* Tỷ số lượt đi: 1-3
(TT&VH) - Với HLV Lê Thụy Hải, Thể Công và V.Ninh Bình là 2 khoảng lặng hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân tuy chưa dài nhưng lại rất thành công ở V-League của ông. Tuy nhiên, thất bại ở V.NB của HLV Lê Thụy Hải không nói lên nhiều điều, bởi môi trường bóng đá ở đây quá phức tạp, và cho tới V.NB vẫn bị coi là cối xay HLV số một V-League.
Trong khi V.NB (thứ 10) đang lóp ngóp ở nửa dưới bảng xếp hạng và vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì Thanh Hoá lại đường hoàng ở vị trí thứ 3, và thậm chí còn có cơ hội vô địch mùa này. Cuộc đụng độ giữa V.NB và Thanh Hoá ở thời điểm hiện tại có thể xem là cơ hội không thể tốt hơn để ông Hải “lơ” chứng tỏ năng lực của mình ở mảnh đất “lắm người nhiều ma” từng khiến ông phải thất bại thảm hại.
Tuy nhiên, với sự trở lại của HLV Văn Sỹ, V.NB bây giờ có vẻ đã giống với một đội bóng thực thụ, nên sẽ là sai lầm nếu thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải nghĩ rằng chỉ cần tới đây rồi sẽ có 3 điểm mang về. V.NB đang phải thi đấu trong cảnh nội binh gánh cho ngoại binh, nhưng chất lượng nội binh của đội bóng cố đô Hoa Lư cũng không tồi, nên chỉ cần họ cùng nhìn về một hướng thì sẽ đủ sức gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào.
Thế nhưng, cái khó của HLV Văn Sỹ là không thể vứt hết ngoại binh ở bên ngoài, bất kể họ có đóng góp được cho đội bóng hay không, bởi thực sự V.NB chưa đủ sức để xuất trận với một đội hình gồm toàn nội binh. Xét về điểm này thì Thanh Hoá có lợi thế lớn hơn nhiều, vì ngoại binh của đội bóng xứ Thanh tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng không phải là gánh nặng của đội bóng như V.NB.
![]() V.NB (phải) dù vừa có dấu hiệu đoàn kết trở lại sau khi HLV Văn Sỹ tái xuất, nhưng như thế vẫn chưa phải là đủ để có thể cản bước Thanh Hoá (trái) |
Chỉ cần Thanh Hoá khoá chặt được Việt Thắng thì cơ hội chiến thắng sẽ rộng mở với đội khách, bởi từ nhiều vòng đấu trở lại đây, ở V.NB gần như chỉ có Việt Thắng biết ghi bàn để xốc dậy đội bóng. Vì thế, khả năng giành 3 điểm của Thanh Hoá hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ có biết cách khắc chế những điểm sáng hiếm hoi còn lại trong đội hình V.NB, chẳng hạn như Việt Thắng, Mạnh Dũng, hay không mà thôi.
Đến thời điểm này, Thanh Hoá coi như đã nắm chắc chiếc vé trụ hạng, và dù có thể không dám mơ tới ngôi cao nhất, nhưng các cầu thủ xứ Thanh sẽ chẳng có lý do gì để dừng lại, khi mà mỗi chiến thắng của họ đều được kèm theo những khoản tiền thưởng đáng kể. Đấy là với cầu thủ, còn cá nhân HLV Lê Thuỵ Hải thì không cần phải nói, bởi một chiến thắng, hoặc thậm chí chỉ cần là một trận hoà trên cơ, cũng là câu trả lời xác đáng mà ông Hải “lơ” khao khát muốn có để dành cho những người đã không đủ kiên nhẫn hoặc không tạo điều kiện cần thiết để ông chứng tỏ khả năng của mình.
Thật không dễ cho V.NB, khi cả thầy và trò Thanh Hoá đều có quá thừa động lực để quyết chiến với đội chủ nhà như thế.
Dự đoán: 1-2
H.Huy
