hợp đồng có thể còn khủng hơn Việt Thắng. Đó là khi Công Vinh ký mới với HN.T&T hoặc chuyển tới thi đấu cho CLB khác (theo phán đoán của nhiều người, đó là N.SG?!). Cách đây 3 năm, Vinh đã phá bỏ mọi kỷ lục, với bản hợp đồng 7 tỷ đồng từ SLNA về HN.T&T.
Công Vinh không phủ nhận và cũng chẳng khẳng định, thông tin về việc đi ở. Có ý kiến cho rằng, Vinh nên ở lại đội bóng Thủ đô để cống hiến thêm ít nhất 1 năm nữa, sau khi HN.T&T gần như đã không nhận được sự phục vụ của tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam trong năm 2010 (chấn thương). Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp kể cũng khó nói chuyện tình nghĩa, càng khi nó đang bị chi phối cực mạnh bởi các giá trị kim tiền.
Trước đây, Phước Tứ đã từng được biết đến như một bản hợp đồng thuộc hàng đắt nhất chưa từng thấy về SG.XT (12 tỷ đồng?!), nhưng Tứ đã phủ nhận điều này. Thực tế, Tứ cũng chỉ nhận trên dưới 8 tỷ đồng và anh dành toàn bộ số tiền ấy để giúp đỡ người thân trong gia đình, cũng như lo cho cuộc sống cá nhân. Không phải Tứ, chẳng phải Đình Luật, Minh Đức hay Như Thành, Quang Hải đang là cầu thủ đắt nhất V-League.
Nhưng với Công Vinh, có thể kỷ lục 9 tỷ đồng/3 năm của Quang Hải (từ K.KH chuyển vào N.SG, cách đây 1 năm) và 8 tỷ đồng (cộng thêm một căn hộ chung cư cao cấp HA.GL tại TP.HCM) của Việt Cường sẽ bị phá bỏ. Là người cầu tiến và rất tự trọng với nghề, Vinh hẳn cũng không muốn thua thiệt đồng nghiệp, ngay cả khi đó là bạn thân. Chỉ có điều, CLB nào dám chi hơn 10 tỷ đồng để sở hữu chữ ký của Công Vinh?!
TÙY PHONG
