(TT&VH) - Trong số các nhà tài trợ cho các đội bóng tham dự V-League 2011, có 5 nhà tài trợ để niêm yết cổ phiếu của mình trên sàn. Đó là ngân hàng Á châu (mã CP: ACB), HA.GL (mã CP: HAG), Hòa Phát (mã CP: HPG), ngân hàng Nam Việt (mã CP: NVB) và ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (mã CP: SHB).
Hãy cùng nhìn lại giá cổ phiếu của các nhà tài trợ này ở các thời điểm: đầu năm 2010, đầu năm 2011 và thời điểm hiện tại và so sánh chúng với nhau thông qua bảng thống kê dưới đây:
Đơn vị: nghìn đồng:
Mã CP | Giá đầu năm 2010 | Giá đầu năm 2011 | Giá ngày 27/07/2011 | Sụt giảm so với 2010 | Sụt giảm so với 2011 |
ACB | 35,8 | 25,2 | 21 | 41,4% | 16,7% |
HAG | 54,3 | 53 | 35,9 | 33,9% | 32,3% |
HPG | 40,6 | 38,5 | 29,6 | 27,1% | 23,2% |
NVB |
| 10,3 | 8,4 |
| 18,5% |
SHB | 19,4 | 12 | 8 | 58,8% | 33,3% |
VNIndex | 517,5 | 485,97 | 409,4 | 20,9% | 15,8% |
Thống kê cho thấy, so với thời điểm đầu năm 2010, giá cổ phiếu của tất cả các doanh nghiệp này (trừ cổ phiếu của Ngân hàng Nam Việt mới lên sàn từ tháng 9/2010) đều sụt giảm đáng kể so với sự sụt giảm chung của VNIndex - giảm 20.9%. Trong đó sụt giảm kinh khủng nhất là cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội với mức sụt giảm tới 58.8%.
Còn nếu đem so sánh giá cổ phiếu hiện tại của các công ty/tập đoàn này với thời điểm đầu năm 2011 thì SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội và HAG của tập đoàn HA.GL cũng là những mã cổ phiếu mất giá nhiều nhất - tới trên 30%. Điều đó cho thấy rằng sự đầu tư cho bóng đá của các tập đoàn/ngân hàng này chưa thể giúp cổ phiếu của họ đảo chiều, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.
Thậm chí, theo lẽ thường, với việc cổ phiếu ngày càng giảm giá một cách nghiêm trọng như vậy thì các nhà tài trợ phải cắt giảm chi tiêu cho đội bóng của mình ở V-League 2011. Thế nhưng, trên thực tế, bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, các tập đoàn/ngân hàng này vẫn tung ra những khoản tiền thưởng khổng lồ, ít là vài trăm triệu, nhiều là hàng tỷ đồng cho mỗi trận thắng của đội bóng mà mình tài trợ.
Sở dĩ như vậy là do các tập đoàn và ngân hàng này chỉ dựa rất ít vào việc bán cổ phiếu mà chủ yếu vẫn tiến hành nhiều hình thức kinh doanh khác nhau (đối với các tập đoàn) hoặc bằng hình thức cho vay với lãi suất lên tới trên 20% như hiện nay (đối với các ngân hàng) để thu lợi nhuận. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi doanh thu 6 tháng đầu năm của các tập đoàn/ngân hàng này vẫn đều tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ này của năm trước (xem bảng thống kê dưới đây):
Nhà tài trợ | Lãi 6 tháng đầu năm | Tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước |
Ngân hàng ACB | 1430,9 tỷ | 14% |
Tập đoàn Hòa Phát | 982,09 tỷ | 58,45% |
Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội | 450 tỷ | 26% |
Ngân hàng Nam Việt | 127,57 tỷ | 72,32% |
Tập đoàn HA.GL | 593,7 tỷ | 87% |
Thành Quang