(TT&VH) - Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút các khả năng đều có thể xảy ra. Kết quả trận đấu nhiều khi không phụ thuộc vào yếu tố chuyên môn thuần túy mà được quyết định từ phia sau hậu trường.
SLNA biết rõ điều đó nên họ đang làm mọi việc tốt nhất để quản lý được cầu thủ, kể cả việc theo mô hình “trại lính”.Nhưng liệu lãnh đạo SLNA đã thực sự nắm được cả phần hồn lẫn phần xác của cầu thủ được chưa?
Để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 10/7 sắp tới với SHB.ĐN, lãnh đạo SLNA quyết định cho toàn đội di chuyển sớm vào Thừa Thiên Huế để tập luyện với mục đích để các cầu thủ có thể tập trung tinh thần cao độ nhất cho các trận đấu mang tính bước ngoặt sắp diễn ra.
Lượt về mùa bóng năm nay, SLNA đã có chuỗi 4 trận thua liên tiếp,
mà có những thất bại rất khó giải thích. Ảnh: VSI
Nhưng có một lý do không kém phần quan trọng là lãnh đạo và BHL muốn cầu thủ không bị ảnh hưởng nhiều vì yếu tố ngoài chuyên môn mà làm phong độ sa sút. Nói thẳng ra, SLNA đang làm mọi cách để hướng những cái đầu cầu thủ cùng quay về một hướng, nhất là thời điểm này lại đang có Copa America 2011, cơ hội thuận lợi để dân cá độ bủa vây lấy giới quần đùi áo số.
Không phải tự nhiên mà SLNA lại phải ăn no lo xa như thế, vì trước đây đã từng có những trường hợp đội bóng vì mất tập trung trong giai đoạn quyết định dẫn tới kết quả không như mong muốn. Mà nguyên nhân ít nhiều do cầu thủ đã không xác định được mục đích đá vì cái gì, đá được cái gì?
Hiện nay, dưới “triều đại” bộ đôi Hồng Thanh-Hữu Thắng và sự hậu thuẫn tích cực của Ngân hàng Bắc Á, SLNA đang làm tất cả để mong muốn phục hưng lại đội bóng bằng thứ bóng đá sạch sẽ. Tiền nong với họ bây giờ không còn là nỗi lo làm mất ăn mất ngủ lãnh đạo, vấn đề lương bổng không còn ở trong tình trạng nợ và chậm như thời “ăn đong” trước kia.
Sau mỗi trận thắng hoặc hòa của SLNA trên cả sân nhà lẫn sân khách đều có định mức khen thưởng rõ ràng, quan trọng hơn tiền được chuyển khoản nhanh chóng để tạo động lực cho cầu thủ thi đấu. Vậy còn lý do gì nữa mà lãnh đạo đội bóng vẫn chưa an tâm mà phải áp dụng chế độ thiết quân luật ăn ở tập trung như hiện nay?
Mới đây nhất là trường hợp hậu vệ Đắc Khánh ôm balô rời đội với tờ giấy thanh lý trong tay, cho dù anh vừa được BHL đề nghị đưa vào danh sách đăng ký bổ sung ở giai đoạn lượt về. Nguyên nhân được BHL giải thích là lo ngại cuộc sống đời tư của Đắc Khánh sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ đội bóng.
Trong thời gian qua, Đắc Khánh đã mắc nợ khá nhiều ngoài “xã hội” vì những trò đỏ đen từ trước đến nay. Rất nhiều lần Đắc Khánh bị các chủ nợ kéo đến trụ sở đội bóng để đòi nợ theo cách đường chợ, và những lần đó SLNA phải đứng ra can thiệp để sự việc không diễn biến xấu hơn.
Nhưng cái kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vì vậy để đảm bảo an toàn cho toàn bộ cầu thủ và tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, nên “dù thương nhưng cũng phải thanh lý” như lời giải thích của một lãnh đạo SLNA.
Nên nhớ SLNA là đội bóng rất nghiêm khắc trong việc quản lý cầu thủ theo mô hình “trại lính”, nhưng dù có nghiêm khắc đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được cầu thủ tìm cách “vượt rào” ra ngoài trong giờ giới nghiêm.
Còn nhớ cùng thời gian này mùa bóng năm ngoái, SLNA đã kéo toàn bộ cầu thủ về tập trung ăn ở sinh hoạt tại khách sạn Giao Tế (TP. Vinh) do trụ sở chính đang trong quá trình sửa chữa để BHL dễ bề quản lý. Các trường hợp vi phạm qua đêm không về bị đề ra hình phạt rất nặng. Đích thân HLV Hữu Thắng làm công tác kiểm tra sau giờ “giới nghiêm”, nhưng vẫn có cầu thủ vi phạm, mà không chỉ một hai lần. Điển hình là Văn Quyến đã bị phạt tiền và bị cấm thi đấu vì lỗi không tuân thủ quy định của BHL. Ở giai đoạn đó, kết quả của SLNA cũng trồi sụt một cách khó giải thích và đến cuối mùa họ chỉ đứng ở vị trí thứ 9.
Lượt về mùa bóng năm nay, SLNA đã có chuỗi 4 trận thua liên tiếp, mà có những thất bại rất khó giải thích, đặc biệt những trận thua đó có sự sa sút phong độ một cách khó hiểu của một số cầu thủ trụ cột. Điều đó khiến dư luận không khỏi nghi ngờ và đặt ra những câu hỏi nghi vấn.
Đúng một tuần nữa nữa V-League mới bắt đầu trở lại, bên cạnh phải căng mình rèn giũa yếu tố về chuyên môn, chiến thuật cho học trò, bản thân HLV Hữu Thắng vẫn phải đau đáu nỗi lo về việc quản lý “cái đầu” của quân sỹ. Trước khi làm được điều đó thì BHL SLNA đang áp dụng phương pháp quản lý chặt việc ăn ở sinh hoạt với mục đích cuối cùng là đạt được sự tập trung như yêu cầu.