V-League

Bóng đâu chỉ lăn trên sân

04/06/2011 19:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Bóng đá ta khẩu hiệu phục vụ nhiệm vụ chính trị rất rõ ràng, từ thời bao cấp.

Ở trong nước, sân Lạch Tray được coi là “chảo lửa” mà giới hâm mộ túc cầu Việt Nam đều phải kính nể khán giả đất Cảng, dù đội bóng này chưa một lần vô địch V-League.

Có một người từng định “một phát tới trời”, biến bóng đá Hải Phòng thành đế chế không chỉ khu vực phía Bắc, đấy là ông Lê Văn Thành, thời điểm còn là Giám đốc công ty xi măng Hải Phòng chứ chưa phải là Phó chủ tịch UBND thành phố như bây giờ. 3 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng, ông Thành đã nhiều phen làm nổi sóng dư luận với những cú áp phe bóng đá. Dù có những phi vụ hỏng bét như đưa ngôi sao “què” Denilson về hoặc ký hợp đồng với HLV Alfred Riedl rồi sa thải sau 3 vòng đấu, nhưng tên tuổi ông bầu Thành vẫn nổi như cồn.

Bóng đá là thế, không phải có tài kinh bang tế thế hay có chức có tiền là thành công. Nguyên Chủ tịch VFF khóa IV Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông và được bình chọn là nhân vật số 1 có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam trong hơn thập niên qua, khi sang nắm bóng đá cũng không thể tốt lên. Bởi ông Trực đã nhận diện “trình độ VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”. Ông Trực bảo bên Bộ Bưu chính - Viễn thông ông nói một tiếng cả nghìn người nghe, nhưng ở VFF nói 3 ngày chẳng ai nghe cả.

Khán giả Hải Phòng vui sướng thế này thì lãnh đạo nào làm bóng đá cũng có cơ hội nổi tiếng. Ảnh: PV

Đấy cũng là thực trạng chung của bóng đá các địa phương. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nổi tiếng máu bóng đá đã đành, còn rất giỏi công tác giải tỏa đền bù, nhưng dù đã đặt hết tâm lực để Đà Nẵng vô địch (thời chưa chuyển giao cho SHB) vẫn thất bại, đội bóng sông Hàn thời chưa chuyên giao như con ngựa bất kham, lãnh đạo thành phố cũng không trị nổi.

Nhưng dù sao, bóng đá cũng đã làm cho hình ảnh ông Bá Thanh và nhiều lãnh đạo địa phương khác nổi lên rất nhiều. Chính ông Mai Liêm Trực cũng ngỡ ngàng khi một ngày dắt xe ra được một chú nhóc vòng tay: cháu chào bác Chủ tịch VFF ạ! Rõ ràng là chú bé đó quan tâm đến ông Chủ tịch VFF hơn. Ông Giám đốc công ty xi măng Hải Phòng Lê Văn Thành nếu không có hiệu ứng từ bóng đá, chưa hẳn đã hanh thông đến cái ghế Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng sớm như thế.

Bóng đá đang tác động rất lớn đến xã hội. Thế nên, có thể thấy phong trào lãnh đạo các địa phương yêu bóng đá rất phổ biến. Tất nhiên, xung quanh cái sự yêu đó cũng nhiều giai thoại cười ra nước mắt.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm