(TT&VH) - Hiện tại, HN.T&T của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang được coi là CLB duy nhất ở V-League có thể “chơi bóng” theo đúng nghĩa đen của từ này, tức là dù thi đấu với bất cứ đối thủ nào thì HN.T&T cũng luôn đá theo cách của mình, đấy là xác lập ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng nhờ khả năng cầm bóng và phối hợp rất tốt của hàng tiền vệ để từ đó tung ra những cú đấm quyết định.
Tuy nhiên, trong lịch sử 11 năm của V-League, HN.T&T không phải là đội bóng duy nhất làm được như vậy, bởi B.BD, đối thủ của họ ở trận đấu chiều nay, đã đạt được cảnh giới ấy từ cách đây 5, 6 năm, khi HN.T&T còn chưa được khai sinh. Và thậm chí, ở thời kỳ tiền V-League, CATP.HCM vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước còn được xem là đội bóng “thích thắng là thắng, thích thua là thua”, đẳng cấp mà ngay cả HN.T&T bây giờ cũng chưa đạt được.
![]() Ở thời kỳ đỉnh cao cách đây 3, 4 năm, B.BD từng là một trong những đội bóng đáng xem nhất V-League, tương tự HN.T&T hiện nay. Ảnh: VSI |
Không dễ để tìm ra lời giải thích xác đáng cho số phận ngắn ngủi của những “triều đại hoàng kim” này, bởi tiền nong chắc chắn không phải là vấn đề với những CLB như HA.GL hay B.BD, trong khi họ lại là những đội bóng tiên phong trong trào lưu chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam từ cách đây gần chục năm nên không thể nói những ông lớn này sa sút vì thiếu hiểu biết.
Cách lý giải khả dĩ nhất có lẽ là việc cả HA.GL, B.BD lẫn ĐT.LA đều đã chọn con đường ngắn nhất để đi tới thành công, mà nói theo cách của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Alfred Riedl là “xây nhà từ nóc”, nên họ chỉ lên đỉnh trong một thời gian nhất định rồi bắt đầu quá trình tuột dốc vì cái nền thiếu vững chắc. Hãy xem những đội như HA.GL, B.BD hay ĐT.LA trong gần chục năm qua đã trình làng được bao nhiêu tài năng trẻ do họ tự đào tạo, hay hầu hết những trụ cột của họ đều được mua từ nơi khác về?
HN.T&T cũng vậy, nhưng nhờ sinh sau đẻ muộn và cả sự thay đổi của thời thế, nên đội bóng của bầu Hiển đang có khả năng trong tương lai gần sẽ vượt qua giới hạn số 2 định mệnh với các nhà vô địch V-League. Lý do là vì bên cạnh việc rải tiền chăm bẵm cho đội một, HN.T&T cũng chú trọng vào công tác xây dựng tuyến kế thừa, cho dù nguồn cầu thủ trẻ của họ được đưa từ nhiều nơi khác nhau về, nhưng thành tích vô địch giải U19 vừa qua của đội U19 HN.T&T cũng là bằng chứng cho thấy chính sách này đã bước đầu gặt hái quả ngọt.
Tất nhiên, từ thành công ở giải trẻ cho tới danh hiệu ở một sân chơi khắc nghiệt như V-League vẫn còn là một khoảng cách rất dài, và sự tồn tại cũng như độ hưng thịnh của HN.T&T xem ra hơi quá phụ thuộc vào một cá nhân nên chưa có thể nói trước bất cứ điều gì về tương lai lâu dài của đội bóng này, nhưng có vẻ như “đại gia mới nổi” này quyết tâm không dẫm lại vết xe đổ theo kiểu số 2 định mệnh của những ông lớn một thời tại V-League như HA.GL, B.BD hay ĐT.LA.
Hoàng Huy
